Bộ Y tế Thụy Sĩ cho biết rằng quốc gia này sẽ phải tiêu hủy 10,3 triệu liều vắc-xin COVID-19 của hãng Moderna sau khi chúng hết hạn mới đây.

vắc-xin COVID-19
(Ảnh minh hsọa: Par guteksk7/Shutterstock)

Cụ thể, Bộ này thông báo rằng không có lựa chọn nào khác ngoài việc loại tiêu hủy vắc-xin COVID-19 sau khi chúng hết hạn hết hạn vào hôm 14/9 vừa qua.

Theo cơ quan này, có 2,5 triệu liều vắc-xin COVID-19 đang được lưu trữ tại một căn cứ hậu cần của quân đội Thụy Sĩ và 7,8 triệu liều được cất giữ trong kho lưu trữ bên ngoài ở nước Bỉ.

Bộ xác nhận rằng, ước tính liều lượng tiêu hủy có trị giá khoảng 280 triệu Franc Thụy Sĩ (tương đương 285 triệu USD).

Hồi tháng 6, trang tin Swissinfo ước tính rằng Thụy Sĩ đã thừa khoảng 38 triệu liều vắc-xin COVID-19 các loại khác nhau và chúng sẽ hết hạn trước cuối năm nay.

Được biết, Thụy Sĩ đã ghi nhận 13.556 trường hợp tử vong do COVID-19 kể từ khi bắt đầu đại dịch. Nước này đã tiêm chủng đầy đủ cho gần 70% dân số (tức 8,7 triệu người).

Ở một diễn biến khác, giám đốc điều hành của hãng dược phẩm Pfizer Albert Bourla cho biết hôm 24/9 vừa qua rằng ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, theo hãng tin Reuters. Trước đó, ông Bourla từng tiêm 4 mũi vắc-xin COVID-19 do Pfizer và đối tác BioNTech của Đức phát triển.

Ông Bourla, 60 tuổi, đã dương tính với COVID-19 hồi tháng 8 và bắt đầu tiến hành một liệu trình điều trị bằng thuốc kháng virus theo đường uống của Pfizer có tên là Paxlovid.

Paxlovid được biết đến là một loại thuốc kháng virus điều trị những người có nguy cơ cao chẳng hạn như bệnh nhân lớn tuổi.

Phan Anh

Nước Nga rồi sẽ đi đâu?