Ông Ken Paxton – Tổng chưởng lý tiểu bang Texas thề rằng cần sử dụng tất cả các biện pháp pháp lý có thể để ngăn chặn chính sách cấp tiến của ông Biden, bảo vệ tự do cá nhân của công dân, chống lại việc chính quyền liên bang do ông Biden lãnh đạo cướp đoạt quyền lực quy mô lớn và khiến họ phải tuân thủ luật pháp.

1 39 600x400 1
Ông Ken Paxton – Tổng chưởng lý tiểu bang Texas. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Trong một bài viết đăng trên Fox News ngày 13/3, ông Ken Paxton đã trình bày cách Texas và các tiểu bang khác nên đứng ra bảo vệ pháp trị, ngăn chặn chính sách cấp tiến tổn hại đến người dân Mỹ. 

Ông cho biết, xét thấy hiện tại lưỡng viện Quốc hội đều do Đảng Dân chủ kiểm soát với thế đa số yếu, các tiểu bang có trách nhiệm thực thi quyền lực hiến pháp của mình để tiến hành cân bằng cần thiết đối với các cơ quan hành chính liên bang. 

Ông Paxton nói, Tổng thống thứ 4 của Mỹ là ông James Madison từng cho biết, quyền lực bảo lưu cho các tiểu bang sẽ mở rộng đến tất cả các sự vụ, điều này quan hệ đến tính mạng, tự do và tài sản của người dân, và cả đến trật tự nội bộ, sự cải thiện và thịnh vượng của tiểu bang.

Ông Paxton cho biết, ông rất tự hào được dẫn đường cho Texas, “cung cấp sự cân bằng cần thiết đối với các chính sách cấp tiến nguy hiểm của những người Dân chủ cánh tả đang áp đặt lên chúng ta.”

Từ năm 2015, ông Paxton bắt đầu giữ chức Tổng chưởng lý Texas. Ông vẫn luôn đứng ở tuyến đầu nhất để bảo vệ quyền lợi hiến pháp và toàn vẹn bầu cử. Đồng thời đứng trên pháo đài đối kháng lại chính sách cấp tiến của phe cánh tả, ông nói rằng những chính sách này làm tổn hại đến tiểu bang Texas.

Trong bài viết của mình, ông Paxton lấy ví dụ về chính sách cấp tiến của chính quyền ông Biden. Ông nói, vài ngày sau khi ông Biden nhậm chức đã ký hàng loạt sắc lệnh hành chính, cố gắng làm suy yếu chính sách luật pháp và trật tự của cựu Tổng thống Trump. Trong đó sắc lệnh tồi tệ nhất là một bản ghi nhớ của Bộ An ninh nội địa ngày 21/1/2021, quy định tạm thời ngừng trục xuất đa số người nước ngoài cư trú phi pháp, bao gồm cả những người phạm tội tại Mỹ. 

Ông Paxton cho biết, sau hai ngày Bộ An ninh nội địa công bố bản ghi nhớ, văn phòng của ông đã kiện chính quyền ông Biden, yêu cầu lập tức ngừng hành động đóng băng việc trục xuất di dân bất hợp pháp một cách nguy hiểm và phi pháp. “Hành động này của chính quyền Biden không chỉ hoàn toàn từ bỏ nghĩa vụ chấp hành luật pháp liên bang, hơn nữa còn nguy hại đến tiểu bang Texas, nơi có biên giới phía nam lớn nhất nước Mỹ.”

Ông Paxton nói rằng sau khi đệ đơn kiện, tòa án liên bang khu vực phía nam Texas đồng ý với ý kiến của chúng tôi, và đã công bố một lệnh hạn chế tạm thời để ngăn chặn chính quyền ông Biden thực thi sắc lệnh hành chính tạm dừng trục xuất người nhập cư bất hợp pháp. Hiện tại, tòa án đã gia hạn lệnh cấm này vô thời hạn và nó có hiệu lực trên toàn quốc.

“Đây là thắng lợi quan trọng và to lớn của pháp trị, an ninh quốc gia và an toàn của người dân Texas. Hơn nữa chúng ta sẽ không nhượng bộ tại đây,” ông Paxton nói. 

