Ngày 31/1, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marsha Blackburn (tiểu bang Tennessee) nhận định, Đảng Cộng hòa cần quay trở lại các nguyên tắc cơ bản của lập pháp trong bối cảnh ông Joe Biden bị chỉ trích “vung tay” ban hành các lệnh pháp không khác gì hành động của một “kẻ độc tài”.

Embed from Getty Images

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marsha Blackburn (Ảnh: Getty Images)

Thượng nghị sĩ Blackburn đã nói trên chương trình “Fox & Friends” của Fox News: “Ngay lúc này, chúng tôi đang ở trong trạng thái đó, và phải tìm cách giải quyết vấn đề.”

Phát biểu của Thượng nghị sĩ Blackburn được đưa ra sau khi ông Joe Biden liên tục ban hành 42 lệnh hành pháp, hành động, tuyên bố, bản ghi nhớ và chỉ thị trong 10 ngày đầu tiên của ông ở Nhà Trắng, nhiều hơn bất kỳ một bị tổng thống Mỹ nào trong số 45 người tiền nhiệm.

Ông Biden trước đây đã lên án việc lạm dụng các quyền hành pháp. Vào tháng 10/2019, ông Biden đã từng nói với người dẫn chương trình George Stephanopoulos của ABC News rằng “chúng ta là một nền dân chủ, chúng ta cần sự đồng thuận,” và rằng chỉ có kẻ độc tài mới sử dụng các sắc lệnh hành pháp để phá vỡ sự đồng thuận của lưỡng đảng ở Quốc hội. Nhưng hiện nay, bản thân ông lại đang hành động như một “kẻ độc tài”.

“Người ta đang theo dõi cách mà ông ta dành sự ưu ái cho Trung Quốc trong khi hạn chế các quyền tự do của chúng ta,” nữ nghị sĩ nhấn mạnh, và cho biết thêm các cử tri đã gọi ông Biden là “Joe hủy diệt việc làm”.

“Đây là những gì chúng ta biết: Hành động của ông ta trong tuần đầu tiên đã tác động tiêu cực đến 1 triệu việc làm, hoặc là loại bỏ hoặc là tác động tiêu cực, đồng thời mở cửa biên giới cho các băng đảng ma túy, những kẻ buôn người, buôn bán tình dục tràn vào”, bà khẳng định.

Đây không phải lần đầu tiên Thượng nghị sĩ Blackburn lên tiếng về vấn đề này. Hôm 26/1, phát biểu trên Newsmax TV, bà cũng đã đã chỉ trích ông Joe Biden về “việc lạm dụng các lệnh hành pháp”, và chiến thuật này của ông Biden là một cách để tránh né Quốc hội.

Bà nói: “Quốc hội rất khó chịu [khi ông Biden ký] nhiều lệnh hành pháp hơn bất kỳ tổng thống [Mỹ] nào trong lịch sử”, và khẳng định: “Đây là những vấn đề vốn dành riêng cho Quốc hội, ông Biden không có thẩm quyền để làm điều đó. Chúng tôi sẽ thực hiện các hành động pháp chế.”

Ngoài ra, Tờ New York Times cũng đã lên án ông Joe Biden vì đã ký quá nhiều sắc lệnh hành pháp trong những ngày đầu tiên nắm quyền, nhằm tránh né Quốc hội và xóa bỏ chính sách do cựu Tổng thống Trump đã ban hành.

Trong một bài báo hôm 27/1 có tiêu đề “Dễ dãi ban hành sắc lệnh hành pháp quá, ông Joe”, Ban biên tập của tờ báo cho biết hàng loạt sắc lệnh hành pháp “không thể trở thành luật”.

Minh Ngọc 

Xem thêm: