Ngày 30/11 Đài Á châu Tự do (RFA) dẫn nguồn tin ở Triều Tiên cho hay, một lô vàng đang chuyển về Bình Nhưỡng đã bị cướp, thông tin đã gây tò mò về nhóm cướp nào to gan dám cướp của nhà cầm quyền Triều Tiên ngay trên lãnh thổ họ cai trị.

Vào giữa tháng 11, một chiếc xe vận chuyển vàng của nhà cầm quyền Triều Tiên chạy trên quốc lộ số 1 từ Sinuiju đến Bình Nhưỡng đã bị bọn cướp tấn công.

RFA dẫn nguồn tin ở tỉnh Bắc Pyongan của Triều Tiên cho hay, gần đây sau vụ cướp xe vàng đang chuyển về Bình Nhưỡng thì nhóm điều tra của Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Triều Tiên đã đến khu vực Sinuiju điều tra mọi thứ.

Tỉnh Bắc Pyongan là cơ sở sản xuất vàng chính của Triều Tiên, nơi có Nhà máy luyện kim Jeongju và Nhà máy luyện kim Untian. Thông tin cho rằng phần lớn số vàng được sản xuất tại đây sẽ được chuyển đến “Phòng 39” quản lý quỹ của Đảng Lao động, và một phần sẽ được gửi đến Ngân hàng Trung ương Triều Tiên.

Theo nguồn tin, chiếc xe vận chuyển chứa 200 kg vàng (vàng cốm) chuẩn bị bàn giao cho Trung ương Đảng, khi xe chở vàng dừng lại thì bất ngờ bị 3 tên cướp bịt mặt tấn công rồi bỏ chạy mang theo thùng vàng, dù trên xe vận chuyển vàng lúc đó có 2 lính canh có vũ trang nhưng bọn cướp đã nhanh chóng khống chế được. Từ đó suy đoán có thể những tên cướp đã được huấn luyện đặc biệt trong quân đội Triều Tiên, cả Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Triều Tiên đều cho rằng các nghi phạm có thể là cựu binh thuộc Lực lượng Báo động Bắc Pyongan (lực lượng đặc biệt).

Một nguồn tin khác cho biết lực lượng điều tra từ Bộ An ninh Quốc gia và Bộ Tư lệnh Biên giới Triều Tiên đã được triển khai hùng hậu tại thành phố Huishan của Triều Tiên chỉ cách Trung Quốc bởi con sông Yalu, mục đích chính của động thái này là nhằm ngăn chặn 200 kg vàng bị cướp được bọn tội phạm tuồn sang Trung Quốc. Chính phủ Triều Tiên cũng phân phát các tờ rơi có nội dung: “Bất kỳ ai nghe ngóng thấy có con tàu buôn lậu vàng phải báo cáo ngay lập tức”.

Được biết giá trị của 200 kg vàng mà nhà cầm quyền Triều Tiên bị đánh cướp vào khoảng hơn 11 triệu USD.

Theo các nguồn tin, vào những năm 1970, “Phòng số 39” của Đảng Lao động Triều Tiên là một cơ quan bí mật do lãnh đạo Kim Jong-il thành lập để quản lý nền kinh tế ngầm của Triều Tiên. Cơ quan này có thể kiếm được hàng tỷ USD mỗi năm thông qua các giao dịch bất hợp pháp như sản xuất ma túy, buôn lậu vũ khí và buôn người. Đồng thời, hơn 70% thu nhập từ lao động xuất khẩu của Triều Tiên ra nước ngoài phải nộp cho “Phòng 39”.

Một quan chức cấp cao đào tẩu khỏi Triều Tiên là Jeong-ho Lee cho biết ông từng làm việc trong “Phòng 39”, đó có thể xem là “quỹ hối lộ” của chế độ nhà họ Kim, chủ yếu sử dụng số tiền kiếm được từ các hoạt động phi pháp để ủng hộ chế độ độc đoán của gia đình họ Kim và phát triển vũ khí hạt nhân.

Theo các cựu đặc vụ CIA Mỹ, “Phòng 39” sẽ không bỏ qua bất kỳ kênh thu ngoại tệ nào, ngay cả số tiền mà những người đào tẩu Triều Tiên chuyển về Triều Tiên cũng sẽ bị “Phòng 39” lấy đi.

Trước đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng cho biết khoảng 70% tiền lương của công nhân Triều Tiên tại Khu công nghiệp Kaesong vốn do các công ty Hàn Quốc điều hành ở Triều Tiên cũng bị “Phòng 39” tịch thu dưới dạng ngoại hối.