Trong bối cảnh làn sóng nhập cư bất hợp pháp và trẻ em di cư không có người lớn đi kèm đang đổ dồn về biên giới phía nam nước Mỹ, Thống đốc Florida Ron DeSantis đã lên tiếng khẳng định cựu Tổng thống Donald Trump ‘đã đúng’ về chính sách biên giới. Thống đốc Đảng Cộng hòa đồng thời cũng chỉ trích chính sách biên giới mở của chính quyền Biden. Nhận định của ông DeSantis cũng là quan điểm chung của nhiều chính trị gia khác trong Đảng Cộng hòa.

Embed from Getty Images

[Ông] Biden đang đi theo hướng sai tuyệt đối”, ông DeSantis nói trên chương trình “Justice w/ Judge Jeanine” của Fox News vào tối thứ Bảy (13/3, giờ Mỹ). “[Ông] Trump đã đúng về [chính sách] biên giới. [Ông] Biden đã sai”.

Thống đốc DeSantis nhấn mạnh rằng Tổng thống Biden đang “cố tình” thúc đẩy những thay đổi chính sách “mang tính ý thức hệ”, đặc biệt về vấn đề nhập cư và đang phải lĩnh những hậu quả tệ hại ban đầu.

Rõ ràng, đó là một sự thay đổi chính sách một cách thảm họa. [Ông] Donald Trump [không chỉ] đã xây bức tường [biên giới] mà tất cả chúng ta đã ủng hộ, mà cũng [đạt được] các thỏa thuận bên thứ ba an toàn, cũng như thỏa thuận ‘Ở lại Mexico’. Và hãy xem điều gì đã xảy ra? Biên giới [miền Nam] đã được kiểm soát. Vậy nhưng họ [chính quyền Biden] đã đảo ngược những chính sách này, và họ đã đang tạo ra cuộc khủng hoảng hiện nay. Dù vậy, tôi cho rằng đây là có chủ ý. Tôi nghĩ đây là ý thức hệ. Tôi nghĩ rằng bây giờ họ đang lĩnh hậu quả chính trị. Tôi cho rằng đây là điều mà họ chắc chắn đã lường trước”, ông DeSantis nói.

Thống đốc Florida nói tiếp: “Đó là cách thảm họa để khởi đầu một chính quyền mới. Tôi nghĩ phần lớn người dân Mỹ sẽ kịch liệt phản đối điều này, và hy vọng, họ sẽ đảo ngược chiều hướng. Bạn biết đấy, tại Florida, chúng tôi đã làm rồi. Khi tôi trở thành Thống đốc, chúng tôi đã cấm các thành phố trú ẩn, và chúng tôi cũng thực hiện xác thực điện tử. Vậy nên, [cách làm của chính quyền Biden hiện nay] sẽ không hiệu quả tại Florida, và hy vọng vào lúc nào đó chúng ta có thể thực hiện trên toàn quốc những chính sách [mà Florida áp dụng]”.

Chính quyền Biden, cụ thể là Bộ trưởng An ninh Nội địa Mayorkas và Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho dù thừa nhận tình huống biên giới miền Nam đang trở nên thách thức, nhưng từ chối gọi đó là một cuộc khủng hoảng.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Dân biểu Hạ viện (bang California) nói trên chương trình “This Week” của kênh ABC hôm 14/3 rằng chính quyền Biden đã kế thừa “một hệ thống đổ vỡ tại biên giới, và họ đang làm việc để chỉnh sửa nó”.

Nhưng, cùng quan điểm với Thống đốc DeSantis, nhiều chính trị gia Đảng Cộng hòa khác đã lên tiếng khẳng định chính quyền mới phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng biên giới miền Nam hiện nay.

Thống đốc Texas Greg Abbott nói: “Các sĩ quan tuần tra biên giới nói với tôi rằng các chính sách của chính quyền Biden đang làm giàu, đang trao quyền cho các tập đoàn buôn ma túy tại Mexico – kiếm tiền từ những người họ giúp buôn lậu vào Texas”.

Các chính sách biên giới mở của [chính quyền] Biden đang mời gọi thêm nhập cư bất hợp pháp và thực sự đã đang tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo”, ông Abbott nói trên chương trình “Sunday Morning Futures” của Fox News hôm 14/3.

Cũng trên chương trình “Sunday Morning Futures” hôm 14/3, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bill Cassidy (bang Louisiana) đã gọi làn sóng người nhập cư tràn vào nước Mỹ từ biên giới miền Nam là “một cuộc khủng hoảng”.

Theo kinh nghiệm, đó hoàn toàn là lỗi của [ông] Biden”, ông Cassidy nói.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Cornyn (bang Texas) trong chương trình Sunday Morning Futures” cũng đã cảnh báo về làn sống người nhập cư, rất nhiều là các tổ chức tội phạm, tại biên giới miền Nam nước Mỹ.

Những gì mọi người cần hiểu là có những tổ chức tội phạm và họ buôn mọi thứ ra tiền dù đó là buôn phụ nữ, trẻ em cho lạm dụng tình dục, dù đó là ma túy bất hợp pháp… và dù đó là buôn những người muốn đến [Mỹ] từ các nước Trung Mỹ và Mexico”, ông Cornyn nói.

Những tổ chức tội phạm này có mạng lưới trên toàn thế giới và chỉ là vấn đề về tiền. Những tập đoàn [tội phạm] này không quan tâm về con người. Tất cả những gì họ quan tâm đến là tiền và bất kỳ hàng hóa, bất kỳ thứ gì họ có thể làm ra tiền, họ sẽ làm việc đó”, ông Cornyn nói thêm.

Theo ông Cornyn, tình hình tại biên giới miền Nam nước Mỹ bây giờ là “một cuộc khủng hoảng”.

Khi sự gia tăng [người nhập cư bất hợp pháp] tương tự xảy ra một vài năm trước, chính Tổng thống Barack Obama đã gọi đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo và như tôi đã nó, tình huống này sẽ không là gì khác ngoài việc trở nên tồi tệ hơn nữa khi mùa xuân đến”, Dân biểu Texas khẳng định.

Một trong những quan chức Tuần tra Biên giới Mỹ ước tính rằng chúng ta sẽ thấy khoảng 117.000 trẻ em không có người lớn đi kèm [xuất hiện tại biên giới miền Nam nước Mỹ] vào cuối năm nay”, ông Cornyn nói.

Trong tháng Hai, các quan chức Hải quan và Tuần tra Biên giới Mỹ đã bắt giữ hơn 100.000 người di cư đang cố gắng xâm nhập vào Mỹ bất hợp pháp, tăng gấp gần ba lần so với một năm trước. Hơn 5.700 trẻ vị thành viên không có người lớn đi kèm đã bị bắt tại biên giới miền Nam vào tháng Một – con số cao nhất trong một tháng trong vài năm gần đây.

Nhà Trắng dưới thời Biden cũng đang bị chỉ trích vì hàng trăm trẻ em nhập cư đã bị giữ trong các cơ sở tạm bợ của lực lượng Tuần tra Biên giới vượt quá giới hạn ba ngày theo một phán quyết của tòa án năm 1997.

Theo quy định của luật di trú Mỹ hiện hành, Tuần tra Biên giới sẽ buộc phải chuyển các trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm tới các cơ sở chăm sóc của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Bộ này có các cơ sở lưu trú dài hạn hơn và họ có trách nhiệm nỗ lực kết nối trẻ em di cư với gia đình của chúng hiện đang sống tại Mỹ.

Như Ngọc (T/h)

Xem thêm: