Thống đốc Texas Greg Abbott hôm thứ Tư (16/6) đã chính thức thông báo rằng Texas sẽ xây dựng bức tường biên giới của riêng mình, cáo buộc chính quyền Biden từ bỏ trách nhiệm bảo vệ biên giới phía nam Hoa Kỳ.

Embed from Getty Images

“Hôm nay chúng tôi thông báo rằng Texas sẽ xây dựng một bức tường biên giới ở tiểu bang của chúng tôi để giúp bảo vệ biên giới của chúng tôi”, ông Abbott nói trong một cuộc họp báo.

Thống đốc ngồi vào bàn với một tấm biển nhỏ trước mặt ghi “borderwall.texas.gov“, địa chỉ web mà ông đang kêu gọi người dân đóng góp ủng hộ để giúp Texas xây dựng bức tường của riêng mình.

Ông đề cập về hơn 1 tỷ đô la được phân bổ từ ngân sách tiểu bang cho an ninh biên giới, nói rằng vì chính phủ liên bang không thực thi luật nhập cư liên bang, nên “những người nộp thuế ở Texas đang phải bù đắp.”

Thống đốc Abbott cũng đã công bố khoản trả trước 250 triệu đô la để bắt đầu dự án, cho phép tiểu bang thuê đơn vị quản lý dự án và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Ông nói rằng nó sẽ được xây dựng trên sự kết hợp giữa đất tiểu bang và đất tư nhân hiến tặng, và được tài trợ một phần bằng tiền quyên góp.

Dallas Morning News sau đó đã đưa tin rằng khoản thanh toán trả trước sẽ đến từ Bộ Tư pháp Hình sự của tiểu bang.

Hơn 450 dặm của bức tường biên giới, bao gồm cả phần ở Texas, đã được xây dựng trong thời chính quyền Trump.

Việc xây dựng còn dang dở đột ngột bị chính quyền Biden tạm dừng ngay sau khi ông Biden nhậm chức. Những người phản đối việc xây tường cho rằng nó “tàn nhẫn và không hiệu quả,” trong khi những người ủng hộ cho rằng đây là một phần quan trọng của chiến lược biên giới nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp.

Những người chỉ trích chính quyền Biden, bao gồm cả ông Abbott, đã cáo buộc chính phủ liên bang khuyến khích làn sóng di cư bất hợp pháp đến biên giới bằng các chính sách “biên giới mở” như ngừng xây tường và xóa bỏ các chính sách thời Trump như Nghị định thư bảo vệ người di cư.

Ông Abbott nói: “Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc khủng hoảng biên giới mà chúng ta đang giải quyết hiện nay là kết quả trực tiếp của các chính sách biên giới mở đã được chính quyền Biden áp dụng”.

Ông Abbott nói rằng các tiểu bang biên giới như Texas đã chứng kiến ​​”cảnh tàn sát” từ những người vượt biên. Ông Abbott lưu ý, vào tháng 4 năm ngoái, 17.000 người đã bị nhân viên an ninh chặn lại, so với hơn 170.000 người vào tháng 4 năm nay. Ông nói rằng trong bốn tháng đầu năm, Bộ An toàn Công cộng Texas đã báo cáo lượng fentanyl bị bắt giữ ở biên giới tăng 800% – đủ để giết chết hơn 21 triệu người Mỹ.

Ông nói: “Những ngôi nhà đang bị xâm chiếm, những khu dân cư trở nên nguy hiểm và người dân thì đang bị đe dọa hàng ngày trước họng súng bởi những kẻ vượt biên hoặc những kẻ tổ chức vượt biên.”  

Thông báo xây tường biên giới của Thống đốc Texas được đưa ra trong bối cảnh làn sóng di cư tiếp tục gia tăng, với hơn 180.000 cuộc chạm trán người di cư chỉ trong tháng 5.

Chính quyền Biden đã đổ lỗi cho sự gia tăng đột biến là do “nguyên nhân gốc rễ” như bạo lực, nghèo đói và biến đổi khí hậu ở Trung Mỹ, trong khi phủ nhận vai trò của mình khi họ nới lỏng các hạn chế và thực thi pháp luật tại biên giới.

Phó Tổng thống Kamala Harris, người được ông Biden giao nhiệm vụ phụ trách giải quyết khủng hoảng biên giới hồi tháng 3, vẫn chưa từng đến vùng biên hay tổ chức họp báo về cuộc khủng hoảng.

Hôm thứ Tư, ông Abbott nói rằng chính quyền Biden “đã từ bỏ trách nhiệm áp dụng luật liên bang để bảo đảm biên giới và thực thi luật nhập cư.”

“Trong sự vắng mặt của chính phủ liên bang, Texas đang nỗ lực hoàn thành công việc này.”

Xuân Lan

Xem thêm: