Đầu tiên, ông Fauci nói không cần đeo khẩu trang. Sau đó, ông nói cần phải đeo, rồi nói đeo hai cái tốt hơn. Mới đây, ông lại nói đeo hai cái khẩu trang không tạo ra sự khác biệt.  

Embed from Getty Images

Theo Just The News, việc người dân có thể theo kịp các khuyến nghị đeo khẩu trang của Tiến sĩ Anthony Fauci đang trở nên khó khăn.

Hồi tháng 3, ngay khi đại dịch cúm Vũ Hán đang bắt đầu lan rộng, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Hoa Kỳ lúc bấy giờ là ông Fauci nói rằng: “Không có lý do gì mà lại phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài.”

“Khi đang trong giai đoạn bùng phát, đeo khẩu trang có thể khiến mọi người cảm thấy dễ chịu hơn một chút và nó thậm chí có thể chặn các giọt bắn, nhưng nó không mang tới sự bảo vệ hoàn hảo như mọi người nghĩ”, ông Fauci nói, theo CBS News. 

Sau khi ông Fauci đưa ra bình luận của mình một thời gian, các chuyên gia – bao gồm cả những người ở Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ – cho biết người Mỹ nên đeo khẩu trang, với ước tính rằng 40% hoặc hơn những người bị nhiễm bệnh không có triệu chứng nhưng vẫn có thể lây virus cho người khác.

“Chúng tôi đã không biết rằng 40% đến 45% số người không có triệu chứng, cũng như chúng tôi không biết rằng một tỷ lệ đáng kể những người bị nhiễm bệnh bị lây nhiễm từ những người không có triệu chứng. Điều đó cho thấy việc đeo khẩu trang là vô cùng quan trọng”, ông Fauci nói vào tháng 9.

Đến tháng 1, ông Fauci – một nhà miễn dịch học và là giám đốc của Viện Quốc gia về Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm, người từng phục vụ trong Lực lượng đặc nhiệm về virus corona của Tổng thống Trump và hiện là Cố vấn y tế trưởng của ông Biden về COVID-19, cho biết rằng đeo hai khẩu trang có vẻ hiệu quả hơn là một cái.

Nói với NBC News, ông cho hay: “Nếu bạn đã có một lớp phủ vật lý, bạn phủ một lớp khác lên đó, điều này có thể hiểu là nó sẽ hiệu quả hơn.”

Để phụ họa theo điều này, tuần trước, trong một chương trình của CNBC, những người dẫn chương trình của đài đã nói rằng “Các chuyên gia cho hay đeo ba cái còn tốt hơn nữa”.

“Đúng vậy, các chuyên gia tiếp tục nói với chúng tôi rằng đeo khẩu trang thực sự là để bảo vệ bản thân, bảo vệ người khác khỏi chính chúng ta trong trường hợp chúng ta bị bệnh. Nhưng bạn biết đấy nếu người khác không đeo khẩu trang hoặc họ đeo không đúng cách, chúng ta cần tự bảo vệ mình. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng bạn có thể đeo khẩu trang bằng vải dệt để tăng cường khả năng bảo vệ”, người dẫn chương trình Brewer nói. “Giờ đây, các nhà nghiên cứu của Virginia Tech đã phát hiện ra rằng việc tăng gấp đôi lớp khẩu trang vải này thì hiệu quả bảo vệ sẽ tăng từ 50% lên 75%. Ba lớp khẩu trang thì có thể ngăn tới 90% các giọt bắn.”  

Nhưng ngay sau đó vào cuối tuần, ông Fauci lại nói: “Có nhiều người cảm thấy họ muốn có thêm một chút bảo vệ và đeo 2 cái khẩu trang. Điều đó không có gì là sai cả, nhưng không có dữ liệu nào chỉ ra rằng điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt. Đó là lý do tại sao CDC không thay đổi các khuyến nghị của mình.” 

Được biết, tiến sĩ Fauci là người được nhận lương cao nhất trong chính phủ Mỹ năm 2019. Mức lương ông nhận được là  417.607 USD, cao hơn cả mức lương Tổng thống là 400.000 USD.

Xuân Lan 

Xem thêm: