Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Mobile, AL radio FM Talk 106.5, Thượng nghị sĩ cấp cao Tommy Tuberville đã nhắc nhở thính giả rằng Trung Quốc là “đối thủ số một” của Hoa Kỳ, đồng thời dự đoán chế độ cộng sản này sẽ không chỉ tấn công Đài Loan mà còn tiến xa hơn đến Nhật Bản.

Embed from Getty Images

(Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville/Ảnh: Getty Images)

Ông cũng đề cập đến các báo cáo gần đây rằng Chính phủ Liên bang hiện đã công nhận tội lỗi của Trung Quốc trong việc lây lan virus corona.

Ngoài ra, ông Tuberville cũng chỉ trích chính quyền Biden về các chính sách chi tiêu, điều mà ông cảnh báo rằng những người đóng thuế ở Mỹ chắc chắn sẽ cảm nhận được.

“Quý vị cần phải nhớ rằng Trung Quốc là đối thủ số một của chúng ta. Họ sẽ làm bất cứ điều gì để tiêu diệt chúng ta hoặc đẩy chúng ta tụt xuống vài bậc. Họ đang xây dựng. Họ đang làm mọi thứ có thể trong quân đội của họ. Họ đang tiến đến. Họ đang tiến đến Đài Loan, và họ đang đi qua Đài Loan, có thể là Nhật Bản và thậm chí có thể xa hơn về phía tây – thậm chí có thể gần chúng ta hơn. Và vì vậy, đó là mục tiêu số một của họ. Nhưng quý vị biết đấy, chúng ta không thể bù lại số tiền (tổn thất) đó ngoài việc đánh thuế người dân Mỹ. Đối với tôi, những tổn thất này sẽ quay trở lại [chúng ta] – và tôi biết ở bang Alabama của chúng tôi, chúng tôi đã bỏ phiếu và bỏ phiếu cho Katie Britt cùng rất nhiều người tốt. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là trên khắp đất nước, những người ít học đã bỏ phiếu để đưa Đảng Dân chủ trở lại kiểm soát Thượng viện. Tôi rất ngạc nhiên làm thế nào mà điều đó có thể xảy ra trong cuộc bầu cử này, chúng ta thực sự có thể quay lại và đổ lỗi cho các chính sách của đảng Dân chủ.”, trích lời ông Tuberville.

“Kể từ khi tôi ở đây, Jeff, chúng ta đã chi hơn 6,5 nghìn tỷ USD so với mức chúng ta nên chi”, ôngTuberville tiếp tục. “Mọi người không thực sự nhận thức được một nghìn tỷ USD là gì. Quý vị không thể giám sát nó. Nó đang rót vào túi của nhiều người. Có tham nhũng ở khắp mọi nơi. Tôi chỉ ngạc nhiên về cách mọi người đã cho phép điều này tiếp diễn. Chúng ta phải dừng việc này lại. Nếu không, chúng ta sẽ đánh mất đất nước mà chúng ta biết. Chúng ta đã bế tắc. Và một lần nữa, Trung Quốc đang cười nhạo những ngân hàng mà chúng ta vay tiền từ đó để tài trợ cho các vấn đề mà chúng ta gặp phải với COVID. Số tiền đó đã không được chuyển cho [các vấn đề về] COVID. Chỉ một phần nhỏ đến được với các tiểu bang, nhưng phần lớn, một lần nữa, lại được chuyển cho [những chương trình] lừa bịp về khí hậu và tất cả những thứ họ muốn thúc đẩy – sự đa dạng này, ESG* này. Điều này nối tiếp điều khác, Jeff, đó là những thứ mà chúng ta bị buộc phải chi tiền với tư cách là những người nộp thuế ở Mỹ. Và nó đang tiến đến. Các loại thuế đang tiến đến, và một lần nữa, hôm nay chúng ta lại sẵn sàng để xem Tòa án Tối cao sẽ điều tra về việc xóa bỏ hàng tỷ USD cho các khoản nợ sinh viên, điều này thật lố bịch.”

* ESG (Environmental – Social – Governance) là bộ tiêu chuẩn đo lường những yếu tố liên quan đến hoạt động phát triển bền vững của doanh nghiệp, bao gồm các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp.

Vy An (Theo Breitbart)