Thủ lĩnh lính đánh thuê Wagner, ông Yevgeny Prigozhin phản ứng gay gắt trước bài báo hôm 14/5 của Washington Post viết về ông, gọi đó là đòn tâm lý để bôi nhọ ông, RT đưa tin.

“Hóa ra… Zelensky đang làm theo chỉ dẫn của tôi à?”, một trong những bình luận ‘nhẹ nhàng nhất’ của ông Yevgeny Prigozhin về bài của Washington Post.

Như tin đã đưa, tờ Washington Post hôm 14/5 đưa tin rằng theo những rò rỉ bí mật quân sự Lầu Năm Góc và những điều tra của tờ báo, gồm cả cuộc phỏng vấn với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, thì ông Prigozhin đã từng tới Châu Phi và gặp mặt Kirill Budanov, người đứng đầu của GUR (Cơ quan Tình báo Quân đội của Ukraine).

Theo tờ báo, thì câu chuyện là ông Prigozhin sẽ cung cấp vị trí của quân chính quy Nga, và đổi lại, phía Ukraine sẽ rút lui dần khỏi Bakhmut tạo điều kiện cho quân Wagner của ông Yevgeny Prigozhin.

Tờ báo đã viết rằng bên Ukraine cuối cùng đã không đồng ý thỏa thuận này, dẫn lý do rằng ông Prigozhin là người không đủ tin cậy.

Ông Prigozhin bác bỏ báo cáo của Washington Post, gọi đó là “sự suy đoán của Washington Post” và khẳng định rằng ông đã không đến Châu Phi kể từ nhiều tháng trước khi chiến sự ở Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022. Ông cho rằng tờ báo đã phóng đại thông tin, hoặc đã trở thành nạn nhân của một vụ gài bẫy về thông tin sai lệch, theo RT đưa tin.

Washington Post cho biết hai quan chức Ukraine đã xác nhận các mối liên hệ giữa ông Prigozhin và GUR, nhưng khi tờ báo hỏi ông Zelensky về những mối quan hệ này, thì Tổng thống Ukraine tỏ ra tức giận và yêu cầu được biết nguồn tin trong chính phủ của ông là ai.

“Ai đang nói về hoạt động tình báo của chúng ta? Bởi vì đây là trọng tội nghiêm trọng nhất ở đất nước chúng tôi,” ông nói.

Dường như đoạn phỏng vấn này là đoạn khá nhạy cảm. Nga cả tờ báo của Ukraine cũng chỉ ra rằng Washington Post đã xóa đoạn này đi sau khi đăng lần đầu, nhưng rồi lại khôi phục trở lại trong bài đó về sau, khi trên mạng lan truyền bản đăng đầu đã được chụp lại và lưu giữ trên Internet.

Những chiến báo gần đây nhất của ông Prigozhin, quân Wagner đang lấy lại những phần ở Bakhmut mà bị Ukraine đột kích chiếm được vào tuần qua. Hoàn toàn trái ngược với điều mà một chỉ huy trong quân đội Ukraine trả lời CNN trong tuần qua rằng quân Wagner đã tháo chạy, tháo chạy còn trước cả quân chính quy Nga.

Tuần trước đã là chiến dịch phản công mùa xuân 2023?

Tuần trước Ukraine phủ nhận chiến dịch mùa xuân 2023 đã bắt đầu. Trong khi đó, Nga nói rằng căn cứ theo tình hình chiến sự, thì Ukraine đã triển khai chiến dịch phản công rồi.

Hôm Chủ Nhật, ông Mikhailo Podolyak, cố vấn của tổng thống Ukraine, đã gọi đợt quân Ukraine tấn công Bakhmut tuần qua là “đoạn dạo đầu của chiến dịch phản công.”

Nhật Tân