Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, thành viên Đảng Dân chủ Xã hội, một người ủng hộ lâu năm việc phương Tây hòa giải với Nga, gần đây cho rằng nhiều năm ủng hộ đường ống dẫn khí Nord Stream 2 rõ ràng là một sai lầm.

2017 04 26 Frank Walter Steinmeier 0482
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. (Nguồn: Michael Lucan/Wikimedia)

Trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông Đức được công bố hôm Chủ nhật (3/4), Đại sứ Ukraine tại Đức Andriy Melnyk và Phó Thủ tướng Ba Lan Jarosław Kaczynski đã chỉ trích ông Steinmeier – một trong những đại diện của giới chính trị Đức thân Kremlin. Ông Andriy Melnyk nói với tờ Der Tagesspiegel của Đức rằng ông Steinmeier không nghiêm túc về việc phá vỡ chính sách trước đây của Đức đối với Nga. Ông nói thêm rằng những người có quan hệ với ông Steinmeier, chẳng hạn như ông Jens Plötner (Cố vấn Chính sách Đối ngoại của Thủ tướng Đức Scholz) và ông Andreas Michaelis (Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức), cũng như nhiều đại sứ quan trọng của Đức, cũng tán đồng chủ trương thân Nga của ông Steinmeier.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Welt am Sonntag tại Đức, Phó Thủ tướng Ba Lan Kaczyński cũng chĩa mũi nhọn vào chính sách đối ngoại của Đức. Ông Kaczyński chỉ ra rằng Ba Lan “không hài lòng với vai trò của Đức ở châu Âu”. Thay vào đó, ông kêu gọi tăng 50% sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu để ứng phó với khủng hoảng an ninh mới xuất hiện trên lục địa này.

Ông Melnyk nói trong cuộc phỏng vấn rằng ông Steinmeier đã xây dựng một “mạng lưới quan hệ với Nga trong nhiều thập kỷ”. Ông nói thêm, “Đối với ông Steinmeier, mối quan hệ với Nga đã và đang là một điều gì đó cơ bản – thậm chí là thiêng liêng.”

Ông Melnyk đánh giá: “Dù xảy ra chuyện gì, dù là cuộc xâm lược (của Nga) thì cũng sẽ không đóng một vai trò lớn.” Ông nói thêm: “Từ góc độ của ông Putin, không tồn tại người Ukraine, không tồn tại ngôn ngữ (Ukraine), không tồn tại văn hóa (Ukraine), do đó cũng không có đất nước Ukraine. Ông Steinmeier dường như cũng có suy nghĩ như thế này, tức thực tế người Ukraine không thực sự là một chủ thể.”

Ông Melnyk trước đây đã công khai chỉ trích ông Steinmeier, và từ chối lời mời tham dự buổi hòa nhạc lên tiếng ủng hộ Ukraine của ông Steinmeier và các nhạc sĩ Nga tổ chức. Ông nói, “Theo tôi, buổi hòa nhạc này là một tín hiệu rõ ràng cho Moscow, thậm chí có thể cho cả Putin: Tôi ở đây để giữ vững trận địa.”

Ông Melnyk chỉ ra rằng Chính phủ Đức đã không thẳng thắn trong việc chia sẻ kế hoạch viện trợ vũ khí tiềm năng cho Ukraine. Vị đại sứ của Ukraine này cũng cho biết, ông đã đọc được thông tin trên báo chí rằng Đức có kế hoạch cung cấp cho Ukraine 308 triệu euro vũ khí, giống như những người khác. Ông nói: “Việc liên lạc có thể được thực hiện tốt hơn.”

Trong cuộc phỏng vấn, ông Kaczyński cho biết, châu Âu cần thêm quân đội Mỹ “bởi vì Nga đang trở nên hung hăng hơn”, đồng thời ông cũng nói thêm rằng Đức “nghiêng mạnh mẽ hơn về phía Moscow”. Ông nhấn mạnh, ông Scholz cũng phải sẵn sàng trả giá cao để có được tự do. 

Bên cạnh đó, ông Kaczyński cũng cho biết, Ba Lan sẵn sàng cho Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình, mặc dù chưa có cuộc đối thoại nào với Washington về vấn đề này.

Ông Steinmeier từng là Phó thủ tướng và Ngoại trưởng Đức dưới thời bà Merkel, gần đây đã nói với báo chí rằng việc Nga xâm lược Ukraine có nghĩa là ông và những người khác phải suy nghĩ lại một cách thành thực về những sai lầm của mình. Ông Steinmeier nói với các phóng viên rằng: “Sự kiên trì của tôi đối với Nord Stream 2 rõ ràng là một sai lầm.” Ông bổ sung thêm: “Chúng tôi đang kiên trì giữ một cây cầu mà Nga không còn tin tưởng nữa, trong khi các đối tác khác đã cảnh báo chúng tôi là không nên làm thế.”

Ông Steinmeier nói: “Chúng tôi đã không thành công trong việc xây dựng một ngôi nhà chung châu Âu.” “Tôi không tin rằng Vladimir Putin sẽ chấp nhận sự hủy diệt hoàn toàn về kinh tế, chính trị và đạo đức của đất nước mình vì đế quốc điên rồ của ông ấy.” Ông còn nói: “Về điểm này, tôi và những người khác đều đã sai.”

Ông Steinmeier nói thẳng rằng Đức “đã thất bại trong việc đưa Nga vào cấu trúc an ninh chung (châu Âu).”

Theo RFI