Một số nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng và quân sự Nga nói với tờ báo Izvestia hôm thứ Bảy (1/5), rằng Kyiv tuyên bố đã đánh chặn một tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga bằng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất là không đúng sự thật. Nguồn tin cho biết thêm, các lực lượng Ukraine đã không bắn trúng một tên lửa nào như vậy cho đến nay.

  • Video do Ukraine công bố ‘Kinzhal’ mà họ bắn hạ. Đầu chiếc lên lửa này có chỗ vỡ, ám chỉ nó bị bắn chặn đầu. Tuy nhiên nó không giống chiếc Kinzhal trên thực tế. Nga bảo nó là loại khác:

Kinzhal
Đầu chiếc lên lửa ‘Kinzhal’ mà Ukraine công bố họ đã bắn hạ (Ảnh trái) trông không giống chiếc Kinzhal trên thực tế (Ảnh phải). (Ảnh chụp màn hình video và Shutterstock)
0 000
Ảnh chụp màn hình của Washington Post về kích thước và các thông số của Kinzhal.
8567800 original 1
Ảnh Kinzhal gắn với máy bay MiG-31K” (được đăng trên trang quân đội Ukraine).

Hầu hết những vụ phóng tên lửa siêu thanh Kinzhal thậm chí không bị phát hiện bởi hệ thống giám sát radar của Ukraine hoặc NATO, hãng truyền thông Nga tuyên bố, trích dẫn các nguồn ẩn danh tương tự.

Tờ báo Izvestia (nhật báo Nga) cũng đưa tin rằng tàn dư của thứ được cho là tên lửa Kinzhal mà Kyiv trưng bày vào ngày 10/5, có thể thuộc về một tên lửa khác của Nga – 9M723 – được phóng bởi hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn trên mặt đất Iskander-M.

Một chuyên gia quân sự nói với các phóng viên rằng một số yếu tố cấu tạo của hai tên lửa này tương tự nhau, mặc dù Iskander-M đã được lực lượng Nga sử dụng thường xuyên hơn trong chiến dịch đang diễn ra ở Ukraine.

Vào ngày 10/5, Kyiv công bố tàn tích của một số tên lửa, một trong số đó được cho là tên lửa siêu thanh Kinzhal.

Tuy nhiên, các nguồn tin của báo Izvestia cho biết, dựa trên các báo cáo được hiển thị, tất cả các tên lửa đã hoàn thành mục tiêu chứ không phải bị đánh chặn.

Hôm thứ Năm (11/5), một nguồn tin khác trong quân đội Nga cũng gọi các báo cáo về việc hệ thống Patriot đánh chặn tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga là “một nỗ lực nhằm biến điều ước thành hiện thực”.

Nguồn tin nói với TASS (Thông tấn xã Nga) rằng tên lửa siêu thanh này có tốc độ vượt quá khả năng đánh chặn tối đa của bất kỳ hệ thống phòng không nào được Ukraine sử dụng, bao gồm cả Patriot.

Kyiv được cho là đã thổi phồng số lượng tên lửa của Nga mà lực lượng của họ đánh chặn để biện minh cho việc sử dụng nhiều đạn dược vào các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp.

“Số lần đánh chặn cao gấp 2-3 lần số lượng [tên lửa] chúng tôi thực sự phóng”, đồng thời cho biết thêm rằng đôi khi Kyiv báo cáo đã đánh chặn tên lửa mà Nga thậm chí không phóng.

Tuần trước, Tư lệnh Không quân Ukraine, Trung tướng Nikolay Oleshuk, tuyên bố trên kênh Telegram của mình rằng lực lượng của Kyiv đã đánh chặn một tên lửa siêu thanh Kinzhal.

Vào ngày 9 tháng 5, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Chuẩn tướng Patrick Ryder, nói với các nhà báo rằng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ “xác nhận người Ukraine đã hạ gục tên lửa này của Nga bằng hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot”. Tuy nhiên, ông nói rằng ông sẽ không “đi vào chi tiết cụ thể” hoặc “mô tả đặc điểm” của tên lửa được cho là bị Kyiv đánh chặn.

Anh Nguyên