Thống đốc Gavin Newsom (Đảng Dân chủ) của bang California sẽ phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu đặc biệt trong tối đa 90 ngày kể từ ngày thứ Tư (23/6, giờ Mỹ). Hôm 23/6, Bộ trưởng Nội vụ California đã loan báo rằng đã có đủ chữ ký thỉnh nguyện để tiến hành bỏ phiếu bãi nhiệm thống đốc đương nhiệm.

Embed from Getty Images

Theo văn phòng của Bộ trưởng Nội vụ California Shirley N. Weberz, chỉ có 43 trong tổng số hơn 1,7 triệu người đã ký vào đơn thỉnh nguyện bãi nhiệm Thống đốc Gavin Newsom rút lại chữ ký của họ trong vài tuần vừa qua.

Số chữ ký thỉnh nguyện hơn 1,7 triệu còn lại vẫn vượt ngưỡng yêu cầu tối thiểu 1,5 triệu chữ ký của công dân California để bỏ phiếu bãi nhiệm thống đốc đương nhiệm.

Những người đề xướng bãi nhiệm ông Newsom đã nộp đơn thỉnh nguyện có đủ chữ ký yêu cầu bãi nhiệm từ cuối tháng tháng Tư.

Tuy nhiên, theo luật bầu cử California, các cử tri được cho thời gian 30 ngày từ ngày 26/4 đến ngày 8/6 để có thể yêu cầu các quan chức Hạt nơi họ cư trú loại bỏ chữ ký của họ khỏi đơn thỉnh nguyện.

Một số người, điển hình là cựu Chủ tịch Thượng viện California Don Perata, đã hy vọng thuyết phục được nhiều cử tri rút lại chữ ký thỉnh nguyện. Nhưng nỗ lực này cuối cùng đã không thành công.

Bộ trưởng Nội vụ Shirley N. Weber hôm 23/6 đã thông báo với Bộ Tài chính của bang California rằng đơn thỉnh nguyện vẫn đủ số lượng chữ ký cần thiết để kích hoạt một cuộc bầu cử đặc biệt.

Bây giờ, Bộ Tài chính tiểu bang sẽ có 30 ngày để ước tính chi phí của cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm thống đốc. Bộ Tài chính được yêu cầu đưa ra hai con số: chi phí bãi nhiệm nếu nó được tổ chức theo dạng một cuộc bầu cử đặc biệt và chi phí nếu tiến trình bãi nhiệm đó được tổ chức như một phần của một cuộc bầu cử đã lên kế hoạch định kỳ tới đây.

Theo The Sacramento Bee, chi phí thực hiện bãi nhiệm phải được chuyển tới thống đốc, phó thống đốc, bộ trưởng nội vụ và chủ tịch Ủy ban Ngân sách Lập pháp lưỡng viện trước ngày 5/8/2021. Vào thời điểm đó, Ủy ban Ngân sách Lập pháp lưỡng viện sẽ có 30 ngày để đánh giá và đưa ra ý kiến, sau đó, Bộ trưởng Nội vụ sẽ xác nhận đủ chữ ký thỉnh nguyện và Phó Thống đốc Eleni Kounalakis sẽ lên lịch tổ chức bầu cử.

Các bước tiếp theo có thể mất khoảng 60 ngày, nhưng khả năng sẽ sớm hơn. Như vậy, trong vòng tối đa 90 ngày kể từ ngày 23/6, cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm thống đốc Newsom sẽ phải được tiến hành.

Theo Newsmax, nỗ lực bãi nhiệm Thống đốc Newsom bắt đầu từ tháng Sáu năm ngoái nhằm phản ứng cách ông này xử lý đại dịch COVID-19 tại bang California. Ông Newsom đã bị chỉ trích dữ dội sau khi tham dự một sự kiện không đeo khẩu trang với bạn bè và người ủng hộ tại một nhà hàng ở Napa Valley, trong khi thời điểm đó người dân tiểu bang này đang được yêu cầu phải thực hiện giãn cách xã hội và phải tuân thủ các hạn chế nghiêm ngặt để ngăn chặn lây lan COVID-19.

Ông Anne Dunsmore, quản lý chiến dịch Giải cứu California – Bãi nhiệm Gavin Newsom, đã nói rằng những quan ngại trước hết là về thuế cao và tội phạm tăng cao dưới thời Thống đốc Newsom.

Dưới thời chính quyền Gavin Newsom, California là bang đánh thuế cao nhất cả nước, tỷ lệ thất nghiệp cao thứ hai và tỷ lệ trẻ em tới trường thấp nhất”, trang web của chiến dịch Giải cứu California – Bãi nhiệm Gavin Newsom tuyên bố.

Các chính sách ngạo mạn của Newsom đã đang tàn phá các doanh nghiệp nhỏ và cũng khiến nhiều ông chủ lớn phải chuyển đi nơi khác”, trang web nói thêm.

Nếu cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm ông Newsom được tiến hành, thì đây mới là lần thứ hai trong lịch sử, tiểu bang California thực hiện một cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm thống đốc đương nhiệm.

Vào năm 2003, ông Arnold Schwarzenegger (Đảng Cộng hòa) đã thay thế Thống đốc đương nhiệm khi đó là ông Gray Davis (Đảng Dân chủ) trong một cuộc bầu cử đặc biệt.

Nếu việc bãi nhiệm trong 90 ngày tới không thành công, ông Newsom vẫn sẽ phải đối mặt với cuộc đua tái cử vào tháng 11/2022.

Một số thành viên Đảng Cộng hòa đã thông báo họ sẽ ứng cử ghế thống đốc California, trong đó có cựu Thị trưởng San Diego Kevin Faulconer, doanh nhân John Cox và cựu ngôi sao truyền hình thực tế, cựu vận động viên Olympic Caitlyn Jenner.

Xuân Thành (T/h)

Xem thêm: