Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến hết ngày 7/5, thế giới ghi nhận thêm khoảng 394.000 ca mắc COVID-19 mới và 950 trường hợp tử vong chỉ trong vòng 24 giờ, qua đó nâng tổng số người nhiễm bệnh từ đầu dịch lên khoảng 456.018.304 ca, trong đó có khoảng 5.701.229 người thiệt mạng.

COVID-19
(Ảnh minh họa: Par Ailisa/Shutterstock)

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Đức (48.406 ca), Australia (44.953 ca) và Italy (40.522 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (132 ca), Italy (113 ca) và Đức (102 ca).

Tính từ đầu đại dịch, Mỹ là quốc gia có tổng số ca mắc nhiều nhất thế giới với trên 83,5 triệu ca mắc COVID-19 và trên 1,02 triệu ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 43 triệu ca mắc và trên 524.000 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với trên 30 triệu ca mắc và trên 664.000 ca tử vong.

Nhật Bản dự kiến đón du khách nước ngoài từ tháng 6

Một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 6/5 cho biết nước này dự kiến nối lại hoạt động đón tiếp khách du lịch nước ngoài sớm nhất từ tháng 6, trong bối cảnh chính phủ đã bắt đầu từng bước nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới sau đại dịch COVID-19.

Theo nguồn tin trên, chính phủ Nhật Bản có thể chấp nhận một lượng hạn chế các nhóm du khách trên cơ sở thử nghiệm từ cuối tháng 5 này.

Trước đó, phát biểu trong chuyến công du Anh ngày 5/6, Thủ tướng Kishida Fumio cho biết Nhật Bản sẽ đánh giá lại các biện pháp phòng dịch COVID-19 theo từng bước sau khi tham vấn các chuyên gia y tế cộng đồng và sẽ phù hợp với các bước đi của các nước thuộc G7.

Nhật Bản đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân nước ngoài không cư trú tại Nhật Bản từ tháng 11/2021 nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron. Hiện Nhật Bản cho phép tới 10.000 người nhập cảnh mỗi ngày, nhưng chỉ giới hạn ở doanh nhân, thực tập sinh và sinh viên. Nước này dự kiến tăng hạn ngạch nói trên cũng như số du khách nước ngoài từng bước một trong những tháng tới.

Trước khi đại dịch bùng phát, Nhật Bản đã đặt mục tiêu thúc đẩy du lịch như một động lực tăng trưởng kinh tế, với mục tiêu đón 40 triệu lượt khách nước ngoài trong năm 2020. Tuy nhiên, do các biện pháp hạn chế đi lại, số du khách nước ngoài đến Nhật Bản trong năm 2021 đã giảm xuống 245.900 lượt, mức thấp nhất kể từ năm 1964, thời điểm nước này bắt đầu thống kê các số liệu khách.

Thái Lan đặt mục tiêu công bố COVID-19 thành bệnh đặc hữu từ tháng 7

Bộ Y tế Thái Lan đặt mục tiêu công bố COVID-19 thành bệnh đặc hữu vào tháng 7 tới trong bối cảnh số ca mắc mới ở quốc gia Đông Nam Á này tiếp tục giảm ở dưới 10.000 ca/ngày.

Phát biểu tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân, Thứ trưởng Bộ Y tế Sathit Pitutecha cho biết nếu các tiêu chí được đáp ứng, Bộ Y tế sẽ công bố COVID-19 là một bệnh đặc hữu vào ngày 1/7 theo kế hoạch. Theo đó, các quy định về đeo khẩu trang có thể được nới lỏng, nhưng điều này cũng sẽ phụ thuộc vào tình hình COVID-19 ở từng khu vực.

Tuy nhiên, ông Sathit lưu ý rằng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn chưa công bố khi nào COVID-19 sẽ được phân loại lại thành bệnh đặc hữu và đã bày tỏ lo ngại về những đột biến của virus gây bệnh này.

Vào đầu tháng 3, Ủy ban về các bệnh truyền nhiễm quốc gia đã đồng ý trên nguyên tắc với việc đưa ra chỉ định mới vào tháng 6. Dự báo, tỷ lệ lây nhiễm sẽ ổn định vào tháng 4 trước khi số ca nhiễm hằng ngày giảm xuống 1.000-2.000 ca/ngày từ cuối tháng 5 trở đi.

Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Chalerm Harnpanich cảnh báo COVID-19 vẫn là một căn bệnh rất nguy hiểm và dễ lây lan, do đó việc mua thuốc để điều trị phải được quan tâm vì quỹ chăm sóc sức khỏe quốc gia trong khi các đơn thuốc kháng virus Molnupiravir và Paxlovid phải phù hợp với hướng dẫn của Bộ Y tế.

Về tình hình COVID-19 ở Thái Lan, theo số liệu cập nhật sáng 7/5, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 8.450 ca mắc mới cùng 58 trường hợp tử vong. Số trường hợp mắc mới không bao gồm 10.467 ca có kết quả dương tính từ các xét nghiệm kháng nguyên. Như vậy, kể từ khi COVID-19 xuất hiện ở Thái Lan vào đầu năm 2020, nước này đã xác nhận tổng cộng 4.316.769 ca nhiễm, trong đó có 29.034 người không qua khỏi.

Lào mở cửa trở lại toàn bộ đất nước từ ngày 9/5

Chính phủ Lào ngày 7/5 tuyên bố nước này sẽ mở cửa trở lại hoàn toàn đất nước đối với hoạt động xuất nhập cảnh phổ thông để thúc đẩy du lịch và kinh tế.

Thông báo của Văn phòng Chính phủ Lào nêu rõ kể từ ngày 9/5, nước này sẽ mở cửa trở lại mọi cửa khẩu quốc tế đối với hoạt động xuất-nhập cảnh của công dân Lào, ngoại kiều, người nước ngoài và người không có quốc tịch; Cho phép công dân các nước có Hiệp định miễn trừ thị thực cả song phương và đơn phương với Lào được nhập cảnh Lào mà không cần xin thị thực; Công dân quốc gia không có Hiệp định miễn trừ thị thực với Lào có thể xin cấp thị thực tại Đại sứ quán, cơ quan lãnh sự Lào tại nước ngoài hoặc xin qua hệ thống thị thực điện tử hoặc xin thị thực tại chỗ ở các cửa khẩu quốc tế.

Thông báo cũng cho biết công dân Lào ngoại kiều, người nước ngoài và người không có quốc tịch từ 12 tuổi trở lên chưa có chứng nhận tiêm đủ vắc-xin ngừa COVID-19 cần có xét nghiệm nhanh trong 48 giờ trước khi rời khỏi quốc gia khởi hành. Khi đến Lào, họ không cần xét nghiệm tại sân bay hoặc cửa khẩu đường bộ hoặc đường thủy.

Người có xác nhận tiêm chủng đầy đủ có thể nhập cảnh Lào mà không cần thực hiện xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành, cũng như khi vừa nhập cảnh. Trong trường hợp người nhập cảnh Lào mắc COVID-19, họ phải tự trả chi phí điều trị.

Bên cạnh đó, để thúc đẩy du lịch và kinh tế, Chính phủ Lào cũng cho phép mở các tụ điểm giải trí và karaoke, tuy nhiên cần phải chú trọng việc thực hiện biện pháp phòng ngừa lây nhiễm COVID-19. Trong thông báo mới kể trên, Chính phủ Lào cũng cho phép nối lại các hoạt động liên vận quốc tế như trước khi có dịch COVID-19, tuy nhiên yêu cầu Bộ Công chính và Vận tải Lào nghiên cứu và ban hành một văn bản hướng dẫn riêng về vấn đề này.

Phan Anh (tổng hợp)

Cảnh sát và nhân viên phòng dịch Thượng Hải đạp vỡ cửa nhà dân, buộc họ vào trung tâm cách ly