Truyền thông dòng chính tại Mỹ tiếp tục xác nhận chiến thắng ấn tượng của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc tọa đàm ứng viên – cử tri do CNN tổ chức vào tối thứ Tư tuần trước (10/5).

Phó Tổng biên tập của The Hill Niall Stanage đã có bài bình luận tập hợp các nhận xét từ đồng minh, đối thủ của ông Trump, thậm chí cả một “tài năng lên sóng nổi bật của CNN”, tất cả đều thừa nhận sự thất bại của hãng truyền thông thiên tả này trong việc gây bất kỳ tổn hại nào cho cựu tổng thống.

Bài bình luận của ông Niall Stanage lưu ý đến sự hỗn loạn trong nội bộ CNN sau chiến thắng của ông Trump tại phiên tọa đàm vừa qua và “làm mất tinh thần” của những người chỉ trích ông Trump.

Theo The Hill:

CNN đã đem đến cho cựu Tổng thống Trump khoảnh khắc tốt nhất của chiến dịch tranh cử 2024… Ông Trump đã tận hưởng hơn 1 giờ trong cung giờ vàng [trên CNN] để trao đổi cùng đám đông ủng hộ ông. Những người ủng hộ ông Trump đã phản ứng mạnh mẽ giúp ông lấn át tất cả các câu hỏi mang tính thách thức từ người điều phối chương trình Kaitlan Collins.

Sự kiện này đã đang gây ra những phản ứng dữ dội trong nội bộ CNN những ngày qua. Các nhân viên của hãng tin này ghê sợ với những gì đã diễn ra. Sự kiện đã đang kéo theo sự khinh bỉ và phẫn nộ [CNN] từ cánh tả; và nó đã đang giúp ông Trump làm nổi bật sự thống trị của ông trong cuộc đua giành đề cử tổng thống sơ bộ 2024 của Đảng Cộng hòa”.

“Một tài năng lên sóng nổi bật” giấu tên của CNN đã nói họ “xấu hổ” khi làm việc tại hãng tin này sau sự kiện tọa đàm với ông Trump. Người này gọi sự kiện đó là “thất bại trong điều phối và quản lý”.

Tài năng giấu tên đó cho hay: “Đó là sự thất bại toàn diện và tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ hơn thế này khi làm việc tại CNN… Đây hoàn toàn là sự thất bại điều phối và quản lý. Họ lẽ ra lên dự đoán được việc sẽ không thể kiểm soát được ông Trump”.

Cựu Tổng thống Trump trong sự kiện phát sóng trên CNN vào tối 10/5 đã tiếp tục công khai nhấn mạnh đến kỳ bầu cử tổng tống Mỹ 2020 là gian lận và đánh cắp.

Ông Trump cũng trả lời rằng nếu đắc cử tổng thống Mỹ ông sẽ ân xá cho những người bị kết tội tham gia biểu tình hôm 6/1/2021, đặc biệt là những người không phạm tội hoặc phạm tội nhẹ.

Khi người điều phối chương trình Kaitlan Collins hỏi ông Trump rằng liệu ông có chấp nhận kết quả bầu cử 2024 bất chấp ông thắng hay thua, cựu tổng thống đáp ông sẽ chấp nhận kết quả nếu ông tin cuộc đua tranh cử là “trung thực”.

Xuân Thành