Sau Lễ nhậm chức, ông Biden ​​dự kiến sẽ ký 17 sắc lệnh hành pháp nhằm đảo ngược nhiều chính sách dưới thời cựu TT Trump, trong đó có sắc lệnh ngừng xây dựng bức tường biên giới Hoa Kỳ – Mexico. Chưa rõ bức tường hiện tại có bị dỡ bỏ hay không.

Embed from Getty Images

Văn phòng chuyển giao của ông Biden cho biết trong một tuyên bố: “Năm 2019, đa số thành viên lưỡng Đảng Quốc hội đều từ chối tài trợ cho kế hoạch xây dựng một bức tường lớn dọc biên giới phía Nam của Tổng thống Trump, ngay cả sau khi ông đóng cửa chính phủ về vấn đề này. Sau đó, ông Trump đã lãng phí hàng tỷ đô la vào công trình xây dựng đó. Bằng tuyên ngôn này, Tổng thống đắc cử Biden hôm nay sẽ công bố chấm dứt ngay lập tức tuyên bố khẩn cấp quốc gia vốn được sử dụng như một cái cớ để biện minh cho một số khoản tài trợ chuyển hướng cho [việc xây dựng] bức tường.”

Tuyên bố còn cho biết, chính quyền mới sẽ tạm dừng các dự án xây dựng bức tường biên giới và sẽ “xem xét chặt chẽ tính hợp pháp của các nguồn tài trợ và phương thức hợp đồng”. Chính quyền Biden cũng sẽ “xác định cách tốt nhất để điều hướng các khoản tiền đã được Chính quyền trước đó sử dụng để tài trợ cho việc xây bức tường”.

Tính đến ngày 19/1, theo ghi nhận của các phóng viên tại hiện trường, công trình xây dựng bức tường vẫn đang tiếp tục. Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ, thuộc Bộ An ninh Nội địa, nói rằng hơn 450 dặm của bức tường đã được xây dựng. Tuần trước, ông Trump cũng đã đến thăm bức tường và nói về những nỗ lực của mình trong việc đảm bảo an ninh biên giới Mỹ-Mexico.

Trước đó, ông Biden đã hứa sẽ đảo ngược nhiều chính sách của TT Trump về an ninh biên giới và nhập cư, thậm chí sẽ chấm dứt các Nghị định thư Bảo vệ Người di cư (MPP), vốn giữ người di cư ở Mexico chờ đợi các phiên điều trần. Trong khi, chính quyền TT Trump cho biết chương trình đã giúp hạn chế hữu hiệu việc những người di cư kéo lên phía Bắc. 

Tổng thống Trump đã từng cảnh báo rằng việc chấm dứt các chính sách của ông và gia tăng các biện pháp khuyến khích nhập cư sẽ dẫn đến “làn sóng nhập cư bất hợp pháp, làn sóng mà bạn chưa từng thấy trước đây” và hiện nó đã có dấu hiệu gia tăng mạnh mẽ.

Và dường như không phải chờ đợi lâu để thấy điều đó, đoàn caravan di cư đầu tiên trong năm 2021 đã diễn ra chưa đầy một tuần trước Lễ nhậm chức của chính quyền mới. Hàng nghìn người di cư Honduras, bao gồm các gia đình và nhiều trẻ em, đã đến Guatemala hôm thứ Sáu.

Người phát ngôn của cơ quan nhập cư Guatemala, Alejandra Mena, ước tính rằng có khoảng 6.500 người Honduras đang tiến về phía bắc, với 3.000 đến 3.500 người trong số họ đã ở trong lãnh thổ Guatemala. Một sĩ quan cảnh sát Honduras nói với truyền hình địa phương rằng “hơn hoặc ít hơn 5.000 người” đã đi qua một trạm kiểm soát dọc theo đường cao tốc khi họ xếp thành một đoàn lữ hành.

Minh Ngọc (T/h)

Xem thêm: