Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến hết ngày 14/11, thế giới ghi nhận thêm khoảng 334.000 ca mắc COVID-19 mới và 4.200 trường hợp tử vong chỉ trong vòng 24 giờ, qua đó nâng tổng số người nhiễm bệnh từ đầu dịch lên khoảng 241.371.958 ca, trong đó có khoảng 4.805.645 người thiệt mạng.

COVID-19
(Ảnh minh họa: Par Pimen/Shutterstock)

Ba quốc gia có số ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (38.823 ca), Anh (36.517 ca) và Đức (28.934 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (1.219 ca), Ukraine (403 ca) và Philippines (309 ca).

Như vậy, số ca mắc và tử vong ở Nga trong 24 giờ qua vẫn cao nhất thế giới. Tới nay, Nga đã ghi nhận tổng cộng trên 9 triệu ca mắc và trên 255.000 ca tử vong.

Tính từ đầu đại dịch, số ca mắc ở Mỹ đứng đầu thế giới với trên 47,9 triệu ca mắc và trên 783.000 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với 34,4 triệu ca mắc và Brazil với 21,9 triệu ca mắc.

Áo siết chặt các biện pháp hạn chế đối với người chưa tiêm vắc-xin COVID-19

Ngày 14/11, Thủ tướng Áo Alexander Schallenberg thông báo từ ngày 15/11 nước này bắt đầu áp dụng các biện pháp hạn chế trên toàn quốc đối với những người chưa tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 hoặc người mới khỏi bệnh trong thời gian gần đây.

Thủ tướng Schallenberg cho biết tình hình dịch bệnh hiện nay rất nghiêm trọng, do đó biện pháp siết chặt là điều cần thiết. Theo đó, những người trên 12 tuổi chưa tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 hoặc mới khỏi bệnh gần đây sẽ không được ra khỏi nhà, ngoại trừ đi mua đồ thiết yếu, tập thể dục hoặc có các lý do về y tế.

Cũng từ ngày 15/11, Vienna sẽ trở thành khu vực đầu tiên trong EU (Liên minh Châu Âu) triển khai tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi tại một trung tâm tiêm chủng ở thủ đô này. Chính quyền thành phố cho biết đã tiếp nhận lịch hẹn tiêm chủng của hơn 5.000 trẻ khi cổng đăng ký bắt đầu được mở vào ngày 13/11.

Hiện Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) vẫn chưa cấp phép sử dụng bất kỳ loại vắc-xin COVID-19 nào để tiêm phòng COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi này, mặc dù các nước thành viên EU vẫn có quyền tự quyết trong trường hợp y tế công cộng khẩn cấp.

Tuần trước, Chính phủ Áo tuyên bố chỉ những người đã tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 và đã khỏi COVID-19 mới được phép tới nhà hàng, khách sạn và các địa điểm văn hóa. Tính đến nay, nước này đã ghi nhận tổng cộng khoảng 11.700 ca tử vong do COVID-19. Khoảng 65% trong tổng dân số gần 9 triệu người tại Áo đã tiêm vắc-xin COVID-19 đầy đủ, trong khi số ca mắc mới cao chưa từng có được ghi nhận ngày 13/11 vừa qua, với hơn 13.000 trường hợp.

Nga: Số ca tử vong do COVID-19 vẫn trên ngưỡng 1.200

Ngày 14/11, Nga ghi nhận 1.219 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong ở nước này kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay lên 255.386 ca. Trước đó, ngày 13/11, Nga ghi nhận 1.241 ca tử vong – cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

Như vậy, tổng số ca tử vong vì COVID-19 ở Nga hiện nay nhiều thứ 4 trên thế giới, sau Mỹ, Brazil và Ấn Độ.

Trong 24 giờ qua, Nga cũng ghi nhận 38.823 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số lên 9.070.674 ca, nhiều thứ 5 trên thế giới, sau Mỹ, Ấn Độ, Brazil và Anh.

Hàn Quốc: Số ca mắc mới tiếp tục trên ngưỡng 2.000 ca/ngày 

Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 ở trên ngưỡng 2.000 ca ngày thứ 5 liên tiếp, trong bối cảnh có nhiều quan ngại về việc số ca mắc mới tăng trở lại khi nước này nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội với chủ trương “sống chung với COVID-19”.

Theo số liệu của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), trong vòng 24 giờ qua nước này ghi nhận 2.419 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên 395.460 ca. Trong số ca mắc mới, có tới 2.401 ca lây nhiễm cộng đồng và 8 ca nhập cảnh.

Số ca mắc mới tại Hàn Quốc ở mức 4 con số kể từ ngày 7/7 đến nay, trong đó ngày 25/9 ghi nhận mức cao nhất với 3.272 ca.

Ngoài ra, KDCA cho biết với 20 ca không qua khỏi trong 24 giờ qua, tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Hàn Quốc hiện lên đến 3.103 ca. Tỷ lệ tử vong trên tổng số ca mắc là 0,78%.

Tại Seoul, tỷ lệ sử dụng giường bệnh của bệnh nhân COVID-19 nặng hoặc nguy kịch trong ngày 14/11 lên tới 76,2%. Con số này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu giường bệnh.

Tính đến sáng cùng ngày, khoảng 41,96 triệu người, tương đương 81,7% dân số Hàn Quốc đã tiêm 1 mũi vắc-xin ngừa COVID-19. Số người đã được tiêm phòng đầy đủ là 40,1 triệu người, tương đương 78,1%. KDCA dự kiến nước này sẽ tiêm chủng đầy đủ cho khoảng 80% dân số vào khoảng giữa tháng 12 tới.

Trước đó, giới chức y tế đã cảnh báo về khả năng số ca mắc mới và số ca bệnh nghiêm trọng sẽ gia tăng khi triển khai kế hoạch nới lỏng giãn cách xã hội nhằm đưa Hàn Quốc dần trở lại trạng thái bình thường mới. Kế hoạch này gồm 3 giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, cho phép tập trung tối đa 10 người; giờ giới nghiêm đối với hoạt động kinh doanh như nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim đã được dỡ bỏ, trừ các cơ sở vui chơi giải trí của người trưởng thành như quán rượu và câu lạc bộ đêm. Tuy nhiên, nhà chức trách Hàn Quốc cho biết sẽ không chuyển sang giai đoạn 2 (dự kiến vào giữa tháng 12 tới) nếu xu hướng dịch bệnh tiếp tục tăng như hiện nay.

Phan Anh (tổng hợp)

Xem thêm: