Tình báo Bộ Quốc phòng Anh Quốc hôm thứ Năm (12/5) tuyên bố rằng Nga hiện đang rút một số binh sĩ khỏi Ukraine sau khi hứng chịu “những thất bại nặng nề” trong những ngày gần đây.

Trong một bản cập nhật trên Twitter, Tình báo Bộ Quốc phòng Anh Quốc cho rằng: “Lực lượng vũ trang Ukraine đang tiếp tục phản công tại Kharkiv, [thành phố miền bắc của Ukraine], giành lại quyền kiểm soát nhiều thị trấn và làng mạc giáp biên giới Nga”.

Mặc dù Nga thành công trong việc bao vây Kharkiv ở những giai đoạn đầu của cuộc chiến, nhưng nước này hiện được cho là đã đang rút một số đơn vị quân đội khỏi khu vực để tái tổ chức và bổ sung thêm quân sau khi hứng chịu những thất bại nặng nề”, Tình báo Bộ Quốc phòng Anh Quốc cho biết.

Cơ quan mật vụ của Anh Quốc nhấn mạnh thêm rằng: “Việc rút quân của Nga khỏi vùng Kharkiv là sự thừa nhận ngầm về việc Nga không có khả năng kiểm soát những thành phố quan trọng của Ukraine, những nơi người Nga đã từng dự đoán sẽ ít chịu phản kháng từ Ukraine”.

Tình báo Bộ Quốc phòng Anh Quốc cũng nói những binh sĩ Nga rút lui khỏi Kharkiv “có lẽ” sẽ được chuyển tới khu vực Sông Siverskyi Donets để thiết lập vùng phong tỏa nhằm “bảo vệ lực lượng chính của Nga ở sườn phía tây nước này và bảo vệ các tuyến đường hậu cần chính cho các hoạt động tại vùng lân cận Izyum”.

Các quan chức quân đội Nga chưa đưa ra bình luận công khai sau tuyên bố nêu trên của tình báo Anh Quốc.

Như Ngọc