Ngày 17/8, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Florida Marco (tiểu bang Rubio) đã kêu gọi ông Biden cấm nền tảng chia sẻ video Trung Quốc TikTok sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mua lại cổ phần và ghế hội đồng quản trị trong một công ty con của thuộc công ty mẹ của nền tảng này.

Embed from Getty Images

Ông Rubio đã đưa ra một tuyên bố yêu cầu Tổng thống Joe Biden chặn ứng dụng này khỏi các thiết bị di động của Mỹ, với lý do gần đây chính quyền Trung Quốc mua lại 1% cổ phần và một trong ba ghế hội đồng quản trị tại Beijing ByteDance Technology, một công ty con thuộc ByteDance của TikTok. Công ty con này sở hữu giấy phép vận hành nền tảng chia sẻ video Douyin và dịch vụ tin tức Toutiao ở Trung Quốc.

Ông Rubio nhận địnhi: “Chính quyền Biden không còn có thể giả vờ rằng TikTok không thuộc về Đảng Cộng sản Trung Quốc nữa. Tổng thống Biden phải hành động ngay lập tức để loại bỏ ByteDance và TikTok.”

Chính quyền Trump đã cố gắng cấm TikTok vào tháng 8/2020, tuyên bố Trung Quốc đang sử dụng ứng dụng này để thu thập dữ liệu người dùng một cách bất hợp pháp, nhưng lệnh cấm không bao giờ được thực thi do một số lệnh bác bỏ của tòa án. Ông Biden đã bãi bỏ lệnh cấm vào tháng 6/2021, thay vào đó chỉ đạo Bộ Thương mại tiến hành đánh giá nền tảng và xác định xem nó có gây ra rủi ro về an ninh quốc gia hay kinh tế hay không.

Ứng dụng đã gây tranh cãi trong vài năm qua do nhiều lần vi phạm quyền riêng tư, đã từng phải nộp phạt 5,7 triệu đô la cho Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) hồi tháng 2/2019 vì thu thập bất hợp pháp dữ liệu về trẻ em. Nền tảng cũng đã giải quyết một vụ kiện tập thể trị giá 92 triệu đô la. vào tháng 2 năm 2021 vì các cáo buộc nó đã thu thập và chia sẻ thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của người dùng.

TikTok đã cập nhật chính sách quyền riêng tư của mình vào tháng 6/2021, cho phép ứng dụng này thu thập giọng nói, khuôn mặt và dữ liệu sinh trắc học khác của người dùng. Ứng dụng có khoảng 100 triệu người dùng hàng tháng ở Hoa Kỳ, chủ yếu dưới 30 tuổi.

Thượng nghị sĩ tiểu bang Florida nhấn mạnh: “Ngay cả trước ngày hôm nay, rõ ràng TikTok là mối đe dọa nghiêm trọng đối với quyền riêng tư cá nhân và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Sự hung hăng của Bắc Kinh cho thấy rõ chế độ này coi TikTok là một phần mở rộng của đảng-nhà nước và Hoa Kỳ cần phải đối xử với nó theo cách đó.”

Ông Rubio đã đệ trình một dự luật vào tháng 10/2020, trong đó đề xuất áp đặt các quy định bổ sung đối với các ứng dụng nước ngoài, như TikTok và ứng dụng nhắn tin WeChat của Trung Quốc, đồng thời xóa bỏ các biện pháp bảo vệ trách nhiệm pháp lý theo Mục 230.

Ông khẳng định: “Chúng ta cũng phải thiết lập một khuôn khổ các tiêu chuẩn cần phải đáp ứng, trước khi một ứng dụng có rủi ro cao bắt nguồn từ nước ngoài được phép hoạt động trên các mạng và thiết bị viễn thông của Mỹ.”

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: