Một tòa án phúc thẩm liên bang hôm thứ Năm (11/11, giờ Mỹ) đã chấp thuận yêu cầu của cựu Tổng thống Donald Trump về việc tạm dừng công bố hồ sơ tài liệu của Nhà Trắng thời Trump cho Ủy ban 6/1 của Hạ viện.

Embed from Getty Images

Các luật sư của ông Trump vào đầu ngày 11/11 đã yêu cầu Tòa Phúc thẩm Liên bang tại DC ra lệnh cho Cục Lưu trữ Quốc gia (National Archives) tạm dừng chuyển giao 46 hồ sơ của chính quyền Trump cho Ủy ban 6/1 trước hạn chót 6 giờ chiều ngày thứ Sáu (12/11, giờ Mỹ).

Tòa Phúc thẩm Liên bang tại DC sau đó đã chấp thuận đề nghị của đội ngũ luật sư của cựu Tổng thống Trump. Lệnh tạm dừng này là để cho phép tòa có thời gian đánh giá các lập luận của ông Trump phản bác công bố các hồ sơ tài liệu của Nhà Trắng dưới thời ông cầm quyền. Tòa đặt lịch các bên liên quan sẽ tranh luận về vụ việc này vào ngày 30/11 tới đây.

Ủy ban 6/1 của Hạ viện do Chủ tịch Nancy Peloci (Đảng Dân chủ, bang California) thành lập để chuyển trách điều tra vụ hỗ loạn tại Điện Capitol hôm 6/1/2021.

Ủy ban do Dân biểu Bennie Thompson (Đảng Dân chủ, bang Mississippi) làm chủ tịch và các thành viên từ hai đảng, trong đó có hai Dân biểu Cộng hòa chống Trump là Liz Cheney (bang Wyoming) và Adam Kinzinger (bang Illinois), muốn thu thập các hồ sơ tài liệu của Nhà Trắng thời chính quyền Trump để tìm hiểu xem liệu cựu tổng thống có đóng vai trò trong việc xúi giục người biểu tình bao vây và xâm nhập vào Điện Capitol hôm 6/1 hay không.

Ủy ban 6/1 cũng đã ban hành trát đòi điều trần đối với ông Mark Meadows, cựu Chánh văn phòng của ông Trump, cùng hơn 20 cựu quan chức khác dưới thời Trump.

Xuân Thành (Theo AP và Just The News)

Xem thêm: