Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mitch McConnell đã chỉ trích ông Joe Biden về một số lệnh hành pháp được ký ngay trong ngày đầu tiên của chính quyền mới.

Embed from Getty Images

TNS McConnell cho biết, ông Biden đã sai lầm khi thu hồi giấy phép xây dựng đường ống Keystone XL, tái gia nhập Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và loại bỏ một cố vấn chung do cựu Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm vào Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia (NRLB), theo Fox News.

“Ngay trong ngày đầu tiên của chính quyền Biden, đã có một số bước đi lớn được tiến hành sai hướng”, ông McConnell cho biết hôm thứ Năm (21/1) tại Thượng viện.

Ông McConnell nói thêm: “Vẫn còn sớm. Có rất nhiều thời gian để Tổng thống Biden nhớ rằng ông ấy không mắc nợ cuộc bầu cử đối với phe cực tả.”

Nhiều đảng viên Cộng hòa và những người bảo thủ cũng phản đối việc tái gia nhập Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và dừng xây dựng đường ống Keystone XL.

Chính quyền TT Trump đã rút khỏi Hiệp định Paris, một hiệp ước quốc tế do gần 200 quốc gia tham gia với mục đích giảm phát thải khí nhà kính và đảo ngược tác động của con người đối với biến đổi khí hậu. Ông Trump tin rằng các điều khoản của Hiệp định là không công bằng đối với Hoa Kỳ

Đảng Cộng hòa nhận định, Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu sẽ tác động tiêu cực đến các công việc sản xuất và khiến Hoa Kỳ phải tuân theo một tiêu chuẩn môi trường mà Trung Quốc hoặc Ấn Độ vốn không hề đáp ứng.

Nói về việc khai tử Đường ống Keystone XL, TNS McConnell và các thành viên khác của Đảng Cộng hòa trong Quốc hội tin rằng quyết định của ông Biden sẽ tác động tiêu cực đến ngành dầu khí, đặc biệt là việc làm trong lĩnh vực này.

Dự án đường ống dài 1.200 dặm từ Alberta, Canada đến Bờ Vịnh Hoa Kỳ này đã khiến các nhà bảo vệ môi trường và các bộ lạc người Mỹ bản địa tức giận và không ngừng chỉ trích vì hút dầu từ cát hắc ín và xuyên qua lãnh thổ bộ lạc.

Ngoài ra, ông Biden cũng sa thải ông Peter Robb, cố vấn chung do chính quyền TT Trump bổ nhiệm cho NLRB, sau khi ông Robb từ chối yêu cầu từ chức của chính quyền mới.

TNS McConnell nhắc nhở các đồng nghiệp tại Thượng viện, Đảng Dân chủ ở thế đa số rất mỏng manh, với tỷ lệ 50-50, Đảng Cộng hòa hoàn toàn có thể thách thức những chính sách mà họ không tán đồng. Ông tuyên bố: “Nếu và khi những người bạn Dân chủ của chúng ta rời xa lẽ thường, khi họ rút lui khỏi nền tảng chung, khi những đề xuất của họ sẽ gây hại cho lợi ích chung, thì chúng ta sẽ sử dụng sức mạnh mà người dân Mỹ trao tặng cho chúng ta để thúc đẩy những gì đúng đắn.”

Ông McConnell cũng thúc giục phe đối lập giữ lại thủ tục filibuster (ngăn chặn bổ nhiệm), có nghĩa là nếu giữ thủ thục này, thì Đảng Dân chủ sẽ phải cần ít nhất 10 phiếu bầu của Đảng Cộng hòa mới có thể thông qua hầu hết các điều luật.

Cuối cùng, ông McConnell nhấn mạnh: “Tổng thống có thể và nên để chính quyền của mình tập trung lại vào việc tạo ra công ăn việc làm lương cao cho người Mỹ, chứ không phải hy sinh sinh kế của người dân chúng ta cho chủ nghĩa tự do cấp tiến.”

Minh Ngọc (Theo Newsmax)

Xem thêm: