Người đứng đầu tòa án bầu cử Brazil Alexandre de Moraes hôm thứ Tư (23/11) đã bác bỏ đơn khiếu nại từ đảng của Tổng thống Jair Bolsonaro thách thức cuộc bỏ phiếu vòng hai vào tháng 10, mà đảng đương nhiệm đã thua với tỷ số sít sao, Reuters đưa tin theo tài liệu của tòa án.

Embed from Getty Images

Tài liệu cho thấy ông Moraes, người cũng là một thẩm phán của Tòa án Tối cao, còn phạt các bên trong liên minh của ông Bolsonaro với số tiền 22,9 triệu reais (4,3 triệu USD) vì những gì tòa án mô tả là “kiện tụng thiếu thiện chí.”

Ông Moraes cũng chặn việc chuyển công quỹ cho Đảng Tự do và gửi vụ việc lên Tòa án Tối cao, theo Bloomberg.

Vào thứ Ba, Đảng Tự do (PL) của ông Bolsonaro đã đệ đơn khiếu nại thách thức kết quả của cuộc bầu cử, cho rằng một số máy bỏ phiếu điện tử có sai sót và các phiếu bầu đếm qua đó nên bị vô hiệu.

Đảng của ông Bolsonaro vẫn khẳng định hôm thứ Tư rằng các mẫu phiếu điện tử cũ hơn có vấn đề khiến máy không thể xác định chính xác và yêu cầu hủy bỏ các phiếu bầu thông qua chúng. Nếu chỉ những mẫu máy móc mới được coi là đáng tin cậy, thì tổng thống bảo thủ sẽ tái đắc cử với 51,05% số phiếu bầu.

Ngay cả khi đơn khiếu nại bị tòa án bầu cử bác bỏ, nhiều người ủng hộ trung thành với ông Bolsonaro tiếp tục biểu tình trên một số tuyến đường cao tốc trên khắp đất nước, lặp lại những cáo buộc về gian lận bầu cử và yêu cầu can thiệp quân sự.

Nhật Minh