Thống đốc Texas Greg Abbott hôm thứ Năm (9/9, giờ Mỹ) đã ký thành luật một dự luật đã được nghị viện tiểu bang chuẩn thuận, theo đó ngăn chặn các công ty mạng xã hội (MXH) kiểm duyệt người dùng dựa vào các tuyên bố và quan điểm chính trị của họ.

Embed from Getty Images

Thống đốc Abbott ký dự luật H.B.20 vào ngày 9/9 tại Austin. Tham dự buổi lễ ký luật này có hai tác giả của dự luật là Thượng nghị sĩ Bryan Hughes và Dân biểu Briscoe Cain. Ngoài ra còn có sự góp mặt của các thượng nghị sĩ Charles Perry, Dawn Buckingham, và Angela Paxton.

Theo luật H.B.20, các nền tảng MXH lớn như Facebook và Twitter sẽ không thể loại bỏ hoặc làm giảm lượt truy cập vào các nội dung do người dùng đăng tải chỉ bởi vì quan điểm chính trị của người dùng đó và cũng không thể cấm hoàn toàn người dùng. Các công ty MXH cũng sẽ cần phải thường xuyên công bố các báo cáo về cách thức họ thường nhận các đơn khiếu nại về nội dung và cách thức họ thường gỡ bỏ các bài đăng.

Luật H.B.20 cũng cho phép công dân và tổng chưởng lý Texas được khởi kiện các công ty MXH khi họ vi phạm luật này. Luật này áp dụng đối với các công ty MXH có từ 50 triệu người dùng hoạt động hàng tháng tại Mỹ, và nó cũng áp dụng cho bất cứ ai sống tại Texas, kinh doanh ở tiểu bang này hoặc “chia sẻ hoặc nhận” nội dung truyền thông xã hội trong tiểu bang Texas.

Luật H.B.20 cũng cấm các nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử có hành vi ngăn chặn giao dịch thư tín căn cứ vào nội dung bức thư.

Trong đoạn video đăng trên Facebook, Thống đốc Abbott phát biểu: “Các công ty mạng xã hội có hành động nguy hiểm là bịt miệng các ý tưởng và giá trị cánh hữu bảo thủ. Hành động này là sai trái và chúng tôi sẽ không có phép nó xảy ra tại Texas”.

Chúng tôi sẽ luôn luôn bảo vệ quyền tự do ngôn luận tại Texas, đó là lý do tại sao tôi tự hào ký dự luật H.B.20 thành luật để bảo vệ các quyền của người dân sống trong Tiểu bang Ngôi sao Cô đơn được quy định trong Tu chính án thứ nhất, [Hiến pháp Hoa Kỳ]”, ông Abbott khẳng định.

Thống đốc của Đảng Cộng hòa lập luận rằng các nền tảng mạng xã hội đóng vai trò là các diễn đàn công chúng hiện đại, vậy nên chúng cần cho phép người dân tham gia vào các cuộc tranh luận tự do trên đó.

Đầu năm nay, Florida cũng đã thông qua một dự luật tương tự, nhưng đã đang gặp khó khăn trong thực thi do bị khởi kiện. Luật của Florida yêu cầu các công ty MXH phải công khai các chính sách quản lý nội dung và thông báo thường xuyên cho người dùng về các thay đổi chính sách.

Vài tháng trước, một thẩm phán đã ra lệnh chặn thực thi một số điều khoản quan trọng trong luật nêu trên của Florida. Thẩm phán cho rằng luật này có thể đã vi phạm Tu chính án thứ nhất và vi phạm các luật khác của liên bang.

Một số thành viên Đảng Cộng hòa trong vài năm qua đã lên án các công ty MXH có hành vi phân biệt đối xử với các quan điểm cánh hữu bảo thủ. Đảng Cộng hòa đã gia tăng phản đối các công ty MXH sau khi cựu Tổng thống Donald Trump bị Facebook, Twitter và một số công ty MXH khác đình chỉ tài khoản từ sau ngày 6/1/2021.

Từ cuộc bầu cử 2020, một số thành viên Đảng Cộng hòa, trong đó có ông Trump, cũng đã kêu gọi xóa bỏ Điều 230 của Đạo luật Chuẩn mục Truyền thông 1996. Điều 230 là tấm khiên trách nhiệm pháp lý cho phép các công ty MXH chủ động xử lý các nội dung mà họ coi là gây hại do người dùng đăng tải. Ông Trump và một số thành viên Đảng Cộng hòa lập luận rằng các công ty MXH đã đang lợi dụng Điều 230 để áp dụng quá nhiều quyền lực đối với việc người dùng tiếp nhận nội dung trên các nền tảng của họ.

Đảng Dân chủ cũng đang nỗ lực điều chỉnh các công ty MXH xuất phát từ các lý do khác. Trong khi đó, Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Joe Biden đã đang thúc đẩy các công ty MXH như Facebook phải làm việc tích cực hơn nữa trong việc loại bỏ các thông tin mà họ cho là sai lệch liên quan đến COVID-19.

Xuân Thành (Theo CBS, The Epoch Times )

Xem thêm: