Một người Mỹ bị mắc kẹt ở Afghanistan cho biết, anh đang gặp khó khăn để đến được sân bay Kabul, đây là địa điểm cuối cùng tại Kabul có sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ.

roon
Anh Haroon, một công dân Mỹ tham gia phỏng vấn trên Fox&Friends (Ảnh chụp màn hình video)

Anh Haroon, một công dân Mỹ, nói trên chương trình “Fox & Friends”: “Không ai muốn nói. Này, tôi là người Mỹ, hãy để tôi vào đi.”

Quân đội Hoa Kỳ kiểm soát Sân bay Quốc tế Hamid Karzai tại Kabul, nhưng những kẻ khủng bố Taliban đang tuần tra bên ngoài các cổng của sân bay.

Hôm thứ Tư (18/8), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói với các phóng viên tại Washington, các quan chức Hoa Kỳ đang phối hợp với Taliban và tổ chức khủng bố này đang kiểm tra chứng thư của mọi người. Ông khẳng định: “Nếu ai có chúng [chứng thư], [Taliban] cho phép họ thông qua.”

Tuy nhiên, một số người không được phép thông qua.

Anh Haroon cho hay, anh đã dò tìm khu vực để xem liệu anh và người thân của mình có thể đến được cổng sân bay hay không nhưng đã xác định là không thể, vì một số anh chị em của anh còn nhỏ tuổi, mặc dù mối nguy hiểm khi ở lại nước này ngày càng tăng lên.

Đề cập đến đám đông bên ngoài sân bay, anh tự hỏi: “Làm thế nào chúng tôi có thể vượt qua hàng nghìn người?”

Các quan chức quân đội Mỹ đã chốt ngày rút quân cuối cùng là ngày 31/8. Taliban yêu cầu Hoa Kỳ rút toàn bộ quân trước ngày 11/9.

Anh Haroon than thở: “Tất cả chúng ta đều biết chuyện gì sẽ xảy ra trong vài ngày tới hoặc vài tuần tới sau khi người Mỹ rời khỏi Afghanistan. Vì vậy, mọi người đều sợ hãi. Sự an toàn của chúng tôi đã bị đe dọa. Chúng tôi không còn an toàn nữa. Tôi đang cố gắng đưa gia đình ra khỏi đây.”

Hôm thứ Tư (18/8), quân đội Hoa Kỳ đã bắn những phát súng vào không trung. Một quan chức Mỹ mô tả vụ nổ súng là một nỗ lực nhằm kiểm soát đám đông. Các tay súng Taliban bên ngoài sân bay cũng bắn vào không trung.

Các quan chức Mỹ nhấn mạnh, nhiệm vụ hiện tại của quân đội Mỹ không bao gồm việc giúp người Mỹ đến sân bay an toàn, mặc dù Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, Tướng Mark Milley nói với các phóng viên rằng nhiệm vụ của quân đội bao gồm cả việc sơ tán tất cả những người Mỹ muốn rời khỏi nước này.

Các thành viên Quốc hội Mỹ bao gồm Dân biểu Sean Patrick Maloney (Đảng Dân chủ – bang New York) và Thượng nghị sĩ Tom Cotton (Đảng Cộng hòa- bang Arkansas) thúc giục người Mỹ hãy liên lạc nếu họ cần giúp di tản khỏi Afghanistan.

Hôm thứ Hai (16/8), Dân biểu Đảng Dân chủ Andy Kim đã viết trên Twitter: “Tôi đang nhận được rất nhiều yêu cầu [giúp đỡ] từ những người ở Afghanistan hoặc những người quen biết những ai đang cố gắng  đến được nơi an toàn. Tôi đang tổng hợp danh sách để cố gắng thúc đẩy việc sơ tán. Tôi không thể hứa bất cứ điều gì, nhưng sẽ làm tất cả những gì có thể.” 

Các quan chức chính quyền Biden cho biết, một số người Mỹ đã từ chối rời khỏi Afghanistan khi được yêu cầu làm như vậy cách đây vài tuần.

Hôm thứ Ba (17/8), Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan khẳng định với các phóng viên: “Chúng tôi đã liên lạc với các công dân Mỹ trong nhiều tuần, yêu cầu họ rời khỏi nước này [Afghanistan]. Chúng ta đã cung cấp sự hỗ trợ tài chính cho những người không đủ khả năng tự chi trả cho các chuyến bay. Nhiều người đã chọn ở lại cho đến khi kết thúc và đó là sự lựa chọn của họ. Chúng tôi hiện phải đối mặt với một tình huống là phải giúp sơ tán những người đó. Đó là trách nhiệm của chúng tôi với tư cách là chính phủ Hoa Kỳ.”

Embed from Getty Images

Trong khi những người Mỹ và những người nước ngoài khác cố gắng đến sân bay bất chấp các trạm kiểm soát của Taliban, những người Afghanistan lại cố gắng có được visa đặc biệt để đưa họ đến các quốc gia khác, bao gồm cả Hoa Kỳ.

Quân đội Mỹ đã thu xếp chỗ ở tại một số căn cứ ở Hoa Kỳ cho khoảng 22.000 người Afghanistan đi sơ tán. Các quốc gia khác, chẳng hạn như Anh, cũng đã cam kết nhận một số người Afghanistan đang chạy trốn.

Anh Haroon đã đến Afghanistan vào tháng 6 để giúp chăm sóc một người thân bị bệnh và đang tìm cách xin visa cho một số thành viên trong gia đình. Anh kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden giúp đỡ những gia đình đã giúp Hoa Kỳ trong cuộc chiến kéo dài hai thập kỷ tại Afghanistan.

Anh nhấn mạnh: “Họ đã giúp chúng ta và họ giúp nước Mỹ, họ giúp thế giới. Họ đã đặt cược tính mạng của mình để giúp thế giới, để làm điều đúng đắn. Đây là những gì gia đình tôi đã làm.”

Anh nói thêm: “Tất cả những người đang ở bên ngoài sân bay, 80% trong số họ có giấy tờ chứng minh họ đã làm việc cho Mỹ. Và bây giờ Taliban đang ở ngay đó. Chúng tôi cần sự giúp đỡ ngay lập tức. Ông Biden, xin hãy giúp đỡ tất cả những người Afghanistan này, những người đã hỗ trợ chúng ta, những người đã giúp đỡ chúng ta. Những người này xứng đáng với điều này, và tôi cần phải làm điều này cho họ.”

Nhật Minh (Theo Fox News)

Xem thêm: