Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm thứ Năm (19/1) thông báo rằng bà sẽ từ chức vào tháng tới.

Embed from Getty Images

“Đối với tôi, đã đến lúc rồi,” bà nói tại một cuộc họp của các thành viên trong Đảng Lao động, theo AFP. 

Bà Ardern, người đã trở thành thủ tướng trong một chính phủ liên minh vào năm 2017, rồi lãnh đạo đảng trung tả của mình giành chiến thắng toàn diện trong cuộc bầu cử ba năm sau đó, đã chứng kiến sự ủng hộ đối với đảng và cá nhân bà giảm sút trong các cuộc thăm dò gần đây.

Trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng kể từ khi quốc hội bước vào kỳ nghỉ hè cách đây một tháng, bà nói bà đã hy vọng tìm thấy năng lượng để tiếp tục làm lãnh đạo, “nhưng tôi đã không thể làm được điều đó”.

Bà Ardern cho biết cuộc tổng tuyển cử tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 14/10 và bà sẽ tiếp tục với tư cách là một nghị sĩ bầu cử cho đến lúc đó.

Bà Ardern cho biết đơn từ chức của bà sẽ có hiệu lực không muộn hơn ngày 7/2, đồng thời cho biết thêm rằng cuộc họp kín của đảng Lao động sẽ bỏ phiếu bầu lãnh đạo mới vào ngày 22/1.

Phó Thủ tướng Grant Robertson nói rằng ông sẽ không đề cử mình.

Bà Ardern nói thêm rằng không có bí mật nào đằng sau việc từ chức của bà.

“Tôi là con người. Chúng ta cho đi nhiều nhất có thể trong thời gian có thể và sau đó là thời điểm. Và đối với tôi, đó là thời điểm [dừng lại]”, bà nói.

“Tôi rời đi vì một công việc đặc quyền như vậy đi kèm với trách nhiệm lớn. Đó là trách nhiệm phải biết khi nào bạn là người phù hợp để lãnh đạo – và cả khi bạn không.”

Nhật Minh (theo AFP)