Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và hai người con lớn của ông là Don Jr., và Ivanka sẽ phải trả lời chất vấn trong cuộc điều tra của Tổng chưởng lý New York Letitia James về công việc kinh doanh của Tập đoàn Trump.

Embed from Getty Images

Tổng chưởng lý New York Letitia James hồi tháng 12/2021 và tháng 1/2022 đã lần lượt ban hành trát đòi khai chứng đối với cựu Tổng thống Trump và hai con của ông. Các luật sư của gia đình Trump khởi kiện lên tòa để yêu cầu hủy các trát đòi này.

Tuy nhiên, theo hãng tin AP, hôm thứ Năm (17/2, giờ Mỹ), Thẩm phán Arthur Engoron đã ra lệnh cho ông Trump, bà Ivanka và ông Don Jr., phải tuân thủ các trát đòi do Tổng chưởng lý New York Letitia James ban hành.

Thẩm phán Engoron cho biết ông Trump và hai con của ông phải khai chứng trong vòng 21 ngày tính từ ngày 17/2.

Thẩm phán Engoron đưa ra phán quyết nêu trên sau 2 giờ nghe các luật sư của gia đình Trump và văn phòng của bà James tranh biện.

Trước đó, trong tuyên bố phát đi hôm thứ Ba (15/2), ông Trump đã lên án cuộc điều tra mà Tổng chưởng lý New York nhắm vào Tập đoàn Trump là “cuộc điều tra giả mạo đối với một công ty vĩ đại đã đang làm việc ngoạn mục cho New York và hơn thế”. Ông nhấn mạnh rằng cuộc điều tra này đã thúc đẩy “sự tiếp diễn cuộc Săn Phù thủy như đã từng được thấy tại Đất nước này trước đây”. Ông Trump muốn ám chỉ đến cuộc điều tra Trump-Nga thất bại và hai màn luận tội ông bất thành tại Quốc hội.

Gia đình Trump nhiều khả năng sẽ kháng cáo phán quyết của Thẩm phán Engoron. Tuy nhiên, nếu tuân thủ phán quyết này, ông Trump sẽ buộc phải đưa ra quyết định khó khăn là liệu ông sẽ trả lời chất vấn hay sẽ sử dụng quyền im lặng chiếu theo Tu chính án thứ Năm, Hiến pháp Hoa Kỳ.

Ông Eric Trump, con trai thứ của cựu Tổng thống Trump và giám đốc tài chính của Tập đoàn Trump, ông Allen Weisselberg, trước đây đã chấp nhận trát đòi khai chứng của Tổng chưởng lý New York Letitia James, nhưng cả hai đã giữ quyền im lặng theo Tu chính án thứ Năm khi bị các nhà điều tra truy vấn.

Như Ngọc

Xem thêm: