Thủ tướng Anh Boris Johnson đã ca ngợi Ukraine vì sự kháng cự “bất khuất” trước cuộc xâm lược của Nga trong chuyến thăm bất ngờ tới Kyiv hôm thứ Tư nhân ngày Độc lập của nước này (24/8). Ông cũng nói rằng bây giờ không phải là lúc để thúc đẩy một kế hoạch đàm phán với Moscow.

Embed from Getty Images

Ông Johnson, người sẽ rời nhiệm sở vào tháng tới, đã phát biểu trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trong chuyến công du thứ tư của ông tới Ukraine trong năm nay khi Ukraine kỷ niệm 31 năm độc lập khỏi Liên Xô. Ông được TT Zelensky mô tả là “người bạn thân thiết.”

Ông Johnson cho biết điều quan trọng là châu Âu phải duy trì hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine ngay cả khi giá năng lượng và lương thực tăng đang khiến người tiêu dùng đau đầu.

Embed from Getty Images

Ông nói: “Chúng ta cũng biết rằng nếu chúng ta trả tiền năng lượng cho những tội ác của Vladimir Putin, thì người dân Ukraine đang phải trả giá bằng máu của mình.”

“Và đó là lý do tại sao chúng ta phải giữ mình đi đúng hướng. Bởi vì nếu Putin thành công, thì sẽ không có quốc gia nào nằm ngoài vành đai của Nga được an toàn, và … (điều đó) tương đương với việc bật đèn xanh cho mọi kẻ chuyên quyền trên thế giới có thể thay đổi biên giới bằng vũ lực.”

Chuyến đi của ông Johnson trùng với dịp kỷ niệm 6 tháng Moscow xâm lược Ukraine. Nó diễn ra trong bối cảnh lo ngại rằng Nga có thể một lần nữa phóng tên lửa vào các thành phố lớn ở Ukraine nhân Ngày Độc lập.

Tiếng còi báo động của các cuộc không kích đã vang lên nhiều lần ở Kyiv hôm thứ Tư.

Ông Johnson nói thêm: “Với tất cả bạn bè của chúng tôi, tôi chỉ nói đơn giản thế này, chúng ta phải tiếp tục. Với tư cách là bạn bè của Ukraine, chúng ta phải chứng tỏ rằng chúng ta có sức chịu đựng chiến lược như người dân Ukraine.”

Ông Johnson là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Ukraine trong chiến tranh.

TT Zelensky nói rằng việc Ukraine và phương Tây không cho phép Moscow đạt được động lực trong cuộc chiến là vấn đề sống còn.

Nhà lãnh đạo Ukraine đã cảm ơn ông Johnson vì “sự ủng hộ không khoan nhượng đối với đất nước chúng tôi từ những ngày đầu tiên của cuộc xâm lược toàn diện của Nga.”

Ngân Hà (theo Reuters)