Thượng nghị sĩ Marco Rubio (Đảng Cộng hòa, bang Florida) hôm Chủ Nhật (6/3) nhận định rằng việc tuyên bố vùng cấm bay qua Ukraine đang có chiến sự là “đồng nghĩa với bắt đầu Thế chiến III”.

Embed from Getty Images

Trao đổi trên chương trình “This Week” của ABC News hôm 6/3, ông Rubio nói ông “hoàn toàn ủng hộ” cung cấp phi cơ chiến đấu cho Ukraine để nước này đẩy lùi quân xâm lược Nga. Tuy nhiên, thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Florida cảnh báo rằng: “Một vùng cấm bay đồng nghĩa với bắt đầu Thế chiến III”.

Tôi nghĩ có nhiều thứ chúng ta có thể làm để giúp Ukraine tự vệ trước cả các cuộc không kích bằng máy bay và không kích bằng tên lửa. Mọi người cần hiểu một vùng cấm bay nghĩa là gì. Đó không phải là một quy định bạn thông qua và mọi người buộc phải tuân thủ. Mà đó là [khi tuyên bố vùng cấm bay] thì sẽ sẵn sàng bắn hạ máy bay quân sự Nga, và như thế là bắt đầu Thế chiến III”, ông Rubio nói.

Tuy nhiên, khác với nhận định của Thượng nghị sĩ Rubio, đồng nghiệp Joe Manchin của Đảng Dân chủ cũng trong ngày 6/3 đã nói trên truyền thông rằng Mỹ nên duy trì lựa chọn tuyên bố vùng cấm bay qua Ukraine.

Khi người dẫn chương trình Chuck Todd của NBC News đặt câu hỏi, “Ông sẽ ủng hộ vùng cấm bay chứ? Ông sẽ ủng hộ làm điều vốn có thể kích hoạt một cuộc xung đột rộng lớn hơn?”, Thượng nghị sĩ Manchin đáp: “Tôi hiểu, nhưng ngay bây giờ quý vị đừng ra hiệu cho Putin bị nguyền rủa – đây là cuộc chiến tranh của Putin, đây không phải là cuộc chiến tranh của nhân dân Nga… Việc bỏ mọi thứ ra khỏi rổ lựa chọn, việc nghỉ rằng chúng ta có lẽ không thể sử dụng nhiều thứ bởi vì chúng ta đã loại nó ra là sai lầm. Tôi sẽ không loại bỏ bất kỳ lựa chọn nào. Nhưng tôi sẽ rất rõ ràng rằng chúng ta sẽ ủng hộ người dân Ukraine, tổng thống Ukraine, và chính phủ này theo mọi cách con người có thể làm được”.

Ông Manchin nói thêm: “Zelensky rất rõ ràng khi ông ta nói chúng tôi không cần quý vị chiến đấu trong cuộc chiến của chúng tôi. Chúng tôi không cần quý vị bay máy bay của quý vị qua vùng chiến sự của chúng tôi. Chúng tôi cần những chiếc máy bay để chúng tôi có thể tự bay, và chúng tôi có thể có chúng ở biên giới”.

Như Ngọc (T/h)