Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm thứ Bảy (20/5) đã cam kết duy trì nguyên trạng hòa bình và ổn đinh xuyên Eo biển Đài Loan trong bối cảnh căng thẳng tăng cao với Trung Quốc.

Đài Loan sẽ không khiêu khích và cũng sẽ không chịu khuất phục trước áp lực của Trung Quốc, bà Thái nói trong bài phát biểu tại văn phòng tổng thống ở Đài Bắc nhân dịp kỷ niệm 7 năm tại nhiệm.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là lãnh thổ của họ và đe dọa sẽ đưa hòn đảo này về dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh nếu cần. Từ khi bà Thái trở thành tổng thống Đài Loan năm 2016, Trung Quốc đã tăng cường áp lực quân sự và ngoại giao để ép hòn đảo phải chấp nhận tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh.

Trung Quốc đã cự tuyệt tất cả những kêu gọi đối thoại của bà Thái và coi bà là một phần tử ly khai. Bà Thái nhiều lần cam kết bảo vệ nền tự do và dân chủ của Đài Loan.

Chiến tranh không phải là lựa chọn. Không bên nào có thể đơn phương thay đổi nguyên trạng bằng các biện pháp phi hòa bình. Duy trì nguyên trạng hòa bình và ổn định là sự đồng thuận của cả thế giới và Đài Loan”, bà Thái nói.

Mặc dù Đài Loan bị vây quanh bởi những rủi ro, nhưng bản thân Đài Loan không bao giờ là một bên gây ra rủi ro. Chúng tôi là bên quản lý rủi ro có trách nhiệm và Đài Loan sẽ sát cánh với các quốc gia và các động đồng dân chủ trên khắp thế giới để cùng nhau ngăn chặn các rủi ro”, bà Thái nói thêm.

Hôm thứ Sáu (19/5), ông Fumio Kishida, Thủ tướng Nhật Bản, nước đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 cho biết lãnh đạo 7 quốc gia phát triển nhất thế giới đã đồng ý rằng họ sẽ theo đuổi giải pháp hòa bình đối với các vấn đề tại Đài Loan.

Bà Thái nói các quan chức Đài Loan đang tham gia các cuộc thảo luận với chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc Washington gửi viện trợ vũ khí trị giá 500 triệu USD cho Đài Loan. Bà Thái nói thêm rằng gói viện trợ này là nhằm xử lý trì hoãn chuyển vũ khí cho Đài Loan do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Bà Thái nhấn mạnh về tầm quan trọng toàn cầu của chuỗi cung ứng của Đài Loan vốn là nơi sản xuất chip bán dẫn tiên tiến hàng đầu thế giới. Bà Thái cũng cam kết sẽ duy trì công nghệ và các trung tâm nghiên cứu phát triển chip tối tân tại Đài Loan.

Đài Loan hiện đang chuẩn bị cho kỳ bầu cử tổng thống quan trọng vào giữa tháng 1/2024 với trọng tâm trong các chiến dịch tranh cử là căng thẳng với Trung Quốc.

Thị trưởng thành phố Tân Bắc Hou Yu-ih là đại diện tranh cử của Quốc Dân Đảng, đảng đối lập chính tại Đài Loan. Ông Hou Yu-ih hôm thứ Bảy (20/5) nói rằng Đài Loan phải đối mặt với lựa chọn giữa “hòa bình và chiến tranh” dưới thời bà Thái cầm quyền. Ông cam kết sẽ duy trì ổn định khu vực thông qua “các cuộc đối thoại và trao đổi”, nhưng ông không nêu rõ các cuộc đối thoại và trao đổi này là gì.

Nỗi sợ hãi về chiến tranh sẽ không bao giờ xua đi hy vọng hòa bình”, ông Hou Yu-ih nói trong một sự kiện tại Đài Bắc để khởi động chiến dịch tranh cử. Ông cam kết sẽ bảo vệ Cộng hòa Trung Hoa (Republic of China), tên chính thức của quốc gia Đài Loan.

Ông Hou Yu-ih sẽ tranh cử tổng thống Đài Loan với ông William Lai (Lại Thanh Đức) – đề cử viên tổng thống của Đảng Dân Tiến cầm quyền. Ông Lại Thanh Đức đang là đương kim phó tổng thống Đài Loan.

Quốc Dân Đảng vốn là bên ủng hộ mối quan hệ gần gũi với Trung Quốc. Đảng này đã đang định hình cuộc bầu cử năm 2024 là sự lựa chọn giữa chiến tranh và hòa bình.

Trong văn phòng tổng thống, khi được hỏi về quan điểm của đảng đối lập về kỳ bầu cử sắp tới, bà Thái nói rằng duy trì hòa bình nên là sự đồng thuận của tất cả các đảng phái tại Đài Loan. Bà Thái cũng nhấn mạnh rằng một bên không nên “bán nỗi sợ hãi về chiến tranh đổi lấy lợi thế bầu cử”.