Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ron Johnson (bang Wisconsin), Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa và Các vấn đề Chính phủ tại Thượng viện Mỹ đã gửi thư yêu cầu Giám đốc FBI Christopher Wray phải trả lời 6 câu hỏi, xác nhận hoặc bác bỏ những vấn đề cụ thể liên quan tới một chiếc máy tính xách tay được cho là thuộc sở hữu của ông Hunter Biden, con trai của đề cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden.

Embed from Getty Images

Theo Fox News, Thượng nghị sĩ Ron Johnson viết trong thư gửi ông Wray rằng một người thổi còi đã liên lạc với ủy ban mà ông phụ trách vào ngày 24/9/2020, tuyên bố sở hữu một chiếc máy tính xách tay mà ông Hunter Biden đã để lại tại cửa hàng sửa chữa máy tính của người này, và rằng ông đã giao nộp chiếc máy tính đó cho FBI. Ông Johnson lưu ý rằng nhân viên của ông đã lập tức yêu cầu FBI khẳng định những chi tiết nhất định để xác nhận tính hợp lệ của tuyên bố của người thổi còi, nhưng Cục Điều tra Liên bang cho biết họ sẽ không khẳng định hay bác bỏ bất kỳ thông tin gì mà họ được yêu cầu trả lời.

Trao đổi trên chương trình “Sunday Morning Futures” của kênh Fox News hôm 18/10, ông Johnson nói: “FBI có trách nhiệm phải thông tin cho chúng tôi. Nếu họ tin đây có thể là tin sai lệch của Nga, họ nên tổ chức buổi báo cáo phòng thủ để cung cấp thông tin cho chúng tôi. Hoặc nếu chẳng hạn họ cũng cho rằng những thông tin mà người thổi còi này cung cấp cho chúng tôi là không đúng sự thật, thì điều đó cũng sẽ là một loại tội phạm, và FBI nên nói cho chúng tôi về điều đó”.

Thượng nghị sĩ Johnson nói 6 câu hỏi của ông là chất vấn những gì FBI đã biết về Hunter Biden và họ biết đó là “một vấn đề lớn” từ khi nào.

Tại sao họ lại ngăn chặn việc công khai tài liệu? Có phải họ đang che giấu [tài liệu] chỉ bởi vì Hunter Biden có thể liên quan đến những điều mà cũng có thể đã nên được điều tra hoặc có thể bị truy tố? Có phải chúng ta có hai hệ thống tư pháp: một cho Đảng Dân chủ và một cho Đảng Cộng hòa? Một hệ thống tư pháp cho những người có quan hệ rộng, đối lập với một hệ thống cho những người dân Mỹ còn lại?” ông Johnson hỏi.

Thượng nghị sĩ Johnson nói thêm rằng ông đã phát hiện phản ứng của chiến dịch Biden là “khá kỳ cục” đối với những tuyên bố về các email được cho là của ông Hunter Biden chỉ ra cha của ông ta đã gặp một giám đốc của công ty Burisma.

Tất cả những gì chiến dịch Biden làm là họ đã bác bỏ hoặc phủ nhận mọi cáo buộc bằng cách nói cuộc gặp giữa Phó Tổng thống Joe Biden và nhân vật quyền lực số 3 của Burisma mà một trong các email tiết lộ là chưa bao giờ được thể hiện trong lịch làm việc chính thức của ông [Biden]. Có những cuộc gặp không được thể hiện trong lịch trình chính thức của ông [Biden]. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cuộc gặp đó đã không được ghi vào lịch làm việc”, ông Johnson nói.

Trong thư gửi giám đốc FBI, ông Johnson khẳng định: “Tôi có trách nhiệm phải xác minh tính hợp lệ và phê duyệt các nội dung của bất kỳ thông tin nào được chuyển tới ủy ban của tôi. Ủy ban phải biết liệu thông tin chúng tôi nhận được có thể là không trung thực hoặc không chính xác hay không”.

Ông Johnson đã đề cập tới khả năng thông tin mà người thổi còi cung cấp có thể là kết quả của một hành động can thiệp bầu cử từ nước ngoài, trong trường hợp đó việc tổ chức một buổi báo cáo phòng thủ sẽ là phù hợp. Ông cũng thừa nhận rằng nếu người thổi còi cố ý cung cấp thông tin sai, thì đó có thể là hành vi phạm pháp.

Vì những lý do này, Ủy ban phải biết liệu FBI đã đánh giá về tính xác thực của các tài liệu mà người thổi còi cung cấp hay chưa, và những hành động gì (nếu có) mà FBI đã tiến hành từ khi nhận được thông tin này”, ông Johnson nói tiếp.

Theo Fox News, trong thư ông Johnson gửi ông Wray cũng bao gồm một loạt các câu hỏi Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Wisconsin muốn FBI trả lời liên quan tới chiếc máy tính xách tay, trong đó có hỏi liệu FBI có thực sự “sở hữu tài liệu từ máy tính xách tay của Hunter Biden”; và nếu có, thì họ đã lấy được máy tính đó như thế nào và vào thời điểm nào; liệu FBI đã xác định những bản ghi trong chiếc máy tính này là nguyên gốc hay đã bị thay đổi; liệu họ đã xác định các bản ghi đó là của Hunter Biden; hay liệu có bằng chứng nào cho thấy rằng chiếc máy tính này đã bị tấn công.

Thượng nghị sĩ Johnson đã yêu cầu FBI phải phản hồi những câu hỏi của ông chậm nhất vào ngày 22/10/2020. Fox News cho biết họ đã liên lạc với FBI để yêu cầu bình luận về bức thư của ông Johnson nhưng chưa nhận được phản hồi.

Xuân Thành

Xem thêm: