Theo ông Rex Lee, cố vấn an ninh mạng của công ty My Smart Privacy, việc thúc đẩy năng lượng xanh đang làm tăng sự phụ thuộc của Hoa Kỳ vào Bắc Kinh và từ đó mang lại lợi ích to lớn cho chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Wyoming wind farm 1 700x420 1
Một trang trại gió trải dài trên một thung lũng ở sườn phía tây của Dãy núi Medicine Bow ở Wyoming. (Ảnh: John Haughey/The Epoch Times)

Trong bối cảnh chính quyền Biden “chạy đua triển khai năng lượng xanh”, nhu cầu về nguyên vật liệu để sản xuất pin xe điện, chẳng hạn như lithium và coban, tiếp tục tăng đột biến. Đáng chú ý, Trung Quốc tiếp tục là nhà cung cấp lớn nhất thế giới về linh kiện và nguyên vật liệu cần thiết cho công nghệ năng lượng tái tạo.

Theo báo cáo năm 2021 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, từ năm 2010 đến năm 2020, thị phần sản lượng polysilicon toàn cầu của Trung Quốc đã tăng từ 26% lên 82%, trong khi thị phần của Hoa Kỳ lại giảm từ 35% xuống còn 5%.

Theo dữ liệu thống kê, silicon là thành phần chính trong các tấm pin mặt trời và vào năm 2021, Trung Quốc chiếm 75% sản lượng module quang điện (PV) toàn cầu.

Các báo cáo của các nhà phân tích khoáng sản và chính phủ Hoa Kỳ cho thấy, khoảng 70% sản lượng coban được khai thác trên toàn cầu đến từ Cộng hòa Dân chủ Congo, và hầu hết coban được khai thác ở đó được vận chuyển đến Trung Quốc để tinh chế và chế biến. Theo tờ National Defense Magazine, hiện tại, Trung Quốc xử lý khoảng 80% sản lượng coban của thế giới.

Phát biểu trong chương trình “China in Focus” của đài NTD hôm 28/2, ông Lee lưu ý: “Cuối cùng thì rất nhiều thứ trong vấn đề này liên quan đến sự phụ thuộc của chúng ta vào Trung Quốc. Ngày nay, chúng tôi hiểu rằng việc phụ thuộc vào Trung Quốc để có cơ sở hạ tầng quan trọng liên quan đến chuỗi cung ứng của chúng ta không phải là điều tốt, đặc biệt liên quan đến điện tử và dược phẩm v.v. Và bây giờ chúng tại lại đang yêu cầu được phụ thuộc vào Trung Quốc lần nữa về năng lượng tái tạo.”

Tác động tiêu cực đến môi trường

Chuyên gia Lee, đồng thời cũng là một nhà báo công nghệ, nhận định, những tác động môi trường tiêu cực có ảnh hưởng sâu rộng liên quan đến việc khai thác khoáng sản đất hiếm cũng như quá trình chiết xuất các khoáng chất quan trọng như coban, lithium và niken.

Ông giải thích: “Tất cả những khoáng sản đó phải được khai thác từ trái đất và tập hợp lại trong các nhà máy, tạo ra lượng khí thải carbon lớn. Rất nhiều nhà máy và rất nhiều công ty khai thác này, mặc dù họ ở khắp nơi trên thế giới, nhưng phần lớn trong số họ đến từ Trung Quốc. Vì vậy, có rất nhiều ô nhiễm.”

Xung đột lợi ích

Ông Lee cảnh báo, có khả năng đáng kể về xung đột lợi ích liên quan đến việc vận động hành lang cho luật xanh. Ông dẫn chứng, theo hồ sơ của công ty cổ phần tư nhân BHR của Trung Quốc, anh Hunter Biden, con trai của Tổng thống Joe Biden, nắm giữ 10% cổ phần tại công ty này kể từ tháng 5/2021. Anh Hunter Biden cũng giữ một ghế trong hội đồng quản trị của công ty này.

BHR được cho là được hỗ trợ bởi các tổ chức tài chính lớn của nhà nước Trung Quốc như Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Phát triển Trung Quốc.

Nhà báo Lee nhấn mạnh: “Anh Hunter Biden thực sự xuất hiện khi tôi nghiên cứu về các nhà vận động hành lang, anh ấy xuất hiện không phải với tư cách là cố vấn cho BHR, mà anh ấy xuất hiện với tư cách là một nhân viên thực tế [của BHR], và anh ấy được coi là nhà vận động hàng lang thực tế [cho BHR].”

Ông cảnh báo: “Vì vậy, rốt cuộc thì đó là cuộc xung đột [lợi ích] trực tiếp có liên quan trực tiếp đến Tổng thống và các thành viên gia đình của ông ấy, những người có thể hưởng lợi từ luật xanh này, trong khi Trung Quốc cũng hưởng lợi rất nhiều từ việc này.”

Tiếp cận cân bằng

Theo IEA, việc chính quyền Biden vội vàng chuyển sang năng lượng tái tạo có nghĩa là có tới 1/4 công suất điện chạy bằng than ở Hoa Kỳ dự kiến sẽ ngừng hoạt động vào năm 2029. Tuy nhiên, ông Lee cho rằng, than đá sẽ tiếp tục được sử dụng như một nguồn năng lượng trong hàng trăm năm nữa, đặc biệt khi xem xét đến mức độ phụ thuộc vào than đá của Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia khác.

Báo cáo hôm 27/2 của Trung tâm Nghiên cứu về Năng lượng và Không khí Sạch cho thấy, Trung Quốc cấp giấy phép cho hai nhà máy nhiệt điện than mỗi tuần vào năm 2022, mức cao nhất kể từ năm 2015. Công suất điện than hiện đang được xây dựng ở Trung Quốc lớn gấp 6 lần so với tổng công suất của tất cả phần còn lại của thế giới.

Ông Lee lưu ý: “Chúng ta là quốc gia duy nhất cùng với một số quốc gia châu Âu thực sự giảm sự phụ thuộc vào than đá, nhưng tất cả các quốc gia khác trên thế giới đều phụ thuộc rất nhiều vào than đá, và họ cũng sẽ không từ bỏ sự phụ thuộc đó.”

Ông kêu gọi Hoa Kỳ nên có cách tiếp cận cân bằng hơn đối với vấn đề năng lượng.

Gia Huy (Theo The Epoch Times)