Ban vận động tranh cử của bà Hillary Clinton và nhiều thành viên Đảng Dân chủ Hoa Kỳ đồng loạt tham gia vào một nỗ lực nhằm xét lại tính chính đáng trong chiến thắng của Donald Trump khi có các tin tức mới nổi lên về việc Nga cố tình can thiệp giúp ông Trum đắc cử. 

Ông John Podesta, chủ tịch ban vận động tranh cử kiêm cố vấn của bà Clinton tuyên bố tán thành đề nghị của 10 thành viên trong Đại Cử tri đoàn yêu cầu cơ quan tình báo phải điều trần báo cáo kết luận rõ ràng xem liệu các chính phủ nước ngoài có can dự vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua hay không.

Ông Podesta nói: “Lá thư của các đại cử tri thuộc lưỡng đảng nêu lên các vấn đề hết sức quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia“.

Hôm 11/12, Tổng thống tân cử Donald Trump gọi những cáo buộc rằng Nga can thiệp bầu cử để giúp ông chiến thắng là “lố bịch”.

Lá thư mà ông Podesta nhắc tới được công bố cùng ngày nói rằng các đại cử tri sẽ đòi ông Trump trưng bằng chứng xác định rằng ông cùng các nhân viên và cố vấn của ông đã không chấp nhận sự can thiệp của Nga.

Trong thư có đoạn:

Những vấn đề này tác động trực tiếp tới những yếu tố cốt lõi trong quyết định của chúng tôi rằng liệu ông Trump có phù hợp làm Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ hay không“.

Tuy ông Podesta gọi lá thư này đến từ đại cử tri thuộc lưỡng đảng, nhưng trong đó chỉ có 1 người là thuộc đảng Cộng hoà. Kết quả bầu cử cuối cùng ông Trump hơn bà Clinton đến 74 phiếu đại cử tri – một con số rất lớn, khiến cho viễn cảnh ông Trump không thể trở thành tổng thống vì các bất tín đại cử tri vô cùng khó xảy ra.

Cố vấn của bà Clinton nói trong chiến dịch tranh cử, ban vận động của ông đã lên tiếng hàng ngày phản đối sự can thiệp của Nga và mục tiêu rõ ràng của Moscow muốn gây tổn hại cho phía Clinton để hỗ trợ ông Trump, nhưng sự phản đối đó không nhận được sự quan tâm cần thiết của truyền thông trong suốt chiến dịch để rồi giờ đây nhận được tin CIA xác định sự can thiệp của Nga là nhằm để ông Trump đắc cử.

Tuy vậy những sự vụ này không là gì ngoài một chút ‘sóng gió’ trước ngày đại cử tri bỏ phiếu. Bởi vì tất cả những ồn ào đến từ một báo cáo của tờ Wall Street Journal, trích dẫn một nguồn giấu tên; thêm vào đó phát hiện của CIA không khác gì nhiều so với báo cáo đã có của FBI: không hề có dấu hiệu của kết quả bầu cử bị hack, mà đối tượng bị tấn công chỉ là email của các nhân vật trong Đảng Dân chủ đang vận động cho bà Clinton. Nhưng bầu không khí chia rẽ của nước Mỹ khiến cho bất cứ tin tức gì bất lợi cho Tổng thống tân cử đều trở thành điểm tập trung sự chú ý.

Ngày 19/12 tới đây, các thành viên trong Đại cử tri đoàn sẽ biểu quyết bầu chọn Tổng thống Mỹ, dự kiến cũng sẽ không có gì khác so với lần bỏ phiếu hôm 8/11 dẫn tới chiến thắng cho ông Trump.

Đức Trí (T/H)

Xem thêm: