Phía Nhà Trắng cho biết hôm 2/9 vừa qua rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội phê duyệt gói viện trợ khẩn cấp 11,7 tỷ USD để củng cố ngân sách và quân sự cho Ukraine, theo hãng tin Reuters.

viện trợ khẩn cấp
Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Adam Schultz/Shutterstock)

Cụ thể, yêu cầu viện trợ khẩn cấp cũng sẽ bao gồm 2 tỷ USD để giải quyết tác động từ cuộc xung đột diễn ra tại Ukraine đối với nguồn cung năng lượng của Mỹ, Shalanda Young, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng (OMB), viết trong một bài đăng trên blog.

Đề xuất này được đưa ra trước khi kết thúc năm tài chính 2022 vào ngày 30/9. Theo bà Shalanda Young, Quốc hội vẫn chưa thông qua kế hoạch tài chính năm 2023.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng đề xuất gói hỗ trợ ứng phó dịch COVID-19 trị giá 22,4 tỷ USD, trước nguy cơ đại bệnh tái bùng phát.

Các gói ngân sách ngắn hạn của Nhà Trắng cũng sẽ bao gồm 3,9 tỷ USD ứng phó với sự bùng phát của virus đậu mùa khỉ và 6,5 tỷ USD cứu trợ thiên tai, theo bà Shalanda Young.

Ngoài ra, Quốc hội dự kiến ​​thảo luận về các khoản ngân sách này để duy trì hoạt động của chính phủ sau ngày 30/9, khi các nhà lập pháp trở lại sau kỳ nghỉ hè vào tuần tới.

Các gói ngân sách ngắn hạn có thể trở thành công cụ để Quốc hội Mỹ xử lý yêu cầu khẩn cấp từ phía Nhà Trắng. Đây cũng là cách để Quốc hội nhanh chóng thông qua các khoản ngân sách trong khi đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tranh luận về các ưu tiên chi tiêu cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 1/10, theo Reuters.

Ở một diễn biến khác, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre, trong cuộc họp báo thường nhật hôm 31/8, đã chỉ trích thẳng tên 5 thành viên đảng Cộng hòa là đại diện của “phe cánh cực đoan” của đảng này và đang tấn công nền dân chủ.

Bình luận của bà Karine Jean-Pierre được đưa ra khi bà thảo luận về bài phát biểu sắp tới vào tối 1/9 của ông Biden liên quan đến chủ đề “linh hồn của đất nước chúng ta”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng đặc biệt chỉ thẳng tên các dân biểu Paul Gosar (Arizona), Marjorie Talylor Greene (Georgia), Madison Cawthorn (Bắc Carolina), Thống đốc Ron DeSantis (Florida) và cựu Tổng thống Donald Trump là những người đang thực hiện “các cuộc tấn công vào các giá trị cốt lõi của đất nước chúng ta”.

“Có nhiều ví dụ hơn tôi có thể kể ra về việc gần đây chúng ta đã đang nhìn thấy những cuộc tấn công vào lực lượng thực thi pháp luật ra sao”, bà Karine Jean-Pierre giải thích trước khi nêu rõ tên các thành viên đảng Cộng hòa. “Đây là những thứ mà chúng ta phải lên án”.

Bà Jean-Pierre sau đó tuyên bố rằng ông Biden trong bài phát biểu sắp tới sẽ không “né tránh những gì ông ta tin tưởng”.

“Ông ấy có bổn phận phải lên tiếng phản đối những mối đe dọa đối với nền dân chủ của chúng ta, phản đối bạo lực. Ông ấy tin rằng là tổng thống, nếu quý vị là tổng thống, quý vị cần có chương trình hành động mạnh mẽ nhất, tiếng nói mạnh mẽ nhất, và đó là điều mà ông ấy sẽ tiếp tục làm”, bà Jean-Pierre nhấn mạnh.

Phan Anh

Top 5 trận hải chiến lớn nhất lịch sử Đại chiến thế giới lần thứ hai