Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết Hàn Quốc và Mỹ đang thảo luận về kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận chung có thể sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng tăng của Triều Tiên, Reuters đưa tin.

Embed from Getty Images

Tờ Chosun Ilbo dẫn lời ông Yoon nói rằng kế hoạch và cuộc tập trận chung sẽ nhằm mục đích thực hiện hiệu quả hơn “việc răn đe mở rộng” của Mỹ, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công hạt nhân vào các đồng minh của Hoa Kỳ.

“Vũ khí hạt nhân thuộc về Mỹ, nhưng việc lập kế hoạch, chia sẻ thông tin, tập trận và huấn luyện nên được thực hiện chung bởi Hàn Quốc và Mỹ”, ông Yoon nói và cho biết thêm Washington cũng “khá tích cực” về ý tưởng này.

Nhận xét của ông Yoon được đưa ra một ngày sau khi truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un kêu gọi phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới và kho vũ khí hạt nhân lớn hơn để chống lại các mối đe dọa do Mỹ dẫn đầu trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai miền Triều Tiên.

Vào Chủ nhật, Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ngoài khơi bờ biển phía đông, trong một vụ thử vũ khí hiếm hoi vào đêm khuya ngay ngày đầu năm mới, sau ba tên lửa đạn đạo được phóng vào thứ Bảy, đánh dấu một năm có số vụ thử tên lửa kỷ lục.

Trong bối cảnh thảo luận về vũ khí hạt nhân của chính Hàn Quốc, ông Yoon cho biết việc duy trì Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân vẫn rất quan trọng.

Ngân Hà