Thượng nghĩ sĩ Josh Hawley (Đảng Cộng hòa, Missouri) đang kêu gọi đại tu gới quyền uy Đảng Cộng hòa tại Washington DC khi đảng này đã không giành được quyền kiểm soát Thượng viện trong kỳ bầu cử giữa kỳ.

Đảng cũ đã chết. Đã đến lúc chôn vùi nó. Hãy xây dựng một cái gì đó mới”, ông Hawley viết trên Twitter vào tối thứ Bảy (12/11, giờ Mỹ).

Thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Missouri đưa ra bình luận nêu trên trong bối cảnh truyền thông đã tuyên bố Thượng nghị sĩ Cortez Masto thắng ứng viên Adam Laxalt của Đảng Cộng hòa trong cuộc đua sít sao tranh ghế Thượng viện tại tiểu bang Nevada.

Đầu tuần này, ông Hawley cũng viết trên Twitter rằng: “Chủ nghĩa cộng hòa Washington đã thua lớn tối thứ Ba. Khi ‘nghị trình’ của quý vị đầu hàng Big Pharma về insulin, đầu hàng Schumer về kiểm soát súng và Thỏa thuận Mới Xanh (‘cơ sở hạ tầng’), và đùa giỡn với An sinh xã hội và Mediacare, thì quý vị thua”.

Đảng Cộng hòa thực sự sẽ làm gì cho người lao động?”, ông Hawley đặt câu hỏi trong một tweet đăng hôm thứ Năm (10/11). Và ông đề xuất hãy bắt đầu với: “Thuế quan cứng rắn hơn với Trung Quốc, hồi hương việc làm về Mỹ, mở hết tốc lực năng lượng Mỹ, [triển khai] 100 nghìn cảnh sát mới trên phố. Phơi bày hệ thống hiện tại”.

Những phát biểu trên của ông Hawley ủng hộ rõ ràng nghị trình của cựu Tổng thống Donald Trump và nhắm chỉ trích thẳng vào Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (Đảng Cộng hòa, Kentucky). Ông McConnell đã rút tiền tài trợ của đảng cho cuộc đua Thượng viện tại tiểu bang Arizona để giúp ứng viên Mehmet Oz tại tiểu bang Pennsylvania. Rút cuộc, cả hai ứng viên của Đảng Cộng hòa tại hai tiểu bang chiến địa này đều thua trước các đối thủ Đảng Dân chủ.

Quý vị không thể mong đợi các cử tri độc lập bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa nếu quý vị không đưa ra cho họ một nghị trình mà họ quan tâm”, ông Hawley oán trách thêm như vậy trong một bài viết khác trên Twitter trong tuần trước.

Ông Hawley hiện không muốn Đảng Cộng hòa tại Thượng viện tổ chức bỏ phiếu bầu ban lãnh đạo mới cho đến sau cuộc đua ghế Thượng viện vòng hai tại tiểu bang Georgia giữa Thượng nghị sĩ Dân chủ Raphael Warnock và ứng viên Herschel Walker của Đảng Cộng hòa.

Phản hồi lời kêu gọi hoãn bầu lãnh đạo của Thượng nghị sĩ Marco Rubio (Florida), ông Hawley viết: “Hoàn toàn chính xác. Tôi không biết tại sao Đảng Cộng hòa Thượng viện sẽ tổ chức bầu ban lãnh đạo cho Quốc hội mới trước khi cuộc bầu cử giữa kỳ này kết thúc. Chúng ta còn một cuộc đua vòng hai tại Georiga – họ nói rằng cuộc đua đó không quan trọng? Đừng tước đi quyền bỏ phiếu của Herschel Walker”.

Cho đến tối Chủ Nhật (13/11, giờ Mỹ), Đảng Dân chủ đã tiếp tục giữ được Thượng viện khi đã thắng 50 ghế và có thêm 1 phiếu của Phó Tổng thống Kamala Harris.

Trong khi đó, vẫn còn 20 cuộc đua ghế Hạ viện chưa được công bố. Đảng Dân chủ đang dần thu hẹp khoảng cách với Đảng Cộng hòa với 204 ghế so với 211 ghế. Đảng nào giành được 218 ghế, thì đảng đó sẽ chiếm đa số tại Hạ viện 435 thành viên.

Xuân Thành (T/h)