Trong bài phát biểu hôm thứ Sáu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC 2021) ở Orlando, Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa Mike Lee cho biết các quyền tự do cơ bản của Hoa Kỳ đang bị tấn công ngày càng mạnh mẽ mỗi ngày, đặc biệt là liên quan đến những hạn chế do đại dịch COVID-19 gây ra và các hành động của đảng Dân chủ nhằm “giảm thiểu quyền tự do”.

“Họ đang làm xói mòn các biện pháp bảo vệ tương tự trong Tuyên ngôn Nhân quyền mà đã đặt nền tảng giúp chúng ta tự do”, ông Lee nói, lưu ý rằng Hiến pháp bảo vệ tự do thông qua các biện pháp bảo vệ trong hệ thống và thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền.

Ông Lee cho biết: “Những điều tồi tệ sẽ xảy ra khi có quá nhiều quyền lực được phép tích lũy trong tay một số ít.”

Ông nói: “Đây là một phần nguyên nhân khiến chế độ chuyên chế của Anh trở nên tồi tệ ngay từ đầu.”

Thượng nghị sĩ nói thêm rằng khi có quyền lực mà không có sự kiểm soát, điều đó dẫn đến hạn chế ngôn luận và các vi phạm khác đối với các quyền được bảo đảm theo hiến pháp.

Ông Lee cho biết: “Cần lưu ý rằng các biện pháp bảo vệ trong Tuyên ngôn Nhân quyền được liệt kê độc lập, riêng biệt, bởi vì mỗi quyền được liệt kê đều có ý nghĩa quan trọng và chúng phải được tồn tại độc lập và được tôn trọng. Nhưng chúng ta cũng không thể bỏ qua thực tế rằng mỗi biện pháp bảo vệ này cũng có thể phối hợp cùng nhau để bảo vệ quyền tự do.”

Chính phủ đã phình to trong đại dịch virus corona, và đất nước chúng ta đang phải gánh chịu hậu quả, nhưng mọi người đang chống trả, ông Lee nói, ám chỉ đến California, nơi mọi người đang kêu gọi bãi nhiệm Thống đốc Gavin Newsom về năng lực điều hành và các biện pháp đóng cửa hà khắc trên toàn tiểu bang.

“Vẻ đẹp của đất nước chúng ta, lịch sử của chúng ta và thiết kế hệ thống chính quyền của chúng ta, đó là sức mạnh của những công dân bình thường đứng cùng nhau”, ông Lee nói. “Khi một người nhận ra rằng anh ta không đơn độc trong niềm tin của mình và tìm thấy người khác, rồi người khác, và sau đó là một số người khác, đó là cách chúng ta đến với nhau trong những cuộc gặp gỡ như thế này, đó là nơi điều kỳ diệu xảy ra.”

Ngân Hà (theo Newsmax)

Xem thêm: