Thẩm phán Tòa án Tối cao Brazil Luis Roberto Barroso hôm thứ Bảy (11/12, giờ địa phương) đã ra phán quyết rằng giới chức hành pháp nước này phải yêu cầu du khách quốc tế nhập cảnh xuất trình bằng chứng đã tiêm vắc-xin COVID-19.

Embed from Getty Images

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã nhiều lần bác bỏ yêu cầu của Anvisa – cơ quan điều hành y tế Brazil, về việc áp dụng “hộ chiếu vắc-xin” đối với du khách quốc tế nhập cảnh quốc gia đông dân nhất Nam Mỹ.

Anvisa bây giờ muốn đóng không phận Brazil. Không lần nào nữa, khốn nạn”, Reuters dẫn lời ông Bolsonaro nói tại một sự kiện kinh doanh tại thủ đô Brasilia hôm 7/12.

Bộ trưởng Y tế Brazil Marcelo Queiroga nói sau khi họp Nội các vào tối muộn 7/12 rằng, Brazil sẽ không phân biệt đối xử với người chưa tiêm vắc-xin, nên sẽ không áp dụng hộ chiếu vắc-xin.

Tuy nhiên, theo Reuters, trong phán quyết hôm 11/12, Thẩm phán Barroso nói rằng Brazil cần phải tránh ủng hộ cái mà ông gọi là “du lịch chống vắc-xin”.

Thẩm phán Barroso cho biết yêu cầu trình bằng chứng tiêm vắc-xin COVID-19 chỉ được miễn trừ khi du khách đến từ một quốc gia mà khả năng cung ứng tiêm vắc-xin không đủ hoặc cá nhân đó không thể chủng ngừa vì các lý do sức khỏe.

Tuần trước, Bộ trưởng Queiroga cho biết Brazil sẽ thực thi yêu cầu những du khách chưa tiêm vắc-xin COVID-19 khi nhập cảnh vào nước này phải cánh ly y tế 5 ngày và xét nghiệm COVID.

Tuy nhiên, Bộ Y tế Brazil hôm thứ Sáu (10/12) nói rằng chính phủ đang trì hoãn 1 tuần quy định yêu cầu cách ly du khách chưa tiêm vắc-xin COVID-19 do hệ thống máy tính bị tin tặc tấn công.

Brazil là một trong những nước chị tổn thất lớn do đại dịch COVID-19. Tính đến nay, giới chức nước này xác nhận có hơn 600.000 người Brazil thiệt mạng do COVID-19, đây là số ca COVID-19 tử vong cao thứ hai thế giới, chỉ xếp sau Mỹ.

Xuân Thành 

Xem thêm: