Tiến sĩ Robert Malone có đóng góp quan trọng cho việc phát triển vắc-xin sử dụng công nghệ mRNA, nhưng cũng là người phản đối quy định bắt buộc tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình phát thanh nổi tiếng Joe Rogan diễn ra vài ngày sau khi ông Malone bị Twitter đình chỉ tài khoản (hơn 500.000 người theo dõi), vị tiến sĩ này đã phát biểu rằng Mỹ đang ở trong tình cảnh “rối loạn tâm thần hàng loạt”.

Robert Malone
Tiến sĩ Robert Malone. (Ảnh chụp màn hình Epoch Times)

“Chính phủ của chúng ta không kiểm soát được điều này”, ông Malone nói về các quy định bắt buộc tiêm chủng. “Họ không tuân theo pháp luật. Họ hoàn toàn bất chấp đạo đức về sinh học cũng như coi thường quy định chung của liên bang. Họ đã phá vỡ tất cả các quy tắc mà tôi từng biết, được đào tạo trong rất, rất nhiều năm”.

Ông Malone, chuyên gia về vắc-xin sử dụng công nghệ mRNA, trải qua đào tạo tại Đại học California – Davis, Đại học California – San Diego và Viện Salk, đã bị Twitter đình chỉ vào tuần trước. Ông Malone nói với tờ The Epoch Times vào tuần trước rằng Twitter đã không đưa ra lời giải thích cho lý do tại sao tài khoản của ông (với khoảng 500.000 người theo dõi) lại bị đình chỉ.

Một phát ngôn viên của Twitter nói với tờ Daily Dot rằng tài khoản của ông Malone “đã bị đình chỉ vĩnh viễn vì nhiều lần vi phạm chính sách thông tin sai lệch về COVID-19 của chúng tôi … theo hệ thống cảnh cáo được nêu tại đây, chúng tôi sẽ đình chỉ tài khoản vĩnh viễn nếu nhiều lần vi phạm chính sách này”.

Twitter chưa phản hồi yêu cầu bình luận của tờ The Epoch Times về việc đình chỉ tài khoản của ông Malone.

“Những quy định bắt buộc này… rõ ràng là trái quy định pháp luật”“rõ ràng là không phù hợp với Bộ luật Nuremberg”, ông Malone nói trong cuộc phỏng vấn với ông Rogan, trong đó đề cập đến bộ nguyên tắc đạo đức nghiên cứu chống lại cuộc thử nghiệm trên con người. “Chúng hoàn toàn không nhất quán với báo cáo Belmont”, ông cho biết khi đề cập đến báo cáo năm 1978 được công bố trên Cơ quan Đăng ký Liên bang về các nguyên tắc đạo đức và hướng dẫn nghiên cứu liên quan đến đối tượng là con người. “Các quy định đó là hoàn toàn bất hợp pháp, và họ không quan tâm”.

Tới phần cuối cuộc phỏng vấn của mình, ông Malone cho rằng mọi người đang ở trong tình cảnh mà ông gọi là “rối loạn tâm thần hàng loạt”, hiện tượng tương đồng với trạng thái tâm lý đã phát triển trong người dân Đức trong những năm 1920 và 1930.

Những năm đó, người Đức “rất thông minh, có trình độ học vấn cao, và họ đã phát điên lên”, ông Malone nói.

“Khi các bạn sống trong một xã hội mà mọi người trở nên tách biệt với nhau và lo lắng với cảm giác rằng mọi thứ không có ý nghĩa, chúng ta không thể hiểu được điều đó. Và sau đó sự chú ý của họ sẽ bị một nhà lãnh đạo hoặc một chuỗi các sự kiện hướng vào một điểm nhỏ, giống như trạng thái thôi miên. Họ thực sự bị thôi miên và có thể bị dẫn đi bất cứ đâu. Họ sẽ theo người đó. Không quan trọng nếu người đó nói dối họ hay làm bất cứ điều gì”.

Ông cho biết vài năm trước, mọi người “than phiền rằng thế giới này không có ý nghĩa” và rằng chúng ta không còn “kết nối xã hội với nhau nữa, ngoại trừ thông qua mạng xã hội”.

“Sau đó, điều này đã xảy ra”, ông Malone cho biết, trong đó đề cập đến đại dịch COVID-19. “Đó là cách mà chứng rối loạn tâm thần hàng loạt xảy ra và đó là những gì đã xảy ra ở đây”.

Theo The Epoch Times,

Phan Anh

Xem thêm: