Hôm Chủ nhật (19/9) Thủ tướng Anh Boris Johnson cùng với các quan chức cấp cao trong Nội các đã công du tới Hoa Kỳ để kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, từ đó có thể thúc đẩy hành động khẩn cấp về biến đổi khí hậu trước thềm hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 diễn ra vào mùa thu này tại Scotland.

Embed from Getty Images

Thủ tướng Johnson cũng đồng tổ chức một cuộc họp về biến đổi khí hậu với Tổng thư ký LHQ  António Guterres vào ngày 20/9. Hai bên sẽ thảo luận về sự cần thiết phải giúp các nước đang phát triển giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Ông Johnson tiết lộ trong một thông báo: “Tuần này, khi các nhà lãnh đạo thế giới đến New York để tham dự sự kiện ngoại giao lớn nhất trong năm, tôi sẽ thúc đẩy họ thực hiện hành động cụ thể về than đá, khí hậu, ô-tô, và cây cối để chúng ta có thể tạo nên thành công cho COP26 (Hội nghị về biến đổi khí hậu của LHQ năm 2021), đồng thời giữ các mục tiêu về khí hậu của chúng ta trong tầm tay.”

Anh còn tổ chức hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 từ ngày 31/10 đến ngày 12/11. Hội nghị này được coi là một thời điểm quan trọng để thuyết phục các chính phủ, ngành công nghiệp và các nhà đầu tư thực hiện các cam kết ràng buộc về việc cắt giảm khí thải nhà kính cũng như đạt được tiến bộ trong việc giảm sự nóng lên toàn cầu xuống dưới 1,5 độ C.

Chính phủ Anh cho hay, 100 nhà lãnh đạo thế giới đã xác nhận tham gia hội nghị này. Tuy nhiên, hôm Chủ nhật (19/9), ông Alok Sharma, một quan chức Anh giữ vai trò chủ tọa hội nghị COP26, không thể xác nhận liệu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cam kết tham dự các cuộc hội đàm hay không, hoặc liệu Trung Quốc có chắc chắn sẽ cử một phái đoàn tham dự hội nghị hay không.

Ông Sharma nói với BBC: “Về vấn đề liệu ông Tập Cận Bình có đến hay không, điều đó vẫn chưa được xác nhận. Thông thường những việc này sẽ biết khi đến gần thời gian hội nghị thượng đỉnh. Tôi rất, rất hy vọng chúng tôi sẽ có một phái đoàn đến từ Trung Quốc.”

Ông nói với Sky News rằng Bắc Kinh, là quốc gia phát khí thải nhà kính lớn nhất thế giới, sẽ phải là một phần chủ yếu trong bất kỳ thỏa thuận biến đổi khí hậu nào.

Ông nhấn mạnh: “Họ [Trung Quốc] đã nói với tôi rằng họ muốn COP26 thành công. Trái bóng đang ở trong sân của họ. Chúng tôi muốn họ cùng với phần còn lại của thế giới tiến về phía trước và làm cho nó [COP26] thành công.”

Thủ tướng Johnson, ông Sharma và Ngoại trưởng Anh mới được bổ nhiệm Liz Truss đã đến New York hôm Chủ nhật (19/9) trong chuyến công du 4 ngày tới Hoa Kỳ.

Sau cuộc họp Đại hội đồng LHQ, Thủ tướng Johnson và Ngoại trưởng Truss sẽ đến thăm Nhà Trắng để hội đàm về khí hậu, đại dịch và an ninh quốc tế. Đây là chuyến viếng thăm Nhà Trắng đầu tiên của ông Johnson kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức.

Nhật Minh (Theo Newsmax)

Xem thêm: