Hôm thứ Năm (18/2), một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết cấm một nhóm phụ nữ thuộc phe bảo thủ vẽ tranh trên đường phố New York, trong khi trước đó Thị trưởng Bill de Blasio lại cho phép dòng chữ khổng lồ màu vàng – “Black Lives Matter” (câu khẩu hiệu của phong trào “Người da đen đáng sống”) được sơn ngay trước tòa nhà Trump Tower.

Embed from Getty Images

Thẩm phán khu vực, bà Lorna Schofield cho biết nhóm phụ nữ ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump có tên “Women for America First” (Phụ nữ vì Tinh thần Nước Mỹ trên hết) đã không chứng minh được việc thành phố New York vi phạm quyền của Tu chính án Thứ nhất khi từ chối bức tranh đường phố có dòng chữ “Thu hút, Truyền cảm hứng và Trao quyền cho Phụ nữ Tạo sự Khác biệt!”

Bà Lorna Schofield nói rằng thành phố có quyền áp dụng các quy định hạn chế một cách hợp lý và trung lập về quan điểm đối với hình ảnh mặt đường ở New York, vốn được dành để vẽ các biển báo an toàn giao thông và không phải là nơi thể hiện những “thông điệp mang tính biểu đạt cá nhân”.

Mặt khác, thẩm phán Schofield lại ủng hộ chính quyền New York sơn và vẽ trên đường, nói rằng nếu không cho phép chính quyền làm vậy thì sẽ gây ra “những thiếu sót nghiêm trọng và không chính đáng” trong việc giao tiếp giữa chính phủ và công chúng, do đó việc này đi ngược lại với lợi ích của cộng đồng.

Ông Ronald Coleman, luật sư của nhóm “Women for America First” đã viết trong email: “Chúng tôi rất thất vọng về kết quả này và chúng tôi sẽ xem xét kỹ về phán quyết.”

Chính quyền thành phố đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Nhóm “Women for America First” đã đề xuất được vẽ dòng chữ của mình trên Đại lộ số 5, nơi có tòa nhà Trump Tower.

Nhóm cũng đã đưa ra các địa điểm thay thế khác bao gồm Công viên Tòa thị chính, trên Đường số 42 gần Quảng trường Thời đại, và trên Đường FDR Drive gần Dinh thự Gracie, dinh thự chính thức của Thị trưởng thành phố.

Trong khi vào tháng 7/2020, Thị trưởng De Blasio, một đảng viên Đảng Dân chủ, đã tweet về dòng chữ “Black Lives Matter” được vẽ trên đường ngay trước tòa nhà Trump Tower: “Thành phố của chúng tôi không chỉ sơn những dòng chữ trên Đại lộ số 5, chúng tôi còn cam kết thực hiện ý nghĩa của thông điệp.”

Vy An (Theo Newsmax)

Xem thêm: