Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến hết ngày 8/4, thế giới ghi nhận thêm khoảng 1 triệu ca mắc COVID-19 mới và 3.100 trường hợp tử vong chỉ trong vòng 24 giờ, qua đó nâng tổng số người nhiễm bệnh từ đầu dịch lên khoảng 439.466.381 ca, trong đó có khoảng 5.646.848 người thiệt mạng.

COVID-19
(Ảnh minh họa: Par Akella Srinivas Ramalingaswami/Shutterstock)

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Hàn Quốc (205.289 ca), Đức (169.454 ca) và Pháp (148.768 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Hàn Quốc (373 ca), Anh (347 ca) và Đức (336 ca).

Tính từ đầu đại dịch, Mỹ là quốc gia có tổng số ca mắc nhiều nhất thế giới với trên 82 triệu ca mắc COVID-19 và trên 1 triệu ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 43 triệu ca mắc và trên 521.000 ca tử vong. Đứng thứ 3 là Brazil với trên 30 triệu ca mắc và trên 661.000 ca tử vong.

Úc ghi nhận các ca nhiễm biến thể Deltacron và Omicron tái tổ hợp

Các ca nhiễm biến thể Deltacron và Omicron tái tổ hợp đã được phát hiện ở bang New South Wales (NSW), Úc, trong khi các chuyên gia cho biết chưa có bằng chứng nào về việc các biến thể mới này gây ra đại dịch COVID-19 tránh được vắc-xin hoặc gây bệnh nặng hơn.

Dữ liệu từ báo cáo COVID-19 hàng tuần của Bộ Y tế bang NSW cho thấy địa phương này đã ghi nhận 2 ca được gọi là “tái tổ hợp”, bao gồm 1 ca nhiễm Deltacron, kết hợp giữa 2 biến thể Delta và Omicron, và 1 ca nhiễm kết hợp 2 biến thể phụ BA.1 và BA.2 của Omicron .

Giới chức y tế Úc đang theo dõi các trường hợp tái tổ hợp xảy ra khi hai chủng virus riêng hợp nhất thành 1 chủng mới.

Theo Giáo sư Dominic Dwyer thuộc Bộ Y tế bang NSW, cần thực hiện thêm các xét nghiệm để xác định liệu phiên bản kết hợp của 2 biến thể phụ BA.1 và BA.2 của Omicron được phát hiện ở bang NSW có phải là phiên bản XE đã được phát hiện ở Anh trong thời gian gần đây hay không, do có nhiều phiên bản tái tổ hợp khác đã được phát hiện trên khắp thế giới. Mặt khác, cũng cần có thêm thời gian để xem các phiên bản tái tổ hợp này có khả năng lây lan hay không hay chỉ xuất hiện một lần.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết biến thể XE có thể lây truyền nhiều hơn 10% so với Omicron.

Trong khi đó, Giáo sư William Rawlinson, một nhà virus học của Đại học NSW, cho biết những người bị nhiễm biến thể tái tổ hợp ở nước ngoài cho đến nay không có có các triệu chứng bệnh nghiêm trọng hơn.

Hiện biến thể phụ BA.2 mới của biến thể Omicron, hay còn gọi là biến thể “Omicron tàng hình”, đang chiếm ưu thế ở bang NSW.

Báo cáo giám sát hàng tuần công bố hôm 2/4 cho biết 95% ca dương tính với COVID-19 được các phòng thí nghiệm bệnh lý của bang giải trình tự gien quyết là nhiễm BA.2.

Đức lo ngại làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới

Tại Đức, Bộ trưởng Y tế Karl Lauterbach cho rằng dự thảo yêu cầu tiêm phòng COVID-19 cho người lớn tuổi không thông qua được có nguy cơ dẫn đến làn sóng lây nhiễm mới vào mùa Thu và nước này khó có khả năng nới lỏng thêm các biện pháp hạn chế.

Trả lời phỏng vấn, Bộ trưởng Lauterbach nhấn mạnh ông sẽ tiếp tục nỗ lực để ban hành quy định tiêm phòng bắt buộc. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Quốc hội Đức đã bác đề xuất bắt buộc những người trên 60 tuổi phải tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. Đây có thể coi là một thất bại đối với Thủ tướng Olaf Scholz, người ủng hộ mạnh mẽ dự luật này, và Bộ trưởng Y tế Lauterbach.

Trước cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, Bộ trưởng Lauterbach đã kêu gọi liên đảng CDU/CSU ủng hộ để cuộc chiến trước đại dịch đạt kết quả tốt hơn. Theo ông, quy định tiêm chủng bắt buộc sẽ giúp tăng tốc chiến dịch tiêm chủng đang khá chậm chạp hiện nay. Bộ trưởng cũng bác bỏ quan điểm rằng tiêm chủng bắt buộc là không cần thiết vì biến thể Omicron ít nguy hiểm hơn. Ông khẳng định biến thể Omicron gây bệnh nhẹ hơn vì nhiều người đã được tiêm chủng, trong khi thực tế vẫn có “200 đến 300 người tử vong mỗi ngày”. Tiêm chủng bắt buộc sẽ ngăn ngừa 90% trường hợp tử vong.

Gần 50% trẻ em ở Hàn Quốc đã mắc COVID-19

Ngày 8/4, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết đến nay, số ca mắc COVID-19 ở nhóm trẻ từ 0-9 tuổi là 1.846.489 ca, chiếm 49,9% dân số nhóm tuổi này. Số ca mắc ở thanh thiếu niên từ 10-19 tuổi là 1.991.775 ca, tương đương 42,4% dân số thuộc cùng nhóm tuổi.

KDCA cũng cho biết tỷ lệ mắc COVID-19 ở nhóm tuổi 20 là 32.195 ca/100.000 người, nhóm tuổi 30 là 32.453 ca/100.000 người, nhóm tuổi 40 là 28.070 ca, nhóm tuổi 50 là 20.709 ca, nhóm tuổi 60 là 20.379 ca, nhóm tuổi 70 và 80 lần lượt là 17.972 ca và 19.302 ca/100.000 người, xu hướng giảm dần theo độ tuổi.

Giới chức y tế Hàn Quốc giải thích trẻ nhỏ có tỷ lệ nhiễm bệnh cao do hệ miễn dịch yếu hơn so với các nhóm tuổi khác. Ngoài ra, đây là độ tuổi cần được chăm sóc nên gia đình và người thân thường xuyên tiếp xúc, mức độ tiếp xúc càng tăng khi trẻ đi nhà trẻ, mẫu giáo.

Làn sóng lây nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đang có chiều hướng giảm mạnh và giới chức nước này đang cân nhắc hạ cấp độ dịch bệnh để quản lý theo mức độ thông thường.

KDCA cho biết số ca mắc mới COVID-19 ở Hàn Quốc trong ngày 8/4 là khoảng 200.000 ca, đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp ở mức này trong bối cảnh chính quyền nới lỏng thêm nhiều quy định về giãn cách trong phòng dịch. Theo đó, Hàn Quốc ghi nhận 205.333 ca mắc mới, trong đó có 31 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc kể từ đầu dịch lên 14.983.694 ca.

Cơ quan y tế Hàn Quốc cũng thông báo thêm 373 ca tử vong do COVID-19 trong ngày, nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh lên 18.754 ca. Tỷ lệ tử vong là 0,13%. Số bệnh nhân nặng hiện đang điều trị là 1.093 người.

Thái Lan chưa bỏ yêu cầu xét nghiệm RT-PCR đối với khách nước ngoài

Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) đã lùi thời hạn đưa ra quyết định ngừng yêu cầu du khách nước ngoài nhập cảnh phải có xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR cho tới sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền Songkran từ 13-15/4.

CCSA triệu tập cuộc họp ngày 8/4 chủ yếu nhằm xem xét đề xuất của Bộ Y tế Thái Lan, trong đó nhắc lại đề nghị của các nhà điều hành du lịch và khách sạn về việc chấm dứt xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR đối với du khách nước ngoài nhằm khôi phục ngành du lịch đang chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch. CCSA cho biết việc nới lỏng hơn nữa các hạn chế để hỗ trợ ngành “công nghiệp không khói” đang gặp khó khăn sẽ phụ thuộc vào đánh giá về tình hình COVID-19 sau kỳ nghỉ lễ Songkran kéo dài vào tuần tới.

Phát biểu sau cuộc họp do Thủ tướng Prayut Chan-o-cha chủ trì, người phát ngôn CCSA, ông Taweesilp Wisanuyothin, nêu rõ trung tâm này đã nhất trí trên nguyên tắc cần triển khai các biện pháp thân thiện hơn nhằm thu hút khách du lịch, nhưng chưa thông qua tại cuộc họp ngày 8/4 các biện pháp dự kiến sẽ được áp dụng vào tháng 5 tới.

Theo ông Taweesilp, Thủ tướng Prayut muốn đánh giá tình hình lây nhiễm sau kỳ nghỉ Songkran. Ngoài ra, tỷ lệ lây nhiễm trong du khách nhập cảnh Thái Lan từ đầu tháng này cũng là một yếu tố sẽ được cân nhắc.

Kể từ ngày 1/4 vừa qua, du khách nước ngoài đến Thái Lan bằng đường hàng không đã được miễn xét nghiệm RT-PCR trước khi khởi hành, nhưng vẫn phải thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp này sau khi nhập cảnh. CCSA cho biết khoảng 470.000 lượt khách nước ngoài đã đến Thái Lan trong quý đầu tiên của năm nay, vượt qua tổng số 420.000 lượt của năm ngoái.

Người phát ngôn CCSA thừa nhận các biện pháp hiện nay không cho phép Thái Lan cạnh tranh với những nước khác cũng đang dựa vào chi tiêu của du khách nước ngoài. Ông Taweesilp cho biết cuộc họp toàn thể tiếp theo của CCSA sau kỳ nghỉ Songkran sẽ quyết định thời điểm gỡ bỏ thêm những hạn chế. Những thay đổi dự kiến được lên kế hoạch cho tháng tới bao gồm đơn giản hóa các thủ tục đăng ký thẻ nhập cảnh Thái Lan (Thailand Pass), thời gian cách ly ngắn hơn và giảm yêu cầu hạn mức chi trả bảo hiểm y tế.

Về tình hình dịch COVID-19 ở Thái Lan, số liệu cập nhật sáng 8/4 cho thấy trong 24 giờ qua, quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận thêm 25.140 ca mắc mới và 89 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số các ca mắc từ đầu dịch tới nay lên 3.833.048 ca, trong đó có 25.877 ca tử vong.

Trước đó, Bộ Y tế Thái Lan dự báo số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày có thể lên tới 50.000 vào ngày 19/4, bốn ngày sau lễ Songkran, nếu các các biện pháp phòng dịch bổ sung không được thực hiện.

Ấn Độ tiêm mũi thứ 3 cho toàn bộ dân số trưởng thành

Ngày 8/4, Chính phủ Ấn Độ thông báo sẽ tiêm mũi thứ 3 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi, khoảng 9 tháng sau khi họ tiêm mũi 2 vắc-xin ngừa COVID-19.

Thông báo của chính phủ nêu rõ việc tiêm mũi thứ 3 sẽ được triển khai từ ngày 10/4 và được thực hiện qua các trung tâm tiêm chủng tư nhân. Cho đến nay, mới chỉ có các nhân viên tuyến đầu và những người trên 60 tuổi mới có thể tiêm mũi thứ 3 tại Ấn Độ.

Phan Anh (tổng hợp)