Thống đốc Florida Ron DeSantis (đảng viên Đảng Cộng hòa) hôm thứ Hai (1/3) đã công bố biện pháp sâu rộng để ứng phó với ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại tiểu bang này. Ông gọi nỗ lực của ĐCSTQ nhằm gây ảnh hưởng vào các công việc nội bộ và quốc tế là “một trong những mối đe dọa rộng khắp đối với an ninh và sự thịnh vượng của nước Mỹ”.

Embed from Getty Images

Nhiều thập kỷ qua, ĐCSTQ đã tính toán kỹ lưỡng có chủ ý về việc thâm nhập khắp toàn cầu”, ông DeSantis nói. Thống đốc bang Florida giải thích rằng những mục tiêu và lợi ích dài hạn của ĐCSTQ “là trái ngược với những nguyên tắc cơ bản của nền Cộng hòa Mỹ”.

Ông DeSantis cho hay ĐCSTQ đã đặt ra sứ mệnh của việc bành trướng thế lực là phải đánh cắp tài sản trí tuệ từ các doanh nghiệp, chính phủ, và các thể chế hàn lâm, “tất cả là để hỗ trợ thêm cho các mục tiêu toàn cầu của họ”. Sau đó, ông DeSantis đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc đưa ra các biện pháp bảo vệ mang tính chiến lược để giải quyết các mối quan ngại về ĐCSTQ và các thế lực nước ngoài khác vốn đang gây ảnh hưởng lên chính phủ và thể chế hàn lâm, cũng như nền kinh tế Mỹ.

Ông DeStantis nói một trong những nơi cần bảo vệ là lĩnh vực mà ông gọi là một trong những “mục tiêu chủ yếu” của ĐCSTQ: hệ thống giáo dục. Ông đề cập ngắn gọn đến việc người Trung Quốc đã đánh cắp nghiên cứu của Mỹ và nói thêm rằng Hoa Kỳ phải “chấm dứt mọi sự dung nhẫn đối với ảnh hưởng nước ngoài được che đậy trong các trường học của chúng ta”.

Thống đốc bang Florida nói rằng các cơ quan chính quyền tiểu bang, các trường đại học tiểu bang, các trường học công, và các chính quyền cấp địa phương “không bao giờ được sử dụng tiền thuế của dân để thành lập các chương trình ngôn ngữ và văn hóa với các chính phủ nước ngoài mà đặt lợi ích của các chính phủ đó lên trên lợi ích của chính chúng ta”. Ông đặc biệt đề cập đến các Viện Khổng Tử do ĐCSTQ cấp tiền.

Với đề xuất của chúng tôi hôm nay, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng không tổ chức nào như thế có thể có được chỗ đứng trong các thực thể của hệ thống giáo dục đại học [Mỹ]”, ông DeSantis nói.

Đề xuất mà ông DeSantis công bố sẽ yêu cầu các thực thể công của hệ thống giáo dục đại học Mỹ phải báo cáo mọi món quà trị giá từ 50.000 USD trở lên mà họ nhận được từ một chính phủ nước ngoài hoặc một công dân nước ngoài. Đề xuất cũng yêu cầu “giám sát chặt chẽ” và rà soát các tiến trình người nước ngoài nộp đơn vào các vị trí nghiên cứu quan trọng tại các thể chế hàm lâm Mỹ.

Ông DeSantins đã cảnh báo rằng nếu bất kỳ thực thể nào cố tình che giấu thông tin, họ sẽ phải nộp món quà họ nhận được và thêm số tiền bằng 105% giá trị của món quà đó cho bang Florida. Ông nói thêm rằng tổng chưởng lý tiểu bang sẽ tiến hành các hành động pháp lý đối với các thể chế không tuân thủ quy định này.

Đề xuất nêu trên cũng yêu cầu các cơ quan chính quyền tiểu bang phải báo cáo tất cả các món quà trị giá hơn 50.000 USD và yêu cầu tất cả mọi người theo đuổi một khoản tài trợ tiền hoặc hợp đồng từ tiểu bang trị giá hơn 100.000 USD, phải công khai mọi “liên lạc với, tài trợ từ hoặc khoản tài trợ được nhận” từ 7 quốc gia đáng quan ngại. Những quốc gia đáng quan ngại này gồm: Trung Quốc, Cuba, Iran, Bắc Hàn, Nga, Syria và Venezuela.

Ông DeSantis nói: “Các thực thể tư nhân đang theo đuổi các khoản tài trợ công hoặc hợp đồng hơn 100.000 USD cũng sẽ bị yêu cầu phải báo cáo mọi liên lạc với, tài trợ từ, hoặc khoản tài trợ được nhận từ các cá nhân hoặc các thực thể bị ảnh hưởng đáng kể từ các chính phủ thuộc 7 nước nêu trên. Các thực thể tư nhân cũng phải báo cáo về các khoản tài trợ hoặc hợp đồng có giá trị hơn 50.000 USD đã nhận từ 5 năm trước”.

Thống đốc Florida nói thêm rằng: “Đây không chỉ là vấn đề thiết lập các rào cản đối với ảnh hưởng nước ngoài. Nó còn là một biện pháp về quản lý tài chính lành mạnh nhằm đảm bảo tiền thuế của người dân không bị rơi vào tay của những thế lực như Maduro, Kim Jong-un, hay ĐCSTQ”.

Ông DeSantis cũng nói rằng những hành động ông đề xuất sẽ “thúc đẩy khả năng của lực lượng thực thi pháp luật trong việc truy cứu các điệp viên kinh tế trong tất cả các vụ tình báo doanh nghiệp vốn đem lại lợi ích cho một chính phủ nước ngoài”. Ông cũng có kế hoạch sẽ cập nhật luật pháp Florida để mở rộng phạm vi điều chỉnh đến hành vi đánh cắp công nghệ điện toán đám mây, và “thiết lập mức trọng tội cấp độ ba đối với người phạm tội đánh cắp bí mật thương mại và trọng tội cấp độ hai đối với người buôn bán bí mật thương mại”.

Ông DeSantis nói thêm rằng bất kỳ ai làm việc đó cho một điệp viên hoặc tổ chức nước ngoài đều sẽ bị tăng thêm cấp độ hình phạt, từ đó dẫn tới phải chịu mức án tù giam lâu hơn.

Thống đốc Florida cho biết các luật này sẽ bảo vệ người dân của tiểu bang ông đứng đầu khỏi ảnh hưởng của nước ngoài và gián điệp doanh nghiệp. Ông nhấn mạnh đến mối đe dọa do ĐCSTQ đặt ra vào coi những đề xuất của mình là “một bước tiến rất lớn”. Ông bày tỏ mong chờ được làm việc với cơ quan lập pháp tiểu bang để luật hóa các đề xuất này.

Như Ngọc (Theo Breitbart News)

Xem thêm: