Meta (tên gọi mới của Facebook), hiện đang bị các nhà đầu tư cáo buộc có hành vi vi phạm pháp luật liên bang về chứng khoán bằng cách đưa ra các tuyên bố không chính xác về tác hại mà các sản phẩm của hãng này có thể gây ra.

Facebook
CEO Mark Zuckerberg của Facebook. (Ảnh: Chụp màn hình video)

Đơn kiện từ Tổng chưởng lý Ohio Dave Yost đã cáo buộc Facebook gây hiểu lầm cho công chúng về những tác động tiêu cực mà ứng dụng của họ có thể gây ra đối với sức khỏe của trẻ em. Ông Yost đã đệ đơn kiện tập thể liên bang thay mặt cho quỹ hưu trí công Ohio và các nhà đầu tư khác của Facebook.

Vụ kiện xảy ra sau tiết lộ của cựu nhân viên Facebook Frances Haugen, người đã giao một kho tài liệu chứa nghiên cứu nội bộ cho các nhà báo, Quốc hội cũng như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Các tài liệu cho thấy Facebook đã tiến hành nghiên cứu đánh giá tác động sức khỏe tinh thần của ứng dụng Instagram đối với thanh thiếu niên và nhận thấy rằng dịch vụ chia sẻ ảnh này đã làm trầm trọng thêm các vấn đề liên quan đến cơ thể đối với 1/3 cô gái tuổi vị thành niên.

Facebook đã phản bác nhận định trên bằng cách chỉ ra tác động tích cực mà dịch vụ của họ có thể mang lại cho người dùng và tuyên bố rằng một số kết quả từ nghiên cứu về sức khỏe tâm thần đã bị hiểu sai lệch. Tuy nhiên, nhiều nhà lập pháp và phụ huynh cho rằng Facebook lẽ ra phải làm nhiều hơn thế nữa để giảm thiểu các tác hại và cải thiện trải nghiệm cho người dùng.

Một phát ngôn viên của Meta đã gọi vụ kiện này là “vô ích”, đồng thời nói thêm rằng “chúng tôi sẽ tự bảo vệ mình một cách mạnh mẽ”.

Đơn kiện đã cáo buộc CEO Mark Zuckerberg và các quan chức khác của công ty cố tình đưa ra những tuyên bố sai lệch về sự an toàn và tính bảo mật của các dịch vụ của công ty. Theo nội dung đơn kiện, giá trị cổ phiếu của Facebook sụt giảm kể từ khi tài liệu được công bố lần đầu tiên đã khiến Hệ thống Hưu trí Công của Ohio (OPERS) và các nhà đầu tư khác thiệt hại hơn 100 tỷ USD.

Ông Yost đang tìm cách đòi lại khoản tiền đã mất và yêu cầu Facebook thay đổi cách làm của hãng để đảm bảo không gây hiểu lầm cho công chúng trong tương lai.

Bên cạnh đó, đơn kiện cho biết Facebook đã đưa ra những tuyên bố không chính xác với công chúng và trên trang web của mình để sao lưu các tuyên bố của mình. Chẳng hạn như những bình luận của ông Zuckerberg về cuộc gọi thu nhập quý đầu tiên (first quarter earnings call) của công ty, nơi mà CEO này bị cho là đã “hạ thấp” những lo ngại về cách thức thuật toán của Facebook có thể khuếch đại nhiều nội dung gây tranh cãi hơn. Ông Zuckerberg đã nói trong cuộc gọi rằng cách làm của công ty là “khá mạnh mẽ”“chúng tôi cố gắng giảm bớt” nội dung cực đoan.

Ông Yost đã từng tham gia vào các vụ kiện chống lại Facebook trước đây, trong đó có một vụ kiện chống độc quyền liên bang. Ngoài ra, Tổng chưởng lý Ohio cũng đã cùng với 43 tổng chưởng lý khác kêu gọi Facebook tạm dừng kế hoạch giới thiệu phiên bản Instagram dành cho trẻ em. Cuối cùng, công ty này cho biết rằng họ sẽ tạm dừng kế hoạch của mình.

Theo CNBC,

Phan Anh

Xem thêm: