Cuộc bỏ phiếu của Đại cử tri đoàn hôm 19/12 lại đem đến một kết quả bất ngờ nữa, khi số lượng bất tín Đại cử tri của phe Clinton lớn hơn phía ông Trump. Tổng số Đại cử tri bội tín cũng cao nhất trong vòng 118 năm qua.

Tổng thống tân cử Donald Trump đã đủ lượng phiếu Cử tri đoàn cần thiết để chắc chắn trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Ông được với 304 phiếu với 2 người bất tín, còn bà Clinton được 224 phiếu với 4 cử tri bỏ cam kết, không bầu cho bà mà bầu cho người khác.

Sau nhiều thử thách trên con đường của mình, bao gồm cả cuộc bầu cử cay đắng gây chia rẽ người dân Mỹ và nỗ lực tái kiểm phiếu tại ba tiểu bang, Tổng thống tân cử Donald Trump cuối cùng cũng vượt qua rào cản cuối cùng để vào Nhà Trắng. Cử tri đoàn đã chính thức kết thúc cuộc bỏ phiếu vào hôm thứ Hai, nộp và xác nhận 270 phiếu cần thiết để trao cho vị Tổng thống.

Trong cuộc bầu cử hồi tháng trước, Trump đã giành chiến thắng với 306 phiếu Cử tri đoàn từ 30 tiểu bang nhưng những phiếu này đã không được chính thức công nhận mãi đến thứ Hai vừa rồi. Những năm khác, cuộc bỏ phiếu của Đại cử tri không phải là một sự kiện chú ý, nhưng năm nay, việc Hillary thắng phiếu phổ thông ở khoảng cách lớn cùng với sự chia rẽ sâu sắc nước Mỹ sau bầu cử khiến nhiều người vận động yêu cầu đoàn Đại cử tri không bỏ phiếu cho ông Trump.

Trong số 306 phiếu Cử tri đoàn Trump giành được vào ngày 8/11, 304 Cử tri đoàn đã bỏ phiếu cho ông vào hôm thứ Hai. Trong số 228 phiếu bà Clinton giành được, 224 Cử tri đoàn đã bỏ phiếu cho bà.

Tất cả bốn cử tri bội tín không bỏ phiếu cho bà Clinton đều là người bang Washington. Ba trong số họ đã bỏ phiếu cho Colin Powell và một cho Faith Spotted Eagle, tất cả chúng đều chỉ có ý nghĩa tượng trưng. Hai cử tri bội tín Trump đến từ Texas, nhưng họ cũng không bầu cho bà Clinton mà bỏ phiếu cho Ron Paul và John Kasich, cả 2 đều là ứng viên Đảng Cộng hoà vòng sơ khảo.

Sáu phiếu bội tín là số lượng nhiều nhất kể từ năm 1808.

Trong những ngày gần đây, một sự kiến gây chú ý là những cáo buộc Nga đã can thiệp bầu cử để giúp ông Trump.

Vào tuần trước, 55 Đại cử tri – hầu hết là thuộc Đảng dân chủ yêu cầu một cuộc họp báo tình báo trước khi họ bỏ phiếu chính thức vào hôm thứ Hai, chủ yếu là để tìm hiểu tầm ảnh hưởng của Moscow đến chiến thắng bất ngờ của ông Trump. Yêu cầu này đã bị từ chối.

Mỗi cử tri phải ký sáu bản sao xác nhận lá phiếu của mình cho Tổng thống và Phó Tổng thống. Hai bản sao lá phiếu sẽ được đem đến Cục Lưu trữ quốc gia, một được đưa cho Chủ tịch Thượng viện, hai được đưa đến người giám sát bầu cử của tiểu bang và một đến thẩm phán tiểu bang.

Chủ tịch Thượng viện là Phó Tổng thống Joe Biden, người sẽ giám sát kiểm phiếu bầu cử Quốc hội vào ngày 6/1. Nếu không có vấn đề nào phát sinh từ cuộc bỏ phiếu thì khi một ứng cử viên đạt mốc 270 phiếu, Phó tổng thống sẽ tuyên bố người chiến thắng. Sau đó ông sẽ hỏi rằng có bất kỳ sự phản đối nào không.

Cái gọi là “Cử tri bội tín” là những Đại cử tri bỏ phiếu trái với kết quả bang trong cuộc bỏ phiếu phổ thông 8/11, nhưng việc này hiếm khi xảy ra. Theo luật của một số tiểu bang, những cử tri này có thể bị phạt, bị loại hay bị thay thế. Christopher Suprun, một Cử tri đoàn thuộc Đảng Cộng hòa từ bang Texas, đã tuyên bố không bỏ phiếu cho ông Trump vì thấy ông này “không đủ tư chất cho chức vụ này”.

Ngoài ra vào đầu tháng này, ứng cử viên Đảng Xanh Jill Stein cũng nỗ lực đòi kiểm phiếu tại Pennsylvania, Wisconsin và Michigan, hòng lật lại chiến thắng của ông Trump, tuy nhiên đã thất bại. Lễ nhậm chức Tổng thống dự kiến sẽ xảy ra vào ngày 20/1.

Theo UPI/Hoàng Vũ

Xem thêm: