Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ron Johnson (bang Wisconsin) hôm Chủ Nhật (9/5, giờ Mỹ) đã nói ông “cực kỳ lo lắng” về khả năng của chính quyền Biden trong việc xử lý các mối đe dọa do Trung Quốc đặt ra.

Embed from Getty Images

Thượng nghị sĩ Ron Johnson nói trên chương trình “Sunday Morning Futures” của Fox News: “Khi quý vị nhìn thấy [Trung Quốc] quân sự hóa các quần đảo trên Biển Đông, những hành vi gây hại của họ khắp toàn cầu, quý vị lẽ ra nên lo lắng”.

Ông Johnson nói rằng mọi người cũng “sững sờ ngạc nhiên” khi biết Bác sĩ Anthony Fauci, trong vai trò lãnh đạo Viện Di ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, “vẫn tiếp tục nghiên cứu và hợp tác” với Viện Virus học Vũ Hán vốn đang nghiên cứu virus corona.

Ông [Fauci] phải biết quá rõ rằng phòng thí nghiệm Vũ Hán, hay bất kỳ tổ chức nào tại Trung Quốc là có liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như Quân đội Giải phóng Nhân dân. Chúng ta đang làm, đang hợp tác gì với Trung Quốc? Đây là những câu hỏi nghiêm túc và chúng tôi cần câu trả lời, nhưng một lần nữa, tôi đã đang phải cố gắng tìm kiếm những câu trả lời từ các cơ quan liên bang trong nhiều năm, và tôi đang lo lắng”, ông Johnson nói.

Trong khi đó, các tin tức tiếp tục về con trai của tổng thống Biden là Hunter Biden và các mối liên kết của ông ta với Trung Quốc là đáng quan ngại, và cũng đã chỉ ra rằng đó là một trong những lý do để Thượng nghị sĩ Cộng hòa Chuck Grassley (bang Iowa) đã phát hành một bản báo cáo trước cuộc bầu cử 2020 để người dân Mỹ có thể hiểu được “những dính líu” giữa gia đình Biden và Trung Quốc và điều đó có thể ảnh hưởng tới chính sách đối ngoại ra sao nếu ông Biden làm chủ Nhà Trắng.

Chúng tôi đã viết và cố gắng lấy thông tin từ các cơ quan nhưng truyền thông [thiên tả] hoàn toàn phớt lờ báo cáo của chúng tôi và họ nói rằng báo cáo đó không có gì hết”, ông Johnson nói. “Có thông tin trong đó. Đó là một phần của vấn đề. Chúng ta không có truyền thông khách quan. Chúng ta không còn có những nhà báo nữa. Đa phần, chúng ta có những nhà vận động và cách tả cực đoan của phổ chính trị Mỹ và [họ] đang gây tổn hại cho đất nước này, điều đó là rất nguy hiểm”.

Ông Johnson nói rằng ông vẫn đang viết một bài xã luận về vắc-xin COVID-19 và về quan điểm không nên ép người Mỹ tiêm chủng.

Hơn nữa, ông Johnson khẳng định rằng khi các loại vắc-xin vẫn chỉ được FDA phê duyệt sử dụng khẩn cấp, thì có nghĩa là chúng chưa được chuẩn thuận hoàn toàn và mọi người dân phải được thông tin về những quyết định họ đang làm.

Ông Jonhson cho biết: “Tôi đã từng xét nghiệm kháng thể COVID-19. Tôi đã xét nghiệm dương tính 2 lần trong 3 ngày để xác định thực tế tôi đã nhiễm COVID, mặc dù tôi hoàn toàn không có biểu hiện triệu chứng. Ngày càng gia tăng lo lắng rằng mọi người đã tiêm chủng, sau khi đã nhiễm COVID trước đó và đặc biệt đã nhiễm gần đây, liệu có thể còn nguy cơ [nhiễm bệnh]”.

Ông Johnson nói rằng ông là người “ủng hộ mạnh mẽ” chương trình thúc đẩy phát triển vắc-xin “Operation Warp Speed” của chính quyền Trump, nhưng ông vẫn lưu ý “chúng ta cần đảm bảo chắc chắn chúng ta đang điều tra đầy đủ những gì đang xảy ra ở đây và thừa nhận rằng đây là vắc-xin chưa được phê duyệt hoàn toàn”.

Ông Johnson cũng chỉ trích việc ông Biden đồng ý chia sẻ các bằng sáng chế vắc-xin COVID, đồng thời cũng cáo buộc ông Biden sử dụng đại dịch virus để “giành lấy chức tổng thống”.

Ông [Biden] hoàn toàn không thể thừa nhận rằng lý do mà ông có được các loại vắc-xin bây giờ là bởi vì những việc mà Tổng thống Trump và Bộ trưởng Y tế Alex Azar đã làm”, ông Johnson nói. “Tôi chúc mừng chiến thắng đó, nhưng đồng thời, tôi cũng thúc giục sự thận trọng về việc tiêm chủng bừa bãi cho người dân và ép người dân phải chủng ngừa khi họ không muốn. Tôi là chiến binh của quyền được thử, nhưng tôi cũng là chiến binh của quyền được lựa chọn”.

Như Ngọc (Theo Newsmax)

Xem thêm: