Ông Steve Bannon, đồng minh lâu năm của cựu Tổng thống Donald Trump, hôm thứ Hai (15/11, giờ Mỹ) đã được cho tại ngoại mà không cần nộp tiền bảo lãnh. Ông sẽ quay lại tòa vào ngày thứ Năm (18/11).

Embed from Getty Images

Ông Bannon, 67 tuổi, hôm thứ Sáu tuần trước đã bị một bồi thẩm đoàn buộc hai tội hình sự khinh thường Quốc hội: một tội từ chối điều trần tại Hạ viện và một tội khác là từ chối giao nộp tài liệu theo yêu cầu từ trát đòi của Ủy ban 6/1 của Hạ viện.

Trong phiên tòa hôm 15/11, ông Bannon đã không đưa ra lời biện hộ. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa Robin Meriweather sau đó đã quyết định cho ông được tại ngoại mà không cần nộp tiền bảo lãnh, nhưng yêu cầu cựu cố vấn của ông Trump phải trình diện trước các quan chức tòa án hàng tuần và phải nộp hộ chiếu.

Theo Fox News, ông Bannon sẽ phải trở lại tòa vào ngày thứ Năm (18/11) và chủ tọa khi đó là thẩm phán Carl Nichols.

Nếu bị kết án, ông Bannon sẽ phải chịu án phạt tù giam tối thiểu 30 ngày và tối đa 12 tháng, và phạt hành chính tối đa 1.000 USD cho mỗi tội danh.

Cũng theo Fox News, trả lời báo giới sau khi rời khỏi tòa hôm 15/11, ông Bannon cho hay: “Tôi sẽ nói với quý vị ngay bây giờ. Đây sẽ là khinh tội từ địa ngục cho Merrick Garland, Nancy Pelosi và Joe Biden”.

Trước đó, vào sáng thứ Hai (15/11), ông Bannon đã chấp nhận với FBI về hai tội danh bị cáo buộc, nhưng cũng tuyên bố cứng rắn: “Chúng tôi sẽ lật đổ chế độ Biden. Tôi muốn quý vị hãy giữ tập trung. Tất cả điều này chỉ là ồn ào”. Trang mạng xã hội GETTR đã phát sóng trực tiếp tuyên bố này của ông Bannon.

Ông Bannon là một trong hơn 30 người gần gũi với cựu Tổng thống Donald Trump đã đang bị Ủy ban 6/1 yêu cầu ra khai chứng tại tòa về vụ hỗn loạn tại Điện Capitol hôm 6/1/2021.

Các nhà điều tra của Đảng Dân chủ trong Ủy ban 6/1 hy vọng sự vụ của ông Bannon sẽ thúc đẩy những nhân chứng khác như cựu Chánh văn phòng Mark Meadows sẽ phải chấp nhận ra điều trần tại Hạ viện.

Ông Bannon, ông Meadows và một số đồng minh khác của ông Trump, cùng với cựu tổng thống đều cho rằng họ có quyền không tiết lộ thông tin và tài liệu của Nhà Trắng thời Trump căn cứ theo đặc quyền hành pháp.

Như Ngọc

Xem thêm: