Hôm 19/7 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng “Facebook không giết người” khi nền tảng này cho phép việc chia sẻ “thông tin sai lệch” về COVID-19, đồng thời kêu gọi công ty xử lý khoảng hơn chục người dùng đang tung tin “thất thiệt” về vắc-xin.

Facebook
Tổng thống Joe Biden. (Ảnh: YASAMIN JAFARI TEHRANI/Shutterstock)

Hôm 19/7, ông Joe Biden đã tìm cách làm rõ, hoặc chí ít là nhắc lại phần nào đó tuyên bố mới đây của mình trước các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng vào tuần trước rằng Facebook đang “giết người” thông qua việc cho phép lan truyền thông tin sai lệch về COVID-19. Vào ngày 16/7, Tổng thống đương nhiệm đã được các phóng viên hỏi về thông điệp mà ông muốn nhắn gửi đến các phương tiện truyền thông xã hội liên quan đến các bài đăng “ảo” và thông tin sai lệch về sức khỏe cộng đồng.

Theo ông Joe Biden, việc chia sẻ những thông tin “thất thiệt” như vậy đang khiến cho mọi người không đi tiêm vắc-xin. Phía Facebook rất tức giận, đồng thời bác bỏ nhận định này của Tổng thống.

“Hy vọng của tôi là Facebook, thay vì coi đó là việc cá nhân, [cảm thấy tự ái] khi tôi nói là Facebook đang giết người, thì họ sẽ làm điều gì đó để giải quyết vấn đề thông tin sai lệch này. Đó là ý của tôi”, ông Biden phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng vào sáng hôm 19/7.

“Facebook không giết người. 12 người này đã đưa ra thông tin sai lệch. Bất cứ ai nghe theo những thông tin đó sẽ gặp điều bất lợi. Những thông tin xấu này đang hại chết người ta”, tổng thống đề cập đến một nghiên cứu đưa ra tuyên bố rằng có khoảng hơn chục tài khoản trên Facebook đang thúc đẩy lan truyền thông tin sai lệch về COVID-19.

Trước đó, vào hôm 16/7, ông Biden đã nói với các phóng viên rằng: “Ý tôi là đại dịch duy nhất mà chúng tôi gặp phải là đến từ những người chưa tiêm chủng, và họ [Facebook] đang giết người”. Ông lưu ý rằng chỉ một số ít người dùng của nền tảng được báo cáo là đã đưa ra những thông tin “thất thiệt” về việc tiêm chủng.

Theo Newsweek,

Phan Anh

Xem thêm: