Tòa Phúc thẩm Liên bang tại DC hôm thứ Năm (9/12, giờ Mỹ) đã ra phán quyết bác yêu cầu của cựu Tổng thống Donald Trump về việc không chuyển tài liệu Nhà Trắng thời chính quyền của ông cho Ủy ban 6/1 của Hạ viện.

Embed from Getty Images

Theo hãng tin AP, một ủy ban gồm 3 thẩm phán của Tòa Phúc thẩm Liên bang tại DC đã tuyên bố có “sự cần thiết về một điều luật đặc biệt” đối với những tài liệu của Nhà Trắng thời Trump mà Ủy ban 6/1 đang yêu cầu được tiếp cận.

Cả ba vị thẩm phán đều do các tổng thống của Đảng Dân chủ bổ nhiệm cho rằng yêu cầu của cựu Tổng thống Trump là “không có cơ sở”.

Về vấn đề hồ sơ mà chúng tôi đang xử lý, cựu Tổng thống Trump đã đang không đưa ra được cơ sở để tòa án này có thể lật ngược đánh giá và thỏa thuận của Tổng thống Biden, cũng như những thỏa hiệp giữa Chính phủ và Quốc hội về những tài liệu này”, tòa án tuyên bố.

Ông Trump đã đang nỗ lực chặn công bố các tài liệu Nhà Trắng thời chính quyền của ông với lập luận rằng việc bảo mật đó là đặc quyền hành pháp.

Theo Just the News, phán quyết của Tòa Phúc thẩm Liên bang tại DC sẽ chưa có hiệu lực trong vòng hai tuần và điều này sẽ cho phép đội ngũ luật sư của ông Trump nộp đơn kháng cáo khẩn cấp lên Tối cao Pháp viện. Theo NBC News, khả năng cao là đội ngũ pháp lý của cựu tổng thống sẽ kháng cáo lên tòa áo tối cao để tiếp tục nỗ lực ngăn chặn công bố hồ sơ.

Ủy ban Đặc biệt 6/1 của Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát đang điều tra nguyên nhân dẫn đến và các vấn đề liên quan tới vụ hỗn loạn tại Điện Capitol hôm 6/1/2021. Những người phê bình Nhà Trắng thời Trump đã đang quả quyết rằng cựu tổng thống và các đồng minh của ông đã xúi giục bạo loạn bằng những tuyên bố cuộc bầu cử 2020 bị đánh cắp thông qua gian lận.

Cựu Tổng thống Trump, các cố vấn của ông, trong đó có cựu chiến lược gia trưởng Steve Bannon, và cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows đều đã tuyên bố đặc quyền hành pháp để biện minh cho việc không tuân thủ yêu cầu của Ủy ban 6/1 về tham gia điều trần hoặc công khai tài liệu.

Ông Bannon đã bị buộc tội khinh thường quốc hội vì từ chối khai chứng trước Ủy ban 6/1 và có thể ông Meadows cũng sẽ bị cáo buộc tội danh tương tự trong tuần tới.

Ông Meadows nói với Newsmax TV rằng ông tin Ủy ban 6/1 đang lạm dụng thẩm quyền ban hành trát đòi. Ông cũng đã khởi kiện Ủy ban 6/1 và họ đáp trả bằng tuyên bố gửi trường hợp của cựu chánh văn phòng Nhà Trắng thời Trump cho Bộ Tư pháp truy tố.

Xuân Thành

Xem thêm: