Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton (tiểu bang Arkansas) cho biết tại Thượng viện hôm thứ Tư (17/3), Đạo luật Bình đẳng sẽ cho phép trừng phạt những công dân Mỹ có đức tin không phù hợp với hệ tư tưởng cực tả đang “lèo lái” luật pháp hiện nay.

Theo ông Cotton, dự luật này sẽ đe dọa đến những người chỉ đơn giản là tin tưởng vào điều thông thường cơ bản như “nam giới là nam giới, nữ giới là nữ giới”.

Dự luật xóa nhòa sự phân chia giữa nam và nữ về mặt sinh học, nhằm đưa ra biện pháp bảo vệ những người không nhận định mình thuộc về hai giới tính này. “Vì vậy, Đảng Dân chủ đang gọi dự luật này là Đạo luật Bình đẳng,” ông Cotton cho hay.

“Hãy xem xét kỹ hơn một chút về loại bình đẳng này sẽ như thế nào. Trên khắp nước Mỹ ngày nay, bạn sẽ thấy hàng triệu người đã dành cả cuộc đời mình để chăm sóc những người Mỹ dễ bị tổn thương nhất. Họ đang chơi với những đứa trẻ mồ côi hoặc những đứa trẻ chưa bao giờ biết cha mẹ của họ là ai; che chở cho những phụ nữ bị bạn trai hoặc chồng bạo hành,” Thượng nghị sĩ nói về những người giúp đỡ người khác vì lương tâm tôn giáo của họ.

“Giúp cho một đứa trẻ mắc hội chứng Down mỉm cười và biết rằng chúng được sinh ra một cách tuyệt vời như thế nào,” ông tiếp tục. “Bạn có thể không biết tên của những người Mỹ này. Bạn có thể không bao giờ biết tên của họ vì họ không muốn xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu – họ không có những nhà quảng cáo giúp đánh bóng tên tuổi hay những thông tin hào nhoáng trên các phương tiện truyền thông.”

“Nhưng những người Mỹ phi thường này đã bỏ thời gian và năng lượng của họ mỗi ngày cho các tổ chức từ thiện, bệnh xá và trường học,” ông Cotton khẳng định. “Cho dù vì lòng tốt đơn giản hay niềm tin tôn giáo sâu sắc – 40% trong số 50 tổ chức từ thiện hàng đầu ở Hoa Kỳ là dựa trên đức tin và các tổ chức tôn giáo, họ đã cung cấp hơn 1 nghìn tỷ đô la lợi ích xã hội mỗi năm.”

Ông Cotton nhìn nhận, nếu dự luật này được thông qua, người Mỹ sẽ buộc phải chấp nhận chương trình nghị sự cánh tả của Đảng Dân chủ:

“Nếu dự luật này được thông qua, một quan chức ở Washington có thể xuất hiện trước cửa nhà họ vào một ngày nào đó… và quan chức này sẽ hỏi liệu tổ chức từ thiện có hoạt động theo niềm tin về bản dạng giới hay không – điều đó thực sự nghe như chỉ có trong tiểu thuyết, cho đến tận hôm qua – [nhưng hoàn toàn có thể thành sự thật] khi chúng trở thành [luật] bắt buộc, cho dù [dự luật] không được người dân Mỹ ưa thích đi nữa.”

“Nếu những công dân này từ chối [điều đó], dù vì đức tin hay lẽ thường, hoặc cả hai, họ sẽ bị trừng phạt,” ông Cotton nói. “Các trường học tôn giáo của họ sẽ bị cắt viện trợ liên bang, nơi lưu trú cho phụ nữ bị bạo hành sẽ bị kiện vi phạm tội phân biệt đối xử vì từ chối nhận nam giới. Hàng triệu người Mỹ sẽ bị coi là công dân hạng hai và bị đe dọa kiện cáo chỉ vì tin rằng nam giới là nam giới và nữ giới là nữ giới.”

Minh Ngọc (Theo Breitbart)

Xem thêm: