Thủ tướng Justin Trudeau của Canada hôm thứ Hai (13/2) cho hay, cả 4 vật thể trên không phận Mỹ và Canada bị bắn hạ trong 10 ngày qua có “một khuôn mẫu nhất định”, nhưng ông không nói chi tiết.

shutterstock 373957927
Thủ tướng Canada Justin Trudeau (Ảnh: Art Babych / Shutterstock)

Một trong những vật thể bay không xác định bị bắn rơi là tại vùng Yukon của Canada. Hôm thứ Hai Thủ tướng Trudeau nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở thủ phủ Whitehorse của Yukon, “Rõ ràng, ở đây có một dạng khuôn mẫu, tuần qua chúng ta đã xác định rõ đặc điểm này và điều đó thật quan trọng, chúng tôi phải chú ý thực tế đó, và đây chính là những gì chúng tôi làm”. “Chúng tôi đã triển khai rất nhiều nguồn lực ở đây để có thể phục hồi vật thể, đồng thời chúng tôi cũng đang liên hệ ngoại giao và quốc tế để tìm thêm thông tin và tìm giải pháp cho vấn đề này”, ông nói.

Tình huống nghiêm trọng

Kể từ khi một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bay qua không phận Mỹ và bị bắn rụng trên bờ biển Nam Carolina ngày 4/2, các quan chức Mỹ và Canada đã phải cố gắng để giải thích nguồn gốc của 3 vật thể khác bị máy bay chiến đấu của Mỹ bắn hạ trên không phận Bắc Mỹ: ngày 10/2 quân đội Mỹ đã bắn rụng một vật thể không xác định có kích thước bằng một chiếc ô tô trên bầu trời Alaska; ngày 11/2 máy bay chiến đấu của Mỹ đã bắn rụng một vật thể hình trụ trên vùng Yukon của Canada; ngày 12/2 máy bay phản lực của quân đội Mỹ bắn rụng một vật thể hình bát giác trên hồ Huron gần biên giới Canada.

Thủ tướng Trudeau cho biết việc tìm kiếm và thu hồi mảnh vỡ của vật thể bị bắn rơi trên khu Yukon đang diễn ra, cho biết thêm rằng thời tiết mùa đông gây thách thức. Ông nói ông sẽ thảo luận về vấn đề vật thể bay khi gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 3.

Thủ tướng Trudeau nói sự hiện diện của các vật thể trong không phận Bắc Mỹ đó là “Tình huống rất nghiêm trọng mà chúng tôi đang rất nỗ lực xử lý. Chúng tôi đang hành động để bảo vệ không phận Bắc Mỹ, chúng tôi hành động để thu hồi và phân tích các vật thể này vì mục tiêu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền của chúng tôi – hiếm khi vấn đề đó quan trọng như bây giờ”.

Khi được hỏi tại sao Canada không tự mình bắn hạ vật thể trên bầu trời Yukon mà lại sử dụng máy bay quân sự của Mỹ, ông Trudeau nói: “Bộ Tư lệnh phòng không Bắc Mỹ (NORAD) là bộ chỉ huy liên hợp, có nghĩa là chúng tôi đã cùng nhau làm việc trên bầu trời vùng Bắc Mỹ, có các máy bay chiến đấu của Canada và Mỹ cùng nhau đánh chặn đối tượng và bắn hạ nó”.

Trudeau nói thêm, “Trọng tâm của chúng tôi không phải là bên nào được ghi công cho việc này”.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN vào sáng thứ Ha, Bộ trưởng Quốc phòng Anita Anand của Canada không cung cấp thông tin chi tiết mới về vật thể gần đây đã bị bắn rụng trong không phận Canada, nhưng cho biết các nỗ lực đang được phối hợp với Mỹ để thu hồi và phân tích mảnh vỡ.

Ông Anand nói: “Hiện tại chúng tôi không thể suy ra các thông số chính xác của đối tượng từ thông tin hình ảnh mà chúng tôi nhận được”.

Ông Anand từ chối cho biết liệu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy vật thể này đến từ Trung Quốc hay không: “Khi chúng tôi chưa thu thập các mảnh vỡ và phân tích mà bây giờ tôi đưa ra suy đoán là thái độ không thận trọng. Cả FBI Mỹ và RCMP Canada đều tham gia vào phân tích này”.

NATO: Sự cố khinh khí cầu cho thấy một khuôn mẫu

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đề cập đến sự cố khinh khí cầu mới nhất trong một bài phát biểu hôm thứ Hai trước cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO. Ông nói: “Về khinh khí cầu, tôi nghĩ những gì chúng ta đang thấy ở Mỹ là một phần trong khuôn mẫu mà Trung Quốc và Nga đang thông qua nhiều nền tảng khác nhau tăng cường các hoạt động tình báo và giám sát đối với các đồng minh NATO của chúng tôi”.

Ông Stoltenberg đã trích dẫn các nền tảng khác nhau, bao gồm web, vệ tinh và khinh khí cầu. Ông nói: “Điều đó làm nổi lên tầm quan trọng của sự cảnh giác của chúng ta, của việc tăng cường sự hiện diện (quân sự) của chúng ta, cũng như cách chúng ta cải thiện và củng cố cách chúng ta chia sẻ thông tin tình báo, cách chúng ta giám sát và bảo vệ không phận”.

Ông Stoltenberg cũng cho biết, một trong những vấn đề được thảo luận vào thứ Ba (14/2) tại cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng sẽ là: Tăng cường hợp tác giữa các đồng minh trong lĩnh vực không gian; chia sẻ nhiều dữ liệu hơn, thu thập thêm dữ liệu từ các vệ tinh thương mại, qua đó chia sẻ dữ liệu đó với các cơ quan chỉ huy của NATO.