Các bác sĩ của Tổng thống Joe Biden cho biết vào sáng ngày 30/7 rằng ông đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 một lần nữa. 

Embed from Getty Images

(Tổng thống Joe Biden/Nguồn ảnh: Getty Images)

Ông Kevin O’Connor, bác sĩ của Nhà Trắng, viết trong một bức thư rằng đây là trường hợp “quay trở lại” hiếm gặp thường được quan sát thấy ở một tỷ lệ nhỏ các bệnh nhân được điều trị bằng Paxlovid. Ông Biden không bị tái phát các triệu chứng và “cảm thấy khá ổn”.

Tuy nhiên Tổng thống vẫn đang trong tình trạng cách ly.

Paxlovid và ‘sự trở lại’ của COVID-19

Paxlovid được khuyến cáo bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) dùng để điều trị trong giai đoạn đầu của COVID-19 ở mức độ nhẹ đến trung bình cho những bệnh nhân có nguy cơ cao.

CDC viết trong mục tư vấn sức khỏe vào tháng Năm: “Việc tái nhiễm COVID-19 được báo cáo là xảy ra từ 2 đến 8 ngày sau thời gian hồi phục ban đầu, kèm theo dấu hiệu tái phát các triệu chứng COVID-19 hoặc xét nghiệm dương tính mới sau khi đã xét nghiệm âm tính.”

Không có bằng chứng nào cho thấy cần điều trị bổ sung trong trường hợp COVID-19 ‘quay trở lại’ này.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học California – Trường Y khoa San Diego phân tích, việc tái nhiễm có thể là do không nạp đủ liều lượng thuốc.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho hay, cần thêm thông tin để xác định xem liệu có cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch điều trị bằng Paxlovid hay không.

Vi phạm các quy tắc của CDC

Kết quả dương tính với COVID-19 của ông Biden được đưa ra chỉ 2 giờ sau khi Nhà Trắng thông báo chuyến thăm của Tổng thống đến Michigan vào ngày 2/8 sắp tới nhằm nhấn mạnh việc thông qua dự luật thúc đẩy sản xuất công nghệ cao trong nước. Ông Biden cũng có kế hoạch đến thăm nhà của mình tại Wilmington, Delaware, vào sáng 31/7, nơi Đệ nhất phu nhân Jill Biden hiện đang ở khi Tổng thống bị dương tính.

Cả 2 chuyến đi đã bị hủy bỏ vì ông Biden đang trong tình trạng cách ly.

Tổng thống 79 tuổi Joe Biden đã được điều trị bằng thuốc kháng virus Paxlovid và xét nghiệm âm tính với COVID-19 vào ngày 26/7 và 27/7. Sau đó, ông được cho phép không cách ly và phải đeo khẩu trang trong nhà. Kết quả xét nghiệm dương tính khiến ông Biden nằm trong số ít những người được kê đơn thuốc Paxlovid bị tái nhiễm COVID-19.

Sau khi xét nghiệm âm tính trước đó, ông Biden đã quay trở lại tổ chức các sự kiện và cuộc họp trực tiếp với các nhân viên tại Nhà Trắng trong lúc đeo khẩu trang, theo hướng dẫn của CDC.

Tuy nhiên Tổng thống đã tháo khẩu trang khi phát biểu hôm 28/7 và trong cuộc họp với các CEO ở khu phức hợp Nhà Trắng.

Khi được hỏi tại sao ông Biden dường như đã vi phạm các quy tắc của CDC, thư ký báo chí Karine Jean-Pierre trả lời: “Họ đã giữ khoảng cách xã hội. Họ đã đủ cách xa nhau. Vì vậy, chúng tôi đã giữ cho họ an toàn trên bục phát biểu đó”.

Vy An (Theo Epoch Times)