Ông cho biết, từ đầu tháng này, ông và các Tổng chưởng lý khác tại 13 tiểu bang đã ký một thư chung, cảnh báo ông Biden: “Chúng tôi đang xem xét lại các lựa chọn pháp luật, để phản kích lại mệnh lệnh hành chính rút lại giấy phép đường ống dẫn dầu Keystone XL vào ngày 20/1/2020.”

Ông nói rằng hành động phân tách này của ông Biden không chỉ “bóp nghẹt hàng ngàn hàng vạn việc làm lương cao, trong đó nhiều công việc là công đoàn, mà nó còn khiến các gia đình lao động chăm chỉ nhìn thấy giá của ngành phục vụ công cộng tăng cao. Đường ống Keystone XL vốn giúp cho người Mỹ tăng cơ hội tiếp cận năng lượng với chi phí thấp.”

Ông Paxton cũng nói rằng cuộc tấn công của chính quyền ông Biden “đối với năng lượng sạch, chi phí thấp trong nước đã mang lại lợi ích trực tiếp cho các đối thủ địa chính trị của chúng ta như Nga và Trung Quốc (ĐCSTQ), 4 năm sau khi Mỹ bước trên con đường hoàn toàn độc lập về năng lượng, họ (Trung Quốc và Nga) đang cười khi lấy lại sự thống trị về năng lượng.”

“Ngoài các hành động cấp tiến về phương diện thực thi luật pháp về nhập cư (phi pháp) và năng lượng trong nước, chính quyền của ông Biden cũng đe dọa thực hiện các biện pháp cấp tiến để hạn chế quyền của Tu chính án thứ hai của chúng ta. Nếu những đe dọa này trở thành hiện thực, Texas sẽ lại đứng đầu, bảo vệ quyền tự do cá nhân của công dân và chống lại sự cướp đoạt quyền lực quy mô lớn của chính phủ liên bang do Biden lãnh đạo,” ông Paxton nói.

Ông cũng cho biết, trước những chính sách cấp tiến của chính quyền ông Biden, “Texas sẽ sử dụng tất cả các biện pháp pháp lý cần thiết để buộc chính quyền Biden tuân thủ pháp trị, và sẽ tìm cách ngăn chặn bất kỳ hành động hành chính hoặc lập pháp nào không tuân thủ pháp trị.”

Ông Paxton thúc giục các tiểu bang: “Hiện tại, các tiểu bang có trách nhiệm cứu quốc gia này khỏi danh sách nguyện vọng chủ nghĩa tự do và phi pháp của Tổng thống Biden, Văn phòng Tổng chưởng lý Texas sẵn sàng chuẩn bị lãnh đạo nhiệm vụ này.”

Chính sách biên giới của ông Biden cũng khiến cho các nước láng giềng cảm thấy lo lắng. Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đầu tháng này đã tiết lộ rằng ông lo lắng chính sách bảo hộ của ông Biden đang khuyến khích nhập cư bất hợp pháp và làm tăng buôn bán người qua biên giới. 

“Họ (người nhập cư bất hợp pháp) coi ông Biden như tổng thống của người nhập cư, cho nên rất nhiều người cảm thấy họ sẽ đến Mỹ,” ông Andres Manuel Lopez Obrador nói hôm 1/3.

Ông nói: “Chúng ta cần làm việc cùng nhau để điều chỉnh dòng chảy của (những người nhập cư bất hợp pháp).”

Một quan chức Mexico quen thuộc với các động thái của nhập cư bất hợp pháp nói với Reuters rằng tội phạm có tổ chức đã thay đổi phương thức hoạt động “kể từ ngày ông Biden nhậm chức“, hiện đã thể hiện ra mức độ phức tạp “chưa từng có”. Các đánh giá cho thấy điều này bao gồm việc giới thiệu các quy tắc nhập cư mới nhất cho khách hàng, sử dụng các phương tiện kỹ thuật để che giấu chính quyền và ngụy trang các hoạt động vượt biên dưới dạng du lịch.

Theo Lâm Thi Viễn, Epoch Times

Xem thêm